Xe tăng Abrams đối diện đe dọa lớn từ Nga trên chiến trường Ukraine

Chuyên gia cho rằng xe tăng Abrams mà Mỹ viện trợ cho Ukraine dễ bị tổn thương trên chiến trường do sự triển khai rộng rãi UAV của Nga.

Những chiếc xe tăng Abrams được Mỹ chuyển giao gần đây cho Ukraine được mong đợi sẽ hỗ trợ cuộc phản công của Kiev. Tuy nhiên, chuyên gia quân sự Gustav Gressel tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại châu Âu (ECFR) có trụ sở tại Đức chỉ ra rằng những cỗ xe tăng này sẽ dễ bị tổn thương trên chiến trường do Nga triển khai rộng rãi máy bay không người lái (UAV).

Xe tăng Abrams của Mỹ.

Trả lời phỏng vấn tạp chí Der Tagesspiegel (Đức) gần đây, chuyên gia Gressel đã nói về nguy cơ bị tổn thương ngày càng tăng của xe tăng Abrams mà Mỹ cung cấp cho Ukraine trong bối cảnh cuộc giao tranh ngày càng khốc liệt.

Ông Gressel cho rằng sự phổ biến nhanh chóng UAV trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đã làm thay đổi đáng kể mối đe dọa mà xe tăng Abrams phải đối mặt.

Theo ông Gressel, khi công nghệ UAV trở nên tiên tiến, lớp giáp bảo vệ truyền thống của xe tăng Abrams có thể không đủ để chống chọi các cuộc tấn công chính xác từ UAV, khiến chúng có nguy cơ dễ bị phá hủy trên tiền tuyến hơn.

Ông Gressel cho rằng việc Mỹ viện trợ xe tăng Abrams cho Ukraine là một ví dụ điển hình cho thấy thời gian có thể ảnh hưởng đáng kể đến hiệu quả của vũ khí trên chiến trường.

Theo ông Gressel, Ukraine có thể đã giành được lợi thế chiến lược quan trọng trong mùa thu năm 2022 nếu họ tiếp cận được các xe tăng chiến đấu của phương Tây. Vào thời điểm đó, ông đánh giá năng lực UAV của Nga còn nhiều hạn chế.

Dù vậy, ông lưu ý lợi thế này đã giảm dần theo thời gian khi UAV ngày càng được triển khai rộng rãi. Ông Gressel nhận xét quân đội Nga này giờ đây có thể nhận diện và vô hiệu hóa những cỗ xe tăng này với tốc độ nhanh hơn.

Trong khi đó, Đại tá Nga đã về hưu Sergey Suvorov cũng là chuyên gia về xe bọc thép cho rằng quân đội Nga có thể phá hủy xe tăng của Ukraine được phương Tây cung cấp chủ yếu là vì cách vận hành vũ khí của quân nhân Ukraine.

Giải thích cụ thể hơn, ông Suvorov nói Ukraine thường điều động thiết bị của phương Tây mà không có sự hỗ trợ đầy đủ, bỏ qua các biện pháp phòng ngừa cần thiết khi những xe tăng này đi qua bãi mìn hay không tiến hành các hoạt động trinh sát kỹ lưỡng.

Chuyên gia Nga cho rằng vì vậy, các xe tăng này thường dễ trở thành con mồi cho nhiều loại vũ khí khác nhau của Nga.

Theo trang The EurAsian Times, Tổng thống Ukraine – ông Volodymyr Zelensky gần đây thông báo lô xe tăng M1 Abrams đầu tiên của Mỹ đã đến Ukraine. Giới chức Lầu Năm Góc cũng đã xác nhận điều này.

Mỹ cũng đã cam kết viện trợ cho Ukraine 31 xe tăng Abrams. Tuy nhiên, chưa rõ con số chính xác mà Mỹ đã gửi đến Ukraine là bao nhiêu.

Theo báo cáo hồi tháng 6 của tờ Politico, lô hàng ban đầu gồm 10 xe tăng M1A1, và 21 chiếc còn lại dự kiến sẽ được chuyển giao sau đó vào mùa thu. Mỹ đã viện trợ cho Ukraine xe tăng M1A1 được tân trang lại thay vì xe tăng hiện đại M1A2 nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển giao.

TRI TÚC

Nguồn PLO: https://plo.vn/xe-tang-abrams-doi-dien-de-doa-lon-tu-nga-tren-chien-truong-ukraine-post754762.html