Xét xử đại án tại Oceanbank: Luật sư đề nghị trả hồ sơ điều tra bổ sung

TAND Hà Nội ngày 23-9 tiếp tục phiên xét xử đại án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank) với phần tranh luận của các luật sư về nội dung đối đáp của đại diện viện kiểm sát.

Bào chữa cho bị cáo Nguyễn Xuân Sơn (nguyên Tổng Giám đốc OceanBank) - người vừa bị viện kiểm sát đề nghị mức án tử hình cho 3 tội danh, luật sư Nguyễn Minh Tâm cho rằng việc luận tội của viện kiểm sát không chứng minh dựa trên cơ sở tư duy logic mà chỉ suy đoán, áp đặt. Nguyễn Xuân Sơn không còn làm việc ở OceanBank nữa nhưng vẫn bị cáo buộc có hành vi phạm tội, chịu trách nhiệm tất cả những gì xảy ra ở ngân hàng này. Luật sư Tâm cho rằng việc viện kiểm sát cáo buộc bị cáo Sơn chiếm đoạt 197 tỉ đồng và tham ô 49 tỉ đồng sẽ tạo điều kiện cho Ninh Văn Quỳnh (nguyên kế toán trưởng Tập đoàn Dầu khí Việt Nam) và những người có liên quan không khai báo ở giai đoạn 2.

Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn tại tòa Ảnh: XUÂN ÂN

Luật sư Nguyễn Thị Minh Phương (bào chữa cho bị cáo Nguyễn Xuân Sơn) đề nghị tòa trả hồ sơ, điều tra bổ sung số tiền mà bị cáo này và một số người khác khai nhận chuyển cho Ninh Văn Quỳnh, Vietsovpetro và Lọc hóa dầu Bình Sơn...

N.Hưởng

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/xet-xu-dai-an-tai-oceanbank-luat-su-de-nghi-tra-ho-so-dieu-tra-bo-sung-20170923215605638.htm