Xe tải 14 tấn sụp hố giữa thành phố

Xe tải đang chạy trên đường Lê Duẩn, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên thì bất ngờ mặt đường sụp lún khiến phương tiện sụp hố. Nguyên nhân được xác định do ống nước rò rỉ.

Vào khoảng 15h chiều 11/3, chiếc xe tải chở vật liệu xây dựng biển số 78C-052.64 có tải trọng 14 tấn chạy trên đường Lê Duẩn theo hướng Bắc - Nam. Khi đến cuối đường Lê Duẩn, thuộc địa phận xã Bình Kiến, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên thì mặt đường bất ngờ bị sụp lún, cuốn 2 bánh xe sau xuống phía dưới.

Hiện trường xe bị sụp hố trên đường Lê Duẩn, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

Lúc này, tài xế vội thắng xe, thoát ra ngoài. Sự cố không gây thương vong về người. Tại hiện trường, xuất hiện hố sâu hơn nửa mét, đường kính khoảng 2 mét, 2 bánh sau xe tải sụp xuống hố. Hố sâu hở hàm ếch nằm giữa làn đường, phía dưới có nước ngập cùng nhiều mảng nhựa đường.

Sự cố rò rỉ ống nước tạo hố sâu trên đường phố

Ngay sau khi xảy ra sự cố, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường khắc phục sự cố. Đại diện Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên cho biết, nguyên nhân xe bị sụp hố do ống nước trên đường rò rỉ nên nước cuốn trôi đất đá. Khi xe tải nặng đi qua thì lún sâu tạo hố. Sự cố không ảnh hưởng đến hệ thống cung cấp nước của thành phố. Đến 18h tối 11/3, đại diện Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên cho biết, đã khắc phục xong sự cố rò rỉ đường ống.

CTV Đặng Dự/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/xe-tai-14-tan-sup-ho-giua-thanh-pho-post1082073.vov