Xem gì trên báo Hải Dương ngày 29/3?

Thanh Hà quyết tâm giải phóng mặt bằng các dự án; Vì sao nên khôi phục bóng chuyền bãi biển?... là những nội dung chính đăng trên báo Hải Dương ngày 29/3.

Kỷ niệm trọng thể 120 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Lương Bằng: Sáng 28/3, tại Trung tâm Văn hóa Xứ Đông (TP Hải Dương), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Lương Bằng (2/4/1904-2/4/2024)... (trang 1).

Hạ chuẩn giáo viên, lo chất lượng giáo dục: Mấy năm trước nhiều người từng bất ngờ và khá lo lắng về chất lượng giáo viên khi điểm chuẩn tuyển sinh của trường cao đẳng sư phạm có năm chỉ 10 điểm cho 3 môn thi đầu vào... (trang 1).

Toàn tỉnh có 402 liệt sĩ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ: Hải Dương có 402 liệt sĩ trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ còn thân nhân, người thờ cúng đang thường trú tại tỉnh... (trang 2).

Xử lý 2.688 trường hợp vi phạm nồng độ cồn: Trong quý I năm 2024, lực lượng cảnh sát giao thông Hải Dương đã xử lý 2.688 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, phạt tiền hơn 13,58 tỷ đồng, gấp gần 3 lần so với cùng kỳ năm 2023... (trang 2).

Thanh Hà quyết tâm giải phóng mặt bằng các dự án: Giải phóng mặt bằng các dự án do Nhà nước thu hồi đất được chọn là công việc đột phá của Huyện ủy Thanh Hà năm 2024. Huyện ủy đã yêu cầu cả hệ thống chính trị vào cuộc, gắn trách nhiệm người đứng đầu vào từng phần việc cụ thể... (trang 4).

Vì sao nên khôi phục bóng chuyền bãi biển?: Có bề dày truyền thống, nhiều khả năng tranh ngôi vô địch, kinh phí dành cho tập luyện và thi đấu thấp, bộ máy đội tuyển gọn nhẹ so với bóng chuyền trong nhà... là những lý do Hải Dương nên khôi phục môn bóng chuyền bãi biển... (trang 5).

Yêu thành phố qua từng tranh vẽ: Hải Dương là quê hương thứ 2 của tôi, vì vậy tôi muốn lưu lại chút gì có ý nghĩa với thành phố cũng như mong muốn gửi chút tấm lòng của người làm nghệ thuật cho mai sau", họa sĩ Đặng Thành Long từng tâm sự như vậy... (trang 5).

Nguy hiểm xe điện ba bánh gắn mái che: Thời gian gần đây, một số người di chuyển trên đường phố TP Hải Dương bằng xe điện ba bánh lắp thêm mái che kín quanh xe. Việc tham gia giao thông bằng phương tiện như vậy làm hạn chế tầm nhìn, tiềm ẩn rủi ro tai nạn... (trang 7).

Say rượu đâm chết bạn, "ma men" lĩnh án chung thân: Ngày 28/3, Tòa án Nhân dân tỉnh đã tuyên phạt Nguyễn Văn Du (sinh năm 1970, trú tại phường Hải Tân, TP Hải Dương) tù chung thân về tội giết người, cướp tài sản... (trang 7).

Ngoài ra, báo Hải Dương ngày 29/3 còn có nhiều tin, bài hấp dẫn khác.

Hải Dương online

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/xem-gi-tren-bao-hai-duong-ngay-29-3-376920.html