Những chuyến xe 'bão táp' sau Tết

Anh Việt phản ánh xe của anh 46 chỗ nhưng tài xế nhồi nhét 71 người. Còn anh Trung đi từ Thanh Hóa ra cho biết, xe chở đến cả trăm người nhưng cảnh sát giao thông dừng rồi cho đi?

Sáng 13/2 (tức mùng 6 Tết), là người đi xe khách của nhà xe Mận Tịnh chạy từ Quỳ Hợp ra Hà Nội, anh Nguyễn Tiến Việt (32 tuổi, ở Quỳ Hợp) phản ánh, xe giường nằm (biển kiểm soát 37B - 017.18) 46 chỗ nhưng đã nhồi nhét hơn 70 người.

Hành khách chen chúc trên xe khách

37B-017.18.

Ảnh:

Tiến Việt.

Anh Việt nói, giá vé xe này không tăng, thái độ phục vụ của nhà xe bình thường. "Tuy nhiên nhà xe bắt khách vô tội vạ, nhiều người mua vé trước nhưng khi lên xe không có giường nằm. Một số hành khách dẫn theo con nhỏ vô cùng bức xúc nhưng không có sự lựa chọn khác", anh Việt nói.

Vẫn theo hành khách này, trên vé ghi xuất bến lúc 11h ngày 13/2, nhưng gần 12h xe này mới chạy.

CSGT kiểm tra xe khách

37B - 017.18. Ảnh: Nguyễn Dương.

Nhận được thông tin phản ánh của Zing.vn, khi xe khách trên chạy đến địa phận tỉnh Thanh Hóa, cảnh sát giao thông làm việc trên quốc lộ 1A đã chặn lại để kiểm tra. Lúc này, lực lượng chức năng phát hiện xe chở 71 người.

Cảnh sát đã yêu cầu lái xe là Kim Văn Hùng (32 tuổi, ở huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) đưa phương tiện vi phạm về trụ sở để giải quyết.

Trung tá Mai Văn Khiêm, cán bộ Trạm CSGT quốc lộ 1A Thanh Hóa cho biết, xe khách này chạy tuyến Nghệ An - Hà Nội (gần 300 km) nên mức xử phạt theo quy định là 400.000 đồng/1 hành khách. Như vậy tổng mức phạt là 8,4 triệu đồng.

Ngoài yêu cầu nhà xe chuyển số hành khách dư qua xe khác, cảnh sát còn ra quyết định tước giấy phép của tài xế Hùng trong một tháng.

Bức ảnh anh Trung chụp trên nhà xe K.O sáng 13/2 gửi đến Zing.vn.

Cùng chung tình trạng bức xúc với anh Việt khi đón xe khách ra Hà Nội, hành khách tên Trung (20 tuổi, ở huyện Yên Định, Thanh Hóa) kể, sáng 13/2, anh đi xe giường nằm của nhà xe K.O ở thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định. "Xe khách hơn 40 chỗ mà họ nhét hơn 100 người. Mỗi giường nằm có 2 người ngồi, lối đi lại có khoảng 15 khách ngồi. Nhiều người phản ứng đòi xuống nhưng nhà xe không cho", anh Trung bức xúc.

Nam thanh niên này chia sẻ thêm với Zing.vn, xe chạy tuyến Yên Định – Hà Nội ngày bình thường giá vé 100.000 đồng /khách nhưng nay nhà xe K.O tăng thêm 50.000 đồng mỗi khách. Nhiều trẻ em, phụ nữ đi trên xe này mệt lả vì quá chật chội, không đủ không khí.

Theo lời kể, chuyến hành trình "bão táp" của anh Trung kết thúc ở Hà Nội lúc 13h30, chậm hơn dự kiến gần một giờ.

Liên quan đến chuyến xe dịp Tết, một thành viên trên Facebook chia sẻ vào Hội đồng hương Yên Định: "Mặc dù là làm ăn ngày Tết nhưng không thể chấp nhận được cách làm dịch vụ như thế. Ghế có 5 người (dãy giường sau cùng của xe giường nằm) mà nhét đến 17 người, trong khi bảo xuống họ không cho...".

Phải đi xe trong tình trạng nhồi nhét, anh Trung thắc mắc: "Sao xe K.O nhồi nhét nhiều như thế nhưng chỉ có chốt CSGT ở huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) dừng xe kiểm tra, nhưng rồi cũng cho đi. Hành trình từ huyện Vĩnh Lộc ra Hà Nội không thấy chốt CSGT nào kiểm tra xử lý"?

Tại Quảng Bình, chiếc xe khách biển kiểm soát Nghệ An đang trên đường chạy vào khu vực phía Nam cũng bị lực lượng cảnh sát giao thông yêu cầu dừng lại kiểm tra. Cảnh sát giao thông Quảng Bình xác định, xe chạy quá tốc độ quy định (82 km/h) và chở quá 17 khách.

Tài xế xe là Nguyễn Tất Thân (36 tuổi, ở Đô Lương, Nghệ An) bị phạt hơn 20 triệu đồng.

Theo Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Bình, riêng trong ngày 13/2 (đến 17h), đơn vị này đã xử lý hơn 100 xe khách vi phạm các lỗi như chạy quá tốc độ quy định, chở quá số người quy định, tránh vượt không đúng quy định, đi không đúng làn đường... với số tiền lên đến hơn 200 triệu đồng. Đợt ra quân xử lý các xe vi phạm của Công an tỉnh Quảng Bình sẽ kéo dài đến cuối tháng Giêng âm lịch.

Cảnh sát giao thông tỉnh này cho biết, các nhà xe qua đây thường đối phó với cơ quan chức năng bằng cách trốn vào các quán cơm ven đường để sang khách, sau đó thuê các xe dù tuyến ngắn chở khách qua trạm. Một số xe còn dừng ngay dọc đường để thuê lực lượng xe ôm thời vụ chở khách qua trạm để né lực lượng chức năng.

* Tên một số nhân vật thay đổi.

Nhóm phóng viên

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/xe-khach-45-cho-nhoi-nhet-71-nguoi-post626199.html