Xe tăng Leopard 1A5 nhận đạn chùm chống bộ binh nguy hiểm từ Mỹ

Đạn chùm M1040 do Mỹ sản xuất chứa bên trong 2.000 viên bi vonfram, có khả năng sát thương bộ binh rất mạnh.

Những chiếc xe tăng Leopard 1A5 đầu tiên đã đến Ukraine cách đây khá lâu nên giới truyền thông đã có thời gian để thảo luận sâu rộng về chúng.

Cách đây vài ngày, hình ảnh một chiếc Leopard với loại đạn khác thường đã xuất hiện.

Theo xác định, đây là đạn chùm M1040 của Mỹ, về cơ bản biến xe tăng thành một khẩu shotgun (súng bắn đạn hoa cải) tự hành.

Loại đạn này được phát triển chủ yếu cho xe bọc thép bánh lốp M1128 MGS Stryker, cho nên việc đưa lên xe tăng Leopard 1A5 không gặp khó khăn nào khi dùng cùng loại pháo 105 mm.

Đạn chùm chống bộ binh dành cho xe bọc thép Stryker và xe tăng Abrams ra đời từ kinh nghiệm của Chiến tranh Iraq. Theo kế hoạch, chúng được sử dụng khi cận chiến, sát thương bộ binh một cách hiệu quả.

Đạn M1040 105 mm chứa khoảng 2.000 viên bi vonfram, được bắn ra với tốc độ ban đầu là 1.041 m/s, phân tán theo hình nón, chúng sát thương bộ binh nằm ở vị trí lộ thiên, tấn công các cụm hỏa lực và biến những phương tiện không bọc giáp thành một "cái sàng" theo đúng nghĩa đen. Tuy nhiên tầm bắn hiệu quả của loại đạn này rất thấp, chỉ 300 - 500 mét.

Đạn chùm M1040 trên xe tăng Leopard 1A5 của Ukraine.

Việc sản xuất thử nghiệm đạn M1040 bắt đầu từ năm 2003, nhưng ngày nay chúng đã lỗi thời. Thực tế hiện tại cho thấy ngay cả những chiếc xe tăng có vỏ giáp tốt cũng rất dễ bị tổn thương khi cận chiến, chưa kể những chiếc Leopard 1 với giáp mỏng.

Không có cú bắn nào khắc phục được điều này, vì vấn đề liên quan tới khả năng sống sót của thiết giáp nằm ở một khía cạnh khác.

Nhưng để bắn tầm xa, đặc biệt là từ các vị trí kín, những viên đạn M1040 hoàn toàn vô dụng. Chúng chỉ nên được coi là biện pháp dự phòng trong cận chiến.

Nhưng cần lưu ý là ngoài mục đích trực tiếp, đạn M1040 còn có khả năng "phát quang" bụi rậm, giật đổ hàng rào dây thép và phá hủy một số chướng ngại vật chống tăng.

Ngoài ra viên đạn này có thể tạo ra lối đi có kích thước bằng một người đàn ông trên gạch và tường bê tông, giúp bộ binh tấn công, và đây là một trong những cách sử dụng loại đạn này nhiều nhất.

Mặc dù vậy, vẫn chưa thể nói về lý do chính xác dẫn đến việc Mỹ cung cấp cho Ukraine những quả đạn pháo này.

Rất có thể bản thân họ hiểu được giá trị chiến đấu đáng ngờ của đạn M1040 trong tác chiến hiện đại và chỉ đơn giản là dọn sạch kho dự trữ trong bối cảnh xe yểm trợ hỏa lực M1128 MGS đang dần bị loại khỏi biên chế.

Xe tăng Leopard 1A5 của Ukraine trên chiến trường Kupyansk.

Theo Topwar

Bạch Dương

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/xe-tang-leopard-1a5-nhan-dan-chum-chong-bo-binh-nguy-hiem-tu-my-post670607.html