Xem 'bóng ma' B-2 thả siêu bom phá được boongke dày 60m

Máy bay ném bom tàng hình B-2 Spirit hiện là máy bay duy nhất của Không quân Mỹ có khả năng thả siêu bom phá boongke GBU-57.

Bom GBU-57 có chiều dài 6m, nặng 14 tấn và được trang bị hệ thống dẫn đường GPS. Nó có thể xuyên phá bê tông dày 60m trước khi phát nổ. Loại bom này được sử dụng để tấn công các mục tiêu dưới mặt đất như boongke ở Triều Tiên.

Trong khi có một số hình ảnh cho thấy bom GBU-57 được chở bởi hay đặt cạnh một chiếc máy bay ném bom chiến lược B-2 Spirit, bạn khó tìm thấy đoạn video nào ghi lại cảnh máy bay B-2 thả loại bom này.

Mặc dù vậy, trang Aviationist mới đây đã công bố một đoạn clip cho thấy siêu bom phá boongke được thả từ máy bay ném bom tàng hình B-2 Spirit của Phi đội ném bom số 393 tại căn cứ không quân Whiteman ở bang Missouri.

Cảnh tượng trái bom khổng lồ GBU-57 được thả từ máy bay B-2 Spirit xuất hiện trong đoạn cuối của video.

Bom phá boongke GBU-57 đôi khi bị nhầm lẫn với bom thả bằng dù GBU-43B MOAB hay còn được gọi là “Mẹ của các loại bom”. Không quân Mỹ đã lần đầu tiên thả bom GBU-43B nhằm vào mục tiêu của phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ngày 13.4. 2017.

Theo Huy Phong (Theo BI) (Dân Việt)

Nguồn 24H: http://24h.com.vn/tin-tuc-quoc-te/xem-bong-ma-b-2-tha-sieu-bom-pha-duoc-boongke-day-60m-c415a912319.html