Xe tăng T-34-85 và IS-3 'đồ cổ' được huy động tham chiến

Những xe tăng T-34-85 hay IS-3 vẫn còn tác dụng trên chiến trường sau thời gian dài nằm trong bảo tàng hay làm tượng đài.

Kênh Telegram có tên "Dust of Walking Rollers" mới đây đã hé lộ về trường hợp một chiếc xe tăng T-34-85 được lực lượng ly khai tại Donbass khôi phục chiến đấu vào thời điểm năm 2014.

Các binh sĩ dân quân Donbass thân Nga đã sử dụng vũ khí sản xuất từ thời Liên Xô hiện được sử dụng trong vai trò tượng đài hoặc trưng bày trong bảo tàng để mang ra sử dụng ngoài thực địa một lần nữa.

Trường hợp với chiếc T-34, sau khi được tháo khỏi bệ trưng bày và đưa vào hoạt động, cỗ chiến xa nhận được giáp bổ sung dưới dạng tấm chắn phía trước bằng xích và bổ sung thêm cả tấm chắn bên hông nhằm chống đạn RPG.

Ngoài chức năng chính, chiếc xe tăng nói trên còn thể hiện khả năng khá tốt khi làm máy kéo, đưa các phương tiện khác ra vị trí chiến đấu hoặc sơ tán chúng về tuyến sau.

Xe tăng T-34-85 - huyền thoại của Chiến tranh thế giới thứ II là một trong những loại chiến xa có sự phối hợp tốt nhất giữa khả năng bảo vệ, tính cơ động, hỏa lực và độ tin cậy cũng như khả năng bảo trì.

Đây cũng là một trong những mẫu thiết kế có thời hạn phục vụ lâu nhất khi nhiều chiếc hiện vẫn còn được sử dụng trong quân đội của một số quốc gia trên thế giới.

Nguyên mẫu đầu tiên của xe tăng T-34 là phiên bản T-34-76 mang pháo chính cỡ 76 mm được hoàn thành đầu năm 1939 và chính thức đưa vào sản xuất từ tháng 9/1940.

Đặc điểm được đánh giá cao nhất của xe tăng T-34 chính là thiết kế đơn giản giúp việc chế tạo rất dễ dàng và thuận tiện trong thao tác sửa chữa nếu gặp phải trục trặc trong quá trình tác chiến.

Xe tăng hạng trung T-34 có khối lượng 26,5 tấn; tốc độ tối đa 53 km/h. Vũ khí trang bị gồm có 1 pháo chính cỡ nòng 85 mm và 2 súng máy đồng trục cỡ 7,62 mm, nó có thể vẫn đảm nhiệm tốt vai trò hỏa điểm nếu như không được dùng để dẫn đầu đội hình tấn công.

Bên cạnh T-34-85, tại thời điểm năm 2014, việc quân ly khai Donbass sử dụng xe tăng hạng nặng IS-3 model 1945 cũng được ghi nhận. Cỗ chiến xa nói trên khi đó là một tượng đài ở Konstantinovka.

Điểm đặc biệt là ngoài khẩu pháo chính 122 mm nguyên bản, 2 khẩu súng máy hạng nặng cỡ nòng 12,7 mm được lắp cùng lúc trên tháp pháo đó là khẩu NSV Utes và DShK.

Phe ly khai Donbass nói rõ: "Với sự trợ giúp của chiếc xe tăng hạng nặng này, một trạm kiểm soát của Quân đội Ukraine ở khu vực làng Ulyanovka đã bị phá hủy".

"Sau đó các binh sĩ Ukraine đã cảm thấy bất ngờ và choáng váng trước sự xuất hiện của một phương tiện chiến đấu bánh xích đặc biệt nói trên và phải từ bỏ vị trí chốt giữ sau khi chịu thương vong nặng nề".

Bên cạnh xe tăng T-34-85 hay IS-3, giới quan sát còn ghi nhận nỗ lực của "dân quân Donbass" trong việc khôi phục T-54B và nhiều phương tiện tác chiến lịch sử khác được trưng bày trong bảo tàng.

Những cỗ xe tăng này còn khả năng vận động cũng như tác chiến sau nhiều thập kỷ nằm im thực sự gây ngạc nhiên cho giới truyền thông, thể hiện độ bền đáng kinh ngạc của vũ khí do Liên Xô sản xuất.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/xe-tang-t-34-85-va-is-3-do-co-duoc-huy-dong-tham-chien-post572041.antd