Xe thang giải cứu hàng chục người trong đám cháy ở TP.HCM

Sau hơn 2h đồng hồ, vụ cháy tại ngay trung tâm thành phố Hồ Chí Minh đã được khống chế hoàn toàn. 11 người được giải cứu bằng xe thang, 4 người thoát xuống bằng cầu thang bộ ra ngoài.

Khoảng 15h10, người dân phát hiện khói lửa bốc ra từ 1 căn nhà 4 tầng ở góc đường Trần Khánh Dư - Trần Nhật Duật (phường Tân Định, quận 1, TP.HCM) nên hô hoán và tháo chạy tán loạn ra ngoài.

Nhận tin báo, lực lượng PCCC TP.HCM đã điều nhiều xe chứa nước, xe thang cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường tiếp cận phun nước.

Hàng chục người hoảng loạn tìm cách chạy lên tầng thượng của căn nhà phát hỏa.

Lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường phun nước để chữa cháy.

Lực lượng dùng xe thang trường để giải cứu những người đang mắc kẹt.

Nhiều người được đưa xuống đất an toàn.

Đến 17h30, lực lượng Cảnh sát đã khống chế hoàn toàn đám cháy.

Thượng tá Lê Quốc Bảo – Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC quận 1 cho biết, lực lượng Cảnh sát chữa cháy đã giải cứu 11 người bằng xe thang và 4 người thoát xuống bằng cầu thang bộ ra khỏi căn nhà bị cháy ở trung tâm quận 1, TP.HCM.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/clip-giai-cuu-hang-chuc-nguoi-mac-ket-trong-dam-chay-o-trung-tam-tphcm-763858.html