Xe tăng Abrams Mỹ gửi cho Ukraine lần đầu tiên xuất hiện gần Avdiivka

Một quan chức cấp cao của Nga cho biết, lực lượng nước này lần đầu tiên phát hiện xe tăng chiến đấu chủ lực M1 Abrams do Mỹ cung cấp cho Ukraine xuất hiện trên mặt trận Donbass.

Trong cuộc phỏng vấn tới TASS ngày 25/2, Igor Kimakovsky, cố vấn của người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR), cho biết, xe tăng Abrams do Mỹ cung cấp cho Ukraine đã được nhìn thấy ở phía Tây Bắc Avdiivka, nơi Nga mới tuyên bố kiểm soát.

Ukraine đã nhận được 31 xe tăng Abrams do Mỹ sản xuất từ vài tháng trước, nhưng những chiếc xe tăng này vẫn vắng bóng trên chiến trường ở Ukraine, chỉ gần đây mới xuất hiện gần Avdiivka.

Xe tăng M1A2 Abrams. Ảnh: Getty Images

Quan chức này không cung cấp thêm thông tin chi tiết về số lượng xe Abrams xuất hiện trên chiến trường, cũng như khả năng sẵn sàng chiến đấu hoặc cách các chỉ huy Ukraine triển khai chúng. Ông Kimakovsky cũng lưu ý rằng quân đội Ukraine đang tích cực sử dụng máy bay không người lái gần Avdiivka.

Đầu tháng 8/2023, Mỹ chính thức phê duyệt việc chuyển lô xe tăng Abrams đầu tiên cho Ukraine. Washington đã quyết định gửi xe tăng M1A1 Abrams từ kho dự trữ của lực lượng vũ trang thay vì M1A2 Abrams như đã đề cập ban đầu. Đến cuối tháng 9/2023, chiếc xe tăng M1 Abrams đầu tiên đã chính thức có mặt tại Ukraine.

Tuy nhiên, kể từ đó, những chiếc xe tăng Abrams vẫn vắng bóng trên chiến trường. Một số chuyên gia phương Tây cho rằng, Ukraine có thể giữ chúng để dự phòng cho một cuộc tấn công lớn, hoặc Kiev nghĩ rằng xe tăng Abrams sẽ không hiệu quả trong điều kiện mùa đông trước hệ thống phòng thủ kiên cố của Nga.

Nói về số xe tăng Abrams mà Mỹ gửi cho Ukraine, Tổng thống Zelensky hồi tháng 11/2023 cho biết: “Tôi hy vọng sẽ có nhiều đợt giao hàng hơn, nhưng tôi không thể khẳng định rằng chúng đang đóng vai trò quan trọng trên chiến trường. Số lượng này quá ít”.

M1A1 Abrams là phiên bản nâng cấp từ loại xe tăng chủ lực M1 Abrams do hãng General Dynamics của Mỹ sản xuất năm 1985. Năm 1986, xe tăng được đưa vào biên chế của quân đội Mỹ. Xe tăng này có thể di chuyển với vận tốc tối đa 67km/h, tầm hoạt động 465km.

Những báo cáo đầu tiên về việc Ukraine triển khai Abrams trên chiến trường được đưa ra sau khi Nga giành quyền kiểm soát thành phố chiến lược Avdiivka.

Nga liên tục cảnh báo việc phương Tây chuyển giao vũ khí cho Ukraine, nhấn mạnh rằng việc này chỉ khiến cuộc xung đột kéo dài. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov từng cảnh báo rằng nếu Mỹ gửi xe tăng Abrams tới Ukraine thì chúng sẽ “bốc cháy như những thiết bị khác do phương Tây cung cấp”.

Mai Trang/VOV.VN (biên dịch) Theo RT

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/xe-tang-abrams-my-gui-cho-ukraine-lan-dau-tien-xuat-hien-gan-avdiivka-post1078983.vov