Xét xử cựu cán bộ Công an bán tang vật bị thu giữ

Ngày 21/2, Tòa án nhân dân tỉnh Bến Tre mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm vụ án cựu lãnh đạo, cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy, Công an huyện Châu Thành (tỉnh Bến Tre) sau khi phát hiện, bắt quả tang các vụ nhập lậu thuốc lá điếu ngoại đã lấy tang vật bị tịch thu đem đi bán.

Hội đồng xét xử tuyên án bị cáo Nguyễn Văn Thiện, cựu Đội trưởng 3 năm tù giam; Nguyễn Hồng Quang, cựu Đội phó 2 năm tù, cho hưởng án treo; Lê Hoàng Ngọc, cựu cán bộ, 2 năm tù giam và Phạm Thành Nhân, cựu cán bộ, 1 năm tù, cho hưởng án treo cùng về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, theo Điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015. Các bị cáo phải nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính, sung quỹ Nhà nước.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre, trong khoảng thời gian từ 30/4/2018 đến 20/4/2020, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy, Công an huyện Châu Thành đã phát hiện, bắt quả tang và lập hồ sơ xử lý 56 vụ vi phạm hành chính vận chuyển hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu và đã tạm giữ tổng cộng 21.639 bao thuốc lá điếu nhập lậu. Tất cả số thuốc lá trên đều giao cho Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy, Công an huyện Châu Thành quản lý tại kho vật chứng của Đội do Phạm Thành Nhân làm thủ kho.

Trong thời gian là Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy, Thiện thấy số thuốc lá điếu nhập lậu đã có quyết định tịch thu chờ xử lý tiêu hủy còn nhiều nên bàn bạc, thống nhất với Quang đem ra ngoài bán lấy tiền để chi cho các hoạt động của Đội. Từ tháng 3 đến tháng 4/2020, Thiện đã chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ trong Đội 3 lấy 1.950 bao thuốc lá điếu nhập lậu mang ra ngoài bán và thu lợi bất chính 51,8 triệu đồng. Ngoài ra theo sự chỉ đạo của Thiện, Nhân đã nhiều lần mở kho lấy 299 bao thuốc lá điếu nhập lậu để cho người khác.

Ngày 20/4/2020, Ban Chỉ huy Công an huyện Châu Thành tiến hành kiểm tra kho tang vật của Đội. Kết quả kiểm tra phát hiện số lượng thuốc lá điếu nhập lậu thiếu 2.999 bao so với số lượng đã thu giữ có trong biên bản các vụ việc bị bắt giữ. Ngay sau khi bị kiểm tra, Thiện, Quang bàn bạc thống nhất đi mua thuốc lá điếu ngoại nhập lậu bên ngoài đưa vào kho tang vật của Đội để báo cáo lại lãnh đạo về việc kiểm tra thiếu và đề nghị kiểm tra lại. Sau khi thống nhất phương án trên, Thiện và Quang bỏ ra 50 triệu đồng và phân công cán bộ của Đội đi mua 2.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu. Ngọc sau đó đặt mua 1.000 bao thuốc lá điếu ngoại nhập lậu.

Sau khi nhận được 1.000 bao thuốc lá, Ngọc lấy 300 bao thuốc bỏ vào ba lô rồi chở về Đội giao cho Thiện và Quang, còn 700 bao thuốc lá còn lại Ngọc chở đến nhà Quang gửi. Tại thời điểm này, Tổ trực ban, Công an huyện Châu Thành phát hiện, lập biên bản tạm giữ số thuốc lá và 3 triệu đồng còn lại do Ngọc giao nộp. Sau khi sự việc bị phát hiện, Quang đã mang 700 bao thuốc lá điếu ngoại nhập lậu mà Ngọc gửi tại nhà giao nộp cho Công an huyện để xử lý.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định, các bị cáo được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao nhiệm vụ bắt giữ và xử lý các vụ buôn bán hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu trên địa bàn huyện Châu Thành song đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để làm trái quy định.

Với số thuốc lá điếu nhập lậu bị tịch thu, các bị cáo có trách nhiệm báo cáo người có thẩm quyền thành lập Hội đồng tiêu hủy theo quy định nhưng các bị cáo đã đem ra thị trường bán lấy tiền chi tiêu cho Đội, trong đó có phần chi tiêu riêng cho cá nhân một số người. Hành vi của các bị cáo đã gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức... ảnh hưởng đến công tác phòng, chống buôn bán hàng cấm trên địa bàn, tạo điều kiện cho một số cá nhân vi phạm pháp luật, gây dư luận không tốt.

Huỳnh Phúc Hậu (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/phap-luat/xet-xu-cuu-can-bo-cong-an-ban-tang-vat-bi-thu-giu-20230221184539501.htm