Xe khách mất phanh trên đèo Bảo Lộc, hàng chục người hoảng loạn

Đang đổ đèo Bảo Lộc, chiếc xe 45 chỗ bị mất phanh rồi va chạm với một xe khách giường nằm chạy cùng chiều.

Hiện trường vụ tai nạn

Hiện trường vụ tai nạn

Vụ tai nạn kể trên xảy ra vào khoảng 15h40 hôm qua (13/8) trên đèo Bảo Lộc (thuộc địa phận thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng).

Theo các nhân chứng, vào thời điểm đó, xe khách loại 45 chỗ mang biển kiểm soát 51B-054.27 do ông Lương Đức Hưng (trú tại TPHCM) điều khiển lưu thông trên quốc lộ 20 theo hướng Đà Lạt-TPHCM, trên xe có 30 du khách.

Khi đổ đèo Bảo Lộc được khoảng 4km, chiếc xe này bị mất phanh sau đó đâm vào đuôi xe khách giường nằm mang biển số 72B-018.06 do ông Văn Lữ Cường (44 tuổi, trú tại huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) điều khiển đang lưu thông cùng chiều phía trước.

Cú va chạm rất mạnh nhưng tài xế Cường đã giữ được thăng bằng, chắc tay lái để 2 xe dừng lại an toàn. Gần 80 khách trải qua một phen hoảng loạn.

Ô tô xếp hàng dài chờ cơ quan chức năng giải phóng hiện trường vụ tai nạn

Vụ tai nạn khiển cả hai xe bị hư hỏng nặng, đồng thời gây ách tắc cục bộ trên đèo Bảo Lộc trong nhiều giờ.

Đến tối cùng ngày, giao thông tại khu vực xảy ra tai nạn mới được thông thoáng.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Kim Anh

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/xa-hoi/xe-khach-mat-phanh-tren-deo-bao-loc-hang-chuc-nguoi-hoang-loan-1176869.tpo