Xét xử 2 đối tượng phạm tội giết người và chống người thi hành công vụ

ĐTO - Ngày 22/3, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với 2 bị cáo Ngô Hoàng Thọ (SN 1982) về tội giết người, trộm cắp tài sản và Phạm Hồng Qui (SN 1990) cùng ngụ phường Mỹ Thạnh, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang về tội trộm cắp tài sản, chống người thi hành công vụ.

Bị cáo Ngô Hoàng Thọ (trái) và Phạm Hồng Qui (phải) tại Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp

Theo cáo trạng, khoảng 10 giờ 20 phút, ngày 4/8/2022, khi Tổ công tác Công an huyện Lấp Vò đang trên đường công tác thì nhận được tin báo của Nhân dân có 2 đối tượng trộm tài sản trên xe tải dọc theo tuyến Quốc lộ N2B, thuộc địa phận xã Bình Thành, huyện Lấp Vò.

Nhận được tin, Tổ công tác gồm 4 đồng chí (trong đó có Thiếu tá Hồ Tấn Dương đã hy sinh) nhanh chóng tổ chức truy bắt đối tượng. Khi phát hiện 2 đối tượng Thọ và Qui, Tổ công tác đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra, nhưng các đối tượng không chấp hành mà có hành vi chạy xe đâm thẳng vào lực lượng và tiêu hủy chứng cứ.

Trong quá trình truy đuổi, Tổ công tác đã nhiều lần bắn súng chỉ thiên và ra hiệu lệnh dừng xe nhưng Thọ vẫn điều khiển xe chở Qui chạy với tốc độ cao, lạng lách, chống trả quyết liệt dẫn đến xảy ra tai nạn làm 1 đồng chí hy sinh.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên bị cáo Ngô Hoàng Thọ 19 năm tù về tội giết người, trộm cắp tài sản, đồng thời bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 180 triệu đồng; bị cáo Phạm Hồng Qui 2 năm 06 tháng tù về tội trộm cắp tài sản và chống người thi hành công vụ.

Phước Thanh

Nguồn Đồng Tháp: https://baodongthap.vn/phap-luat/xet-xu-2-doi-tuong-pham-toi-giet-nguoi-va-chong-nguoi-thi-hanh-cong-vu-121016.aspx