Xem lại 3 bàn thắng cùng 1 kịch bản giúp tuyển nữ Việt Nam thắng Ấn Độ

Đội tuyển nữ Việt Nam đánh bại Ấn Độ với tỉ số 3-1 ở vòng loại thứ hai môn bóng đá nữ Olympic Paris 2024.

Đội tuyển Việt Nam 3-1 Ấn Độ

Sau trận thua Uzbekistan, cơ hội vượt qua vòng loại thứ hai môn bóng đá nữ Olympic Paris 2024 của đội tuyển nữ Việt Nam không còn nhiều. Dù vậy, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung cần chiến thắng để giải tỏa tâm lí. Trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn là Ấn Độ, đội tuyển nữ Việt Nam làm tốt hơn trận trước.

Trận đấu diễn ra theo chiều hướng thuận lợi cho Huỳnh Như và đồng đội. Đội tuyển nữ Việt Nam ghi bàn mở tỉ số ở ngay phút thứ ba sau khi Nguyễn Thị Tuyết Dung cướp bóng ở sân đối phương và kiến tạo cho Huỳnh Như đánh đầu tung lưới đội tuyển Ấn Độ.

Đội tuyển Việt Nam chơi bóng chậm rãi, không tạo ra sức ép lớn và liên tục. Các học trò của HLV Mai Đức Chung ít phối hợp bóng ngắn xuyên phá hàng thủ đối phương mà chủ yếu vẫn là những pha tạt bổng từ 2 biên và sút xa.

Dù vậy, cách tấn công đơn giản này vẫn đủ hiệu quả để mang về bàn thứ hai cho đội tuyển Việt Nam trong hiệp 1. Dương Thị Vân tạt bóng từ cánh trái. Trần Thị Hải Linh không bị kèm và dễ dàng đánh đầu nâng tỉ số lên 2-0.

Thế trận không có nhiều thay đổi sau giờ nghỉ. Đội tuyển Việt Nam vẫn làm chủ cuộc chơi và ghi bàn theo kịch bản tương tự như hiệp đầu tiên. Phút 73, Phạm Hải Yến lập công bằng cú đánh đầu cận thành.

Đội tuyển nữ Việt Nam thắng dễ Ấn Độ.

Tuy nhiên, trong thế trận không gặp phải nhiều sự uy hiếp từ hàng công đối thủ, đội tuyển Việt Nam vẫn có khoảnh khắc mất tập trung. Thủ môn Trần Thị Kim Thanh và các hậu vệ phán đoán, phối hợp không tốt trong tình huống đá phạt từ sân nhà của đối thủ. Sandhiya Sandhiya Ranganathan tận dụng cơ hội để rút ngắn tỉ số.

Các cầu thủ Ấn Độ cố gắng tấn công trong những phút cuối bằng những pha nhồi bóng bổng vào vòng cấm. Dù vậy, đội tuyển nữ Việt Nam không lặp lại sai lầm. Thầy trò HLV Mai Đức Chung giành chiến thắng đầu tiên ở vòng loại 2 môn bóng đá nữ Olympic 2024.

Đây có thể là trận thắng cuối cùng của đội tuyển nữ Việt Nam dưới thời HLV Mai Đức Chung. Ở lượt đấu tiếp theo, Huỳnh Như và đồng đội sẽ chạm trán Nhật Bản.

Kết quả: Đội tuyển nữ Việt Nam 3-1 Ấn Độ

Ghi bàn

Việt Nam: Huỳnh Như (3'), Hải Linh (22'), Hải Yến (73')

Ấn Độ: Ranganathan (80')

Minh Anh

Theo vtc.vn

Nguồn Đắk Nông: https://baodaknong.vn/xem-lai-3-ban-thang-cung-1-kich-ban-giup-tuyen-nu-viet-nam-thang-an-do-184613.html