Xe khách đường dài rục rịch tăng giá vé dịp Tết

Tại các bến xe, công tác chuẩn bị phục vụ nhu cầu tăng cao của người dân khi về quê ăn Tết đã sẵn sàng, một số nhà xe tăng giá vé cũng niêm yết giá mới để thông tin đến hành khách.

Nhiều tuyến vận tải khách đường dài tăng giá vé

Ông Nguyễn Văn Lập, Giám đốc bến xe Nước Ngầm cho biết, tính đến nay, đã có 18 đơn vị vận tải tại bến nộp phương án tăng giá vé hành khách phụ thu tết Nguyên đán 2024, mức tăng trung bình từ 13% đến 60%.

Đa số các xe tăng giá vé dịp Tết đều là xe đường dài, mức tăng khoảng 60% giá vé ngày thường (ảnh: Tạ Hải).

Trong đó, tuyến Hà Nội – Hà Tĩnh, nhà xe Sơn Hà tăng giá từ 310.000 đồng lên 350.000 nghìn đồng (tăng 13%).

Tuyến Hà Nội – Quảng Bình, nhà xe Phú Thành tăng giá từ 331.000 đồng lên 530.000 đồng (tăng 60%).

Phía Công ty cổ phần bến xe Hà Nội cho biết, tại bến xe Giáp Bát có 6 hồ sơ tăng giá vé của các đơn vị vận tải đã được cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương chấp thuận. Trong đó, tăng cao nhất (60%) là tuyến dài từ Hà Nội đi Đà Nẵng của Chi nhánh Đà Nẵng Công ty CPVT &DVDL Phương Trang và Công ty CP XK và DVTM Đà Nẵng, tăng giá từ 400.000 đồng/vé lên 640.000 đồng/vé từ ngày 13/2/2024 - 24/2/2024.

Tại bến xe Mỹ Đình, Công ty TNHH Xưởng Anh tuyến Hà Nội – Đình Cả (Bắc Ninh) tăng giá vé từ 60.000 đồng lên 100.000 đồng (tăng 67%) từ ngày 02/01/2024.

HTX CP Hợp Thanh tuyến Hà Nội – Cao Bằng, đối với xe 41 giường tăng giá vé từ 200.000 đồng lên 300.000 đồng (tăng 50%); đối với xe 22 phòng tăng giá vé từ 300.000 đồng lên 350.000 đồng (tăng 17%) từ ngày 20/1/2024.

Bến xe Hà Nội sẵn sàng đón khách về quê ăn Tết.

Đảm bảo mọi hành khách được phục vụ tốt nhất tại bến xe

Theo Công ty cổ phần bến xe Hà Nội, đợt phục vụ tết nguyên đán sẽ diễn ra trong khoảng ngày 31/1/2024 đến hết ngày 9/2/2024 khi người lao động tự do, sinh viên đã bắt đầu kỳ nghỉ tết Nguyên đán và cũng là thời điểm ngày lễ cúng ông Công ông Táo. Từ ngày 8/2/2024, cán bộ công nhân viên chức, người lao động ở các cơ quan hành chính, doanh nghiệp bắt đầu đợt nghỉ Tết kéo dài 7 ngày.

Theo dự kiến cao điểm của kỳ lễ sẽ diễn ra vào các ngày 21,22,23 và ngày 27, 28, 29 tháng Chạp, dự báo lượng khách qua bến trong thời gian này sẽ tăng khoảng 300% đến 350% so với ngày thường.

Đối với một số tuyến như: Thanh Hóa, Thái Bình, Nam Định, Sơn La, Lào Cai, Hà Giang, Điện Biên… sẽ có thể xảy ra tình trạng ùn cục bộ vào từng thời điểm.

Để phục vụ tốt hành khách đi lại, công ty đã phối hợp với các đơn vị vận tải trên tuyến chuẩn bị tốt và đầy đủ phương tiện trong tuyến, phương tiện tăng cường giải tỏa đảm bảo khả năng vận chuyển hết khách trong ngày.

Dự kiến lượng xe dự phòng tăng cường cho cả đợt phục vụ lễ, Tết là 2.500 xe, lượng xe được phân bổ cho từng tuyến theo kế hoạch dự báo phù hợp với lưu lượng hành khách đi lại. Ngoài ra, các tuyến buýt kế cận với tần suất cao cũng hỗ trợ giảm tải lượng hành khách liên tỉnh đi các tuyến đường ngắn.

Đặc biệt, đơn vị này đã thực hiện đầu tư cải tạo, nâng cấp các công trình hạng mục phục vụ hành khách tại các bến xe, trong đó, quy hoạch lại các vị trí đỗ xe, quầy quán dịch vụ, tạo không gian sạch sẽ, tiện nghi, văn minh lịch sự và các nhà vệ sinh trong bến được nâng cấp khang trang, tiện nghi.

Tại bến xe Nước Ngầm, ông Lập cho biết có 102 doanh nghiệp hoạt động tại bến, công suất bến xe được cơ quan quản lý công bố 1.007 chuyến/ngày, tuy nhiên công suất bình quân 6 tháng cuối năm 2023 đạt 375 chuyến/ngày (khoảng 37% công suất).

Để phục vụ tốt nhất hành khách khi đến bến, bến xe Nước Ngầm đã cải tạo, mở rộng nhà chờ dành cho các tuyến xe đường dài (xe quốc tế và xe từ Quảng Bình trở vào), hiện đang tiếp tục cải tạo nhà chờ dành cho các tuyến tỉnh Quảng Bình trở ra.

Đồng thời, cải tạo tầng 1 nhà chờ theo hướng cho phép các doanh nghiệp có nhu cầu làm văn phòng giao dịch quảng bá thương hiệu và phân làn đường cho xe trung chuyển ra vào thuận lợi, an toàn.

Bến cũng tổ chức lại lao động và bố trí một số nhân viên có kỹ năng hướng dẫn hành khách ra, vào và khi sử dụng các dịch vụ hỗ trợ vận tải; bổ sung đường đi có mái che dành cho người đi bộ trong khu vực bến xe; bổ sung một số cửa quay một chiều tạo thuận lợi cho hành khách ra vào bến; lắp hệ thống cửa tự động kiểm soát xe máy ra vào; bổ sung, hoàn thiện một số biển báo, đèn chiếu sáng, loa phát thanh và cải tạo hệ thống điện, cấp thoát nước; cải tạo, làm mới các công trình vệ sinh đảm bảo vệ sinh môi trường và tiện ích, mỹ quan.

Công tác an ninh trật tự, ngăn chặn nạn cò mồi hành khách luôn được chú trọng tại các bến xe.

Ngăn cò mồi, lôi kéo hành khách tại bến xe

Dịp Tết, lượng khách đến các bến xe tăng cao, công tác an ninh trật tự được các bến xe đặc biệt quan tâm. Tại bến xe Giáp Bát, bến xe Mỹ Đình, Công ty cổ phần bến xe Hà Nội cho biết, được sự phối hợp, hỗ trợ của các lực lượng chức năng, công tác giữ gìn an ninh trật tự được thực hiện tốt, ngăn chặn lực lượng cò mồi lôi kéo hành khách trên bến; tổ chức quản lý chặt chẽ đội ngũ xe máy chở khách, xe taxi theo tiêu chí phục vụ văn minh, lịch sự, không được lôi kéo chèn ép hành khách.

Phía bến xe Nước Ngầm, thông qua hệ thống camera lắp đặt xung quanh khu vực ngoài bến, sẽ phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an phường Hoàng Liệt, công an và thanh tra giao thông quận Hoàng Mai xử lý nghiêm các xe xuất bến dừng đỗ đón khách phía ngoài cổng xe ra, kể cả các xe taxi, xử lý việc xả rác, phóng uế của lái phụ xe khách, xe buýt và hành khách.

Tại buổi kiểm tra hoạt động vận tải hành khách và công tác bảo đảm TTATGT trong dịp tết Nguyên đán tại bến xe Nước Ngầm của Ủy ban ATGT Quốc gia, ông Nguyễn Văn Lập, Giám đốc bến xe Nước Ngầm cũng đề nghị cơ quan chức năng tăng cường lực lượng đảm bảo ANTT, ATGT vào các thời điểm từ 4h đến 7h30 nhằm giải tỏa phương tiện xe ôm, xe taxi dừng đỗ trên lòng đường Ngọc Hồi, Pháp Vân và giải tỏa số hàng quán hoạt động gần như 24/24 trên vỉa hè đường Ngọc Hồi gây cản trở người đi bộ cũng như bố trí lực lượng kịp thời nhằm hỗ trợ bến xe trong những tình huống đột xuất.

Đồng thời, nghiên cứu, xem xét phân luồng giao thông xe vận tải hành khách vào các đường ngõ xung quanh khu vực Ngọc Hồi, giảm tải cho tuyến đường Trần Thủ Độ - vị trí thường xuyên xảy ra ùn tắc trong dịp cao điểm.

Ông Đào Duy Phong, Phó Giám đốc Sở GTVT TP Hà Nội cũng cho biết, tại các bến xe trên địa bàn, Ban ATGT TP Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị vận tải (bao gồm cả vận tải hành khách công cộng) cùng các bến xe tổ chức cuộc họp để có kế hoạch phục vụ người dân, thực hiện các điều kiện đảm bảo an toàn trước khi xuất bến.

Lực lượng Thanh tra Sở GTVT bố trí lực lượng cơ động phối hợp với lực lượng tại các quận huyện thành lập các tổ công tác liên ngành ở 2 khu vực "nóng" nhất dịp Tết là cụm bến xe Mỹ Đình – bến xe Yên Nghĩa và cụm bến xe Giáp Bát – bến xe Nước Ngầm tập trung đảm bảo TTATGT xung quanh các bến xe.

Yến Chi

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/xe-khach-duong-dai-ruc-rich-tang-gia-ve-dip-tet-192240131105001396.htm