Xét xử đối tượng nhắn tin khủng bố chủ tịch tỉnh Bắc Ninh

Hôm nay ngày 26.9, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Trọng Phương vì tội 'khủng bố' và Trần Anh Thuận về tội 'không tố giác tội phạm'. Đây là vụ án được dư luận quan tâm khi đối tượng đã nhắn tin đe dọa Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh và Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh liên quan đến việc khai thác cát.

TAND tỉnh Bắc Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Trọng Phương vì tội “khủng bố” và Trần Anh Thuận về tội “không tố giác tội phạm”.

Ngay từ 7h, bị cáo Trần Anh Thuận đã có mặt tại trụ sở TAND tỉnh Bắc Ninh để chuẩn bị cho phiên xử. Nhiều người dân ở các nơi cũng đã đến đây để nghe thông tin phiên xử. Các phóng viên báo chí cũng có mặt đông đúc để đưa tin về sự việc này.

Bị cáo Trần Anh Thuận có mặt từ sớm tại Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh. (Ảnh: Dung Hà)

Đến 7h45 phút, bị cáo Nguyễn Trọng Phương được lực lượng chức năng chở bằng xe đặc dụng đến trụ sở tòa án. Khi gặp nhau, hai bị cáo tỏ ra thoải mái, chào nhau khá vui vẻ và không có dấu hiệu căng thẳng.

Bị cáo Nguyễn Trọng Phương được lực lượng chức năng chở bằng xe đặc dụng đến phiên tòa.

Theo cáo trạng, tháng 6.2014, Phương thành lập Cty TNHH Song Lộc Miền Bắc. Phương có đơn xin chủ trương của UBND tỉnh Bắc Ninh được nạo vét thanh thải và tận thu sản phẩm trên sông Đuống nhưng không được chấp thuận. Chính vì vậy, Phương nghĩ ra cách nhắn tin đe dọa Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Tử Quỳnh và Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh Phạm Hồng Sơn. Đáng nói, trong các tin nhắn Phương còn liên hệ với vụ việc lãnh đạo tỉnh Yên Bái bị bắn chết để tăng thêm sức nặng.

Ngày 31.3.2017, Nguyễn Trọng Phương chính thức bị cơ quan Công an bắt giữ.

Nguyễn Hà - Phạm Dung

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/xet-xu-doi-tuong-nhan-tin-khung-bo-chu-tich-tinh-bac-ninh-566626.ldo