Xếp hàng nửa giờ chờ thanh toán trong siêu thị ngày cao điểm sắm Tết

Tại một trung tâm thương mại (TTTM), người dân đổ xô đến mua thực phẩm, hàng hóa trong ngày thứ bảy cuối cùng trước Tết. Lúc này, loa thông báo hết xe đẩy hàng, khách đứng 30 phút chưa đến lượt thanh toán.

Còn gần một tuần nữa là đến Tết Nguyên đán, nhu cầu mua sắm của người dân tăng đột biến. 17h ngày 3/2, trước lối ra vào của một TTTM ở quận Cầu Giấy (Hà Nội) chật khách người ra vào. Nhiều người chen nhau lách qua các lối đi nhỏ hẹp với những xe đẩy hàng chất đầy đồ đạc. Tại khu vực này, loa liên tục phát thông báo bên trong siêu thị đã hết xe đẩy, đề nghị quý khách lấy xe ngay từ sân.

Khu vực để ô tô của siêu thị dày kín. Nơi để xe máy, xe đạp cũng sắp quá tải cả hai tầng. Đây là thời điểm cuối tuần trong tuần cuối cùng trước khi bước vào năm mới Giáp Thìn, bởi vậy nhiều gia đình tranh thủ đi mua sắm hàng hóa.

Hạnh Trang cho biết, cô không cần quá nhiều hàng hóa nhưng cũng mất gần 2 tiếng đồng hồ để mua sắm và chờ thanh toán vì quá đông.

Bên trong khu vực mua sắm, cảnh tượng người với người chen đông đúc. Khu vực quầy bánh kẹo thu hút đông nữ khách hàng. Nhiều loại kẹo, bánh bán theo cân được ưa chuộng. Giá thành của những loại này dao động từ 60.000 - 200.000/kg.

Khu vực thanh toán xếp hàng dài dằng dặc. Các quầy thanh toán đều sáng đèn, nhân viên liên tục làm việc.

Bởi quá đông, nhiều vị khách tỏ ra mệt mỏi khi phải chờ đợi đến lượt thanh toán.

Anh Ngô Quang Thắng (sinh sống tại quận Đống Đa) cho biết, năm nào anh và vợ cũng tới đây sắm quà hàng cho Tết Nguyên đán. "Hôm nay vợ chồng mỗi người một xe đẩy. Vì xe của tôi đã chất đầy nên tôi ra giữ chỗ trước để thanh toán, vợ tôi vẫn chọn thêm một chút đồ. Buổi mua sắm hôm nay mất gần 3 tiếng đồng hồ. Còn riêng việc thanh toán, tôi đã đứng đợi 30 phút nhưng chưa đến lượt", anh Thắng nói.

Cũng như anh Thắng, rất đông cánh mày râu tranh thủ ngày nghỉ đưa người thân đi mua sắm quà Tết.

Những giỏ hàng đang được xếp kín dần. Loại bánh được đóng hộp vuông vắn, có túi giấy xách bên ngoài lịch sự có giá thành trung bình 150.000 - 250.000 đồng được khách lựa chọn rất nhiều.

Một khách hàng thanh toán hóa đơn có giá trị gần 3 triệu đồng, chủ yếu là thực phẩm, bánh kẹo cho ngày Tết. Bà cho biết, chắc chắn vẫn phải đi mua sắm thêm một buổi nữa vì kiểu gì cũng còn thiếu rất nhiều đồ.

19h, lượng người đổ đến TTTM vẫn không hề giảm nhiệt.

Khu vực giao hàng tại TTTM này chất đầy hàng hóa. Rất đông nhân viên làm việc tại đây trong lúc trời đã sập tối.

Thạch Thảo

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/xep-hang-nua-gio-cho-thanh-toan-trong-sieu-thi-ngay-cao-diem-sam-tet-2246969.html