Xe khách lao vực cao tốc La Sơn – Túy Loan không bật giám sát hành trình

Xe khách gây tai nạn khiến 2 người chết, 20 người bị thương trên đường cao tốc La Sơn – Túy Loan đã tắt giám sát hành trình từ ngày 20-1 đến nay.

Chiều 23-1, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, cùng Giám đốc Sở GTVT TP Đà Nẵng kiểm tra hiện trường xe khách rơi vực ở cao tốc La Sơn - Túy Loan làm 2 người tử vong, 20 người bị thương.

Không có dữ liệu giám sát hành trình

Qua kiểm tra, ông Khuất Việt Hùng nhận xét kết cấu hạ tầng, vạch sơn, biển báo tại đoạn đường xảy ra tai nạn tương đối đầy đủ theo đúng yêu cầu. Tại hiện trường không có dấu vết xe khách phanh trước thời điểm xảy ra tai nạn.

Đoàn công tác của Ủy ban ATGT quốc gia có mặt tại hiện trường vụ tai nạn

Hiện trường không phát hiện dấu vết phanh của bánh xe khách

Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT quốc gia, đề nghị cần có khảo sát đánh giá kỹ lưỡng về tổ chức giao thông tuyến La Sơn - Túy Loan

Đáng chú ý, ông Khuất Việt Hùng cho biết theo báo cáo của Cục đường bộ Việt Nam và Sở GTVT tỉnh Đắk Lắk, xe khách gặp nạn không gửi dữ liệu giám sát hành trình 2 ngày qua. Theo quy định, đơn vị kinh doanh vận tải khách bằng ô tô phải có bộ phận theo dõi ATGT và giám sát suốt quá trình xe chạy, nhắc nhở tài xế khi cần thiết.

"Chúng tôi sẽ đề nghị cơ quan chức năng làm rõ xác định trách nhiệm của tài xế và đơn vị kinh doanh vận tải trong việc này" - ông Khuất Việt Hùng nói.

Cần khảo sát phương án tổ chức giao thông

Trước câu hỏi về việc liên tục xảy ra tai nạn tại cao tốc La Sơn - Túy Loan, ông Khuất Việt Hùng cho biết sẽ có ý kiến để Cục đường bộ Việt Nam đánh giá điều kiện giao thông nhằm đưa ra giải pháp tổ chức giao thông cho phù hợp với đặc điểm địa hình, đặc biệt là khu vực qua rừng Bạch Mã vì có điều kiện thời tiết khá đặc biệt.

"Cần có một khảo sát đánh giá kỹ lưỡng đối với đoạn đường xảy ra tai nạn hôm nay cũng như toàn tuyến cao tốc La Sơn – Túy Loan" - ông Khuất Việt Hùng cho biết.

Xe khách lao xuống vực sâu ở tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan khiến 2 người chết, 20 người bị thương

Đến chiều 23-1, xác xe khách vẫn chưa thể kéo lên đường bộ

Phần taluy dương bị xe khách đâm vỡ

Thông tin thêm về vụ việc, ông Bùi Hồng Trung, Giám đốc Sở GTVT TP Đà Nẵng, cho biết hiện chỉ còn 1 nạn nhân đang được điều trị, tình hình sức khỏe tương đối ổn định.

Trong diễn biến khác, vụ việc đã được bàn giao cho Công an huyện Hòa Vang tiếp tục điều tra làm rõ.

Như đã đưa tin, lúc 0 giờ 30 phút ngày 23-1, xe khách BKS 47B - 010.67 do tài xế Phương Thanh Tùng (36 tuổi, trú huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển, chạy trên tuyến cao tốc La Sơn – Túy Loan (địa phận xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) hướng Nam - Bắc.

Đến Km 36+400, xe khách bất ngờ lao ra khỏi đường, đâm vào hộ lan cứng bê tông cốt thép và rơi xuống vực sâu.

Vụ việc làm 2 người tử vong, 20 người bị thương, được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

B. Vân - H. Định -

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/xe-khach-lao-vuc-cao-toc-la-son-tuy-loan-khong-bat-giam-sat-hanh-trinh-196240123162620069.htm