Xe khách biển Lào chở gỗ hương cùng hàng chục cá thể động vật

Kiểm tra xe khách biển Lào khả nghi, nhà chức trách tỉnh Ninh Bình phát hiện gỗ hương, 69 cá thể rùa đầu to, 32 cá thể tê tê, 22 tay gấu... không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Ngày 20/10, đại tá Lã Hồng Phúc, Trưởng công an huyện Gia Viễn (Ninh Bình), cho biết đơn vị này đang tạm giữ hành chính 5 người liên quan đến vụ việc vận chuyển trái phép lâm sản.

Khoảng 6h ngày 19/10, tại tuyến đường 477 (địa phận xã Gia Vân), Công an Gia Viễn phối hợp cùng Hạt kiểm lâm huyện Hoa Lư kiểm tra xe khách biển số Lào UN-0299, nhãn hiệu Hyundai có dấu hiệu khả nghi.

Số gỗ hương không rõ nguồn gốc được phát hiện. Ảnh: N.D.

Qua đó, cơ quan chức năng phát hiện ở cốp xe đang vận chuyển 1,471 m3 gỗ hương. Ở cốp xe này còn có 5 kg vảy tê tê; 69 cá thể rùa đầu to (trọng lượng 32,5 kg); 22 tay gấu có trọng lượng 50 kg, 1 cá thể báo lửa đã chết (trọng lượng 12 kg) và hơn 30 kg pháo cây.

Ngoài ra, lực lượng liên ngành còn phát hiện trên nóc xe cất giấu 32 cá thể tê tê có trọng lượng 130 kg.

22 tay gấu trong cốp xe biển Lào. Ảnh: N.D.

Tài xế Trần Văn Minh (43 tuổi, trú xã Lạc Vân, huyện Nho Quan, Ninh Bình) không xuất trình được giấy tờ chứng minh được nguồn gốc xuất xứ của toàn bộ lô hàng.

Tài xế này khai chở thuê cho 4 người (chưa rõ danh tính) từ Luông Pha Băng (Lào) về Nghệ An để tiêu thụ.

Xã Gia Vân - nơi bắt giữ vụ vận chuyển lớn gỗ hương và cá thể động vật. Ảnh: Google Maps.

Nguyễn Dương

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/xe-khach-bien-lao-cho-go-huong-cung-hang-chuc-ca-the-dong-vat-post788986.html