Xếp gạch chặn đường tỉnh 390E

Khoảng 4 tháng nay, người dân ở huyện Kim Thành (Hải Dương) và huyện An Dương (TP Hải Phòng) đi lại khó khăn do có chồng gạch xếp 'bất di bất dịch' trên đường tỉnh 390 đoạn qua thôn Cử, xã Lê Thiện (huyện An Dương).

Những chồng gạch chặn đường tỉnh 390E khiến người dân bức xúc

Những chồng gạch chặn đường tỉnh 390E khiến người dân bức xúc

Có mặt tại đây ngày 18 và 19.11, chúng tôi thấy nhiều chồng gạch cao xếp ngang đường chặn lối đi lại, người dân cả hai địa phương đều rất bức xúc. Chị Đinh Thị Kiên ở thôn Thiên Xuân, xã Kim Tân (Kim Thành) cho biết việc chặn đường ở xã Lê Thiện ảnh hưởng nặng nề đến việc buôn bán, kinh doanh của người dân cả hai bên.

Đây là đường đi đến các khu công nghiệp ở Hải Phòng nên hằng ngày có hàng nghìn người dân của huyện Kim Thành đi qua. Từ khi có hàng gạch chắn ngang đường, họ phải đi vòng ra quốc lộ 5 hoặc đi về hướng xã Tam Kỳ mới đến được chỗ làm, xa hơn từ 5-7 km. Ông Lê Văn Tăng, Chủ tịch UBND xã Kim Tân cho biết: "Hằng ngày có hơn 4.000 công nhân, lao động là người ở các xã khu C, khu B, huyện Kim Thành đi qua đường tỉnh 390 E đoạn xã Lê Thiện sang các khu công nghiệp phía Hải Phòng làm việc nhưng nhiều tháng nay phải đi vòng nên nhiều người đã có ý kiến với xã. Chúng tôi đã đề nghị với lãnh đạo xã Lê Thiện tạo điều kiện cho người dân đi lại nhưng chưa có chuyển biến gì".

Nhiều người dân ở thôn Cử, xã Lê Thiện cũng không đồng ý với việc chặn đường. Bà Vũ Thị Mùi, một người dân trong thôn cho biết từ khi có hàng gạch chặn ngang đường này, người đi bộ cũng không thể qua. Hằng ngày, bà và nhiều người khác phải lội qua cánh đồng mới đến ruộng của nhà mình. Bên kia hàng gạch là nghĩa địa của thôn Cử, nếu trong làng có người chết đều phải được sự đồng ý của chính quyền, sau đó sẽ lập biên bản, thuê xe nâng gạch mới được đưa người qua đó chôn cất.

Bên kia "bức tường gạch", là chốt kiểm soát dịch cầu Cổ Bồng, thôn Cử, xã Lê Thiện, huyện An Dương (Hải Phòng)

Bên kia "bức tường gạch", là chốt kiểm soát dịch cầu Cổ Bồng, thôn Cử, xã Lê Thiện, huyện An Dương (Hải Phòng)

Ngoài hàng gạch "chốt cứng", ở xã Lê Thiện vẫn duy trì lực lượng trực chốt kiểm soát có tên là: "Chốt kiểm soát dịch Covid-19 cầu Cổ Bồng, thôn Cử, xã Lê Thiện, huyện An Dương". Theo một số người trực chốt ở đây, bắt đầu từ ngày 7.8, các lực lượng thực hiện xếp gạch chắn đường theo chỉ đạo của cấp trên. Một thành viên trong tổ trực chốt cho biết khi chưa có những hàng gạch này thì mỗi ngày có vài trăm xe ô tô lớn nhỏ qua đây, trong khi điều kiện để kiểm soát dịch như lấy mẫu xét nghiệm tại đây còn thiếu thốn, đây cũng là biện pháp bảo đảm an toàn cho thành phố.

Làm việc với chúng tôi sáng 19.11, ông Trương Văn Thạo, Phó Chủ tịch UBND xã Lê Thiện cho biết để duy trì chốt kiểm soát này, xã đã huy động 12 người chia làm 4 ca trực chốt vào các giờ: 6-12 giờ, 12-18 giờ, 18-0 giờ, 0-6 giờ. Cũng theo ông Thạo, việc duy trì các chốt kiểm soát dịch đều thực hiện theo chỉ đạo của huyện An Dương. Ông Thạo nói: "Chúng tôi cũng rất mong tháo dỡ hàng rào gạch để người dân hai bên đi lại thuận lợi, lực lượng trực chốt đỡ vất vả hơn. Trước khi có Nghị quyết 128 của Chính phủ, xã đã đề nghị huyện cho dỡ hàng gạch và sau khi có nghị quyết này xã tiếp tục xin ý kiến của huyện nhưng đến nay vẫn chưa có chỉ đạo từ huyện". Khi phóng viên Báo Hải Dương đề nghị ông Thạo cho xem những văn bản chỉ đạo của huyện An Dương thì trong buổi sáng ông chưa cung cấp được "do cán bộ văn phòng đi vắng".

Đến khoảng 10 giờ ngày 19.11, ông Trần Văn Hải, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Lê Thiện cho biết dự kiến trong ngày sẽ tháo dỡ "hàng rào gạch", giữ chốt "mềm" để kiểm soát tình hình dịch bệnh.

Việc xếp gạch chặn đường tỉnh như trên trái với tinh thần Nghị quyết 128 của Chính phủ.

PV

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/tin-tuc/video-xep-gach-chan-duong-tinh-390e-187018