Xét xử phúc thẩm vụ án thanh tra giao thông nhận hối lộ tại Cần Thơ

Làm đơn kêu oan nhưng trong phiên tòa sáng nay, bị cáo Đoàn Vũ Duy bất ngờ thừa nhận hành vi nhận hối lộ của mình. Tuy nhiên Duy nói không nhận 2,8 tỷ đồng như cáo trạng quy kết.

Sáng 19/10, Tòa Cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên xử phúc thẩm với gần chục bị cáo nguyên là cán bộ Thanh tra giao thông (TTGT) thuộc Sở Giao thông Vận tải TP Cần Thơ về tội Nhận hối lộ - theo tin tức trên báo Zing News.

Trước đó ở phiên xử sơ thẩm hồi tháng 7, Tòa án Nhân dân thành phố Cần Thơ tuyên các bị cáo liên quan đến vụ án thấp nhất 7 năm tù, cao nhất là chung thân. Sau đó, họ làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt vì hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Các bị cáo trước tòa (Ảnh: Báo Người Lao Động).

Tại phiên tòa sáng này, bị cáo Trần Tường An bất ngờ xin rút kháng cáo. Các bị cáo còn lại trình bày hoàn cảnh gia đình và xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt.

Trong phần thẩm vấn, bị cáo Đoàn Vũ Duy (39 tuổi, nguyên Đội trưởng Đội Thanh tra giao thông Bình Thủy), người đã kêu oan trước đó, bất ngờ thừa nhận hành vi "Nhận hối lộ" từ các doanh nghiệp, nhà xe. Tuy nhiên, bị cáo cho rằng bản thân không nhận số tiền hối lộ nhiều như cáo trạng đã quy kết trước đó là khoảng 2,8 tỉ đồng.

Trả lời các câu hỏi của HĐXX, 2 bị cáo Trần Tường An và Nguyễn Văn Cần (30 tuổi, lĩnh 20 năm tù về tội môi giới hối lộ) đều khẳng định đã giúp sức cho Duy thông qua việc nhận tiền từ các nhà xe, doanh nghiệp để bỏ qua lỗi vi phạm hoặc xử lý lỗi nhẹ hơn.

Tuy nhiên, nhận số tiền bao nhiêu thì cả 2 bị cáo đều không nhớ vì sự việc diễn ra nhiều lần, số tiền nhận cũng rất nhiều. Duy và Cần đều thừa nhận đã nhận giúp tiền cho Duy theo những chứng cứ, tài liệu mà cơ quan điều tra đã thu thập, chứng minh.

“Bị cáo nhận tiền từ Cần và chuyển cho Duy bằng bao thơ”, An khai tại phiên tòa. Còn Cần nói: "Bản thân bị cáo không có mâu thuẫn với An và Duy nên những lời khai tại cơ quan điều tra và phiên tòa đều là sự thật'.

Bị cáo Trần Tường An (Ảnh: Vietnamnet).

Theo báo Người Lao Động, trong sáng nay, phiên xử tiếp tục vào phần tranh tụng. Theo cáo trạng, cuối tháng 7/2016, cảnh sát bắt quả tang Lý Hoàng Minh (32 tuổi, nguyên Đội phó Thanh tra Giao thông TP Cần Thơ) nhận hối lộ của doanh nghiệp trên địa bàn TP Cần Thơ. Sau Minh, các cán bộ Võ Hoàng Anh, Đoàn Vũ Duy, Dương Minh Tâm, Trần Lập Pháp, Hồ Công Thiện và hai "cò" là Trần Tường An và Nguyễn Văn Cần lần lượt sa lưới pháp luật.

Qua điều tra, từ năm 2013 đến 2016, 7 Thanh tra Giao thông nói trên đã cấu kết với Cần, An thỏa thuận với nhiều doanh nghiệp, nhà xe để không bắt hoặc bắt nhưng phạt với các lỗi nhẹ khi vi phạm luật giao thông. Hàng tháng hoặc mỗi lần vi phạm, các doanh nghiệp và cá nhân giao nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản cho các cán bộ Thanh tra Giao thông, với số tiền ít nhất là 1 triệu đồng/tháng, nhiều nhất là 28 triệu đồng/tháng.

Thông qua Cần và An, Duy đã nhận hối lộ 2,8 tỷ đồng của 57 tổ chức, cá nhân. Cần sử dụng 6 tài khoản, nhận hối lộ số tiền 2,73 tỷ đồng giúp cho Duy và nhiều Thanh tra Giao thông khác. An sử dụng 2 tài khoản và nhận tiền mặt giúp cho Duy, tổng cộng 349 triệu đồng. Bị cáo Hoàng Anh nhận 542 triệu đồng, Tâm nhận hơn 400 triệu đồng, Minh nhận 230 triệu đồng, Pháp nhận 47,5 triệu đồng, Lưu nhận 26 triệu đồng, Thiện nhận 25 triệu đồng…

Tổng số tiền các bị cáo đã nhận là 4 tỷ đồng. Trong đó, Đoàn Vũ Duy nhận hối lộ hơn khoảng 2,8 tỷ đồng. Đường dây bảo kê xảy ra tại Thanh tra giao thông thuộc Sở Giao thông Vận tải thành phố Cần Thơ được xem là lớn nhất miền Tây.

Mức án cấp sơ thẩm tuyên:

1/ Đoàn Vũ Duy (39 tuổi), nguyên Đội trưởng Đội TTGT Bình Thủy: chung thân

2/ Dương Minh Tâm (37 tuổi), nguyên Phó chánh TTGT: 10 năm tù

3/ Võ Hoàng Anh (35 tuổi), nguyên Đội trưởng Đội TTGT Ninh Kiều: 15 năm tù

4/ Nguyễn Trần Lưu (40 tuổi), nguyên Đội trưởng Đội TTGT Thốt Nốt: 7 năm tù

5/ Trần Lập Pháp (31 tuổi), nguyên cán bộ Đội TTGT quận Cái Răng: 7 năm tù

6/ Hồ Công Thiện (40 tuổi), nguyên Phó đội trưởng TTGT huyện Phong Điền: 7 năm tù

7/ Lý Hoàng Minh (32 tuổi), nguyên Đội phó TTGT TP Cần Thơ: 9 năm tù

8/ Trần Tường An (39 tuổi, quận TP Cần Thơ): 7 năm tù

9/ Nguyễn Văn Cần (30 tuổi, ngụ Vĩnh Long, môi giới hối lộ) 20 năm tù

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/xet-xu-phuc-tham-vu-an-thanh-tra-giao-thong-nhan-hoi-lo-tai-can-tho-d110799.html