Xem Mỹ thử tên lửa đối không lẫn đối đất siêu hiếm

Mỹ vừa thử nghiệm một trong những tên lửa đánh chặn tiên tiến nhất của nước này, Standard Missile-6 (SM-6) ở ngoài khơi bờ biển Scotland.

Theo Raytheon, SM-6 là tên lửa duy nhất trên thế giới có thể tham chiến đối không, đối đất trong khi vẫn hữu dụng trong phòng thủ tên lửa đạn đạo giai đoạn cuối ở trên biển.

Sputniks dẫn thông báo của Hạm đội 6 cho hay, hôm 15/10, các thủy thủ thuộc hải quân Mỹ và các chuyên gia thuộc cơ quan phòng thủ tên lửa Mỹ trên tàu USS McFaul đã phóng thành công SM-6 từ tàu khu trục hạng Arleigh-Burke.

Tên lửa này được thiết kế để chặn các vật thể đạn đạo đang lao xuống mục tiêu từ tầng cao của khí quyển. Theo Raytheon, có thể triển khai tên lửa này tại những điểm phóng trên mặt đất hoặc trên tàu chiến được trang bị Aegis.

Hoài Linh

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/my-thu-ten-lua-doi-khong-lan-doi-dat-sieu-hiem-405268.html