Xét xử phúc thẩm vụ VN Pharma: Luật sư cung cấp chứng cứ mới

Bị cáo Võ Mạnh Cường từ chối luật sư được tòa chỉ định và luật sư được bị cáo này mời bào chữa cũng đã trình lên tòa chứng cứ mới.

Sáng nay (19/10), Toà án nhân dân cấp cao tại TP.HCM đã bắt đầu xét xử phúc thẩm vụ án VN Pharma.

Trong phần thủ tục, một trong hai bị cáo không yêu cầu luật sư là bị cáo Bùi Ngọc Duy đã quyết định xin toà chỉ định luật sư bào chữa, bị cáo Võ Mạnh Cường từ chối luật sư được tòa chỉ định và luật sư được bị cáo này mời bào chữa cũng đã trình lên tòa chứng cứ mới.

Thẩm phán đã công bố tóm tắt nội dung vụ án nhập khẩu 9.300 hộp thuốc H Capita 500 caplet, kháng nghị của Viện Kiểm sát tối cao về bản án sơ thẩm không tuyên đúng tội danh, bỏ lọt tội đồng thời đề nghị xem xét trách nhiệm hình sự những người giám định lô thuốc của Cục Quản lý Dược. Sau đó, chủ tọa phiên toà thẩm phán cao cấp Phạm Công Mười đã bắt đầu phần xét hỏi.

Bị cáo Võ Mạnh Cường kháng cáo kêu oan với chứng cứ mới mà luật sư của bị cáo này cung cấp trước tòa là nhân thân cụ thể của nhân vật mang tên Raymondo, người cung cấp một số hồ sơ nhập khẩu thuốc cũng như con dấu của công ty Helix Canada.

Bị cáo Nguyễn Mạnh Hùng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt với lý do mức án 13 năm tù là quá khắt khe. Bị cáo Hùng cũng phủ nhận con số 7,5 tỷ đồng chênh lệch sau khi nâng khống giá thuốc chi cho công tác tiếp thị bán hàng chứ không phải là hoa hồng cho bác sĩ.

Các bị cáo còn lại kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và kêu oan đều với lý do chỉ là người làm công ăn lương, làm theo chỉ đạo. Với tính chất phức tạp của phiên tòa, chủ tọa phiên tòa thông báo thời gian xét xử sẽ kéo dài hơn so với dự kiến là 2 ngày.

Nguyễn Hằng - Quốc Thắng (Ban Thời sự)

Nguồn VTV: http://vtv.vn/trong-nuoc/xet-xu-phuc-tham-vu-vn-pharma-luat-su-cung-cap-chung-cu-moi-20171019123019529.htm