Xe hành hương gặp nạn trên đường đến Nhà thờ cha Diệp

Nguyên nhân vụ tai nạn có thể do tài xế mệt mỏi, ngủ gật nên không làm chủ tốc độ.

Vào khoảng 3 giờ ngày 28- 8, trên tuyến quốc lộ 1, thuộc thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 4 người bị thương nặng.

Theo người dân chứng kiến tại hiện trường cho biết: Vào thời gian trên, xe khách loại 45 chỗ ngồi (mang biển số 53S - 55 70) trên đường chở khoảng 40 khách hành hương, chạy theo hướng từ TP HCM xuống Nhà thờ Tắc Sậy (hay còn gọi là Nhà thờ cha Trương Bửu Diệp, thuộc thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu), khi đến đoạn đường trên đã băng qua lề trái rồi tông vào 2 căn nhà của ông Vũ Đắc Sử và bà Tôn Bích Tiền.

Hiện trường vụ tai nạn

Hiện trường vụ tai nạn

Vụ tai nạn làm 4 người bị thương nên được người dân đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu cấp cứu. Trong đó, tài xế Nguyễn Hữu Hoàng (SN 1988, ngụ quận Thủ Đức, TP HCM) rất nguy kịch do bị mắc kẹt trong ca bin, sau hơn 2 giờ mới được các cơ quan chức năng dùng cưa sắt giải cứu ra được.

Rất may, khi xảy ra tai nạn, cả nhà ông Sử và bà Tiền không có ai ngủ ở nhà trước nên không gặp nạn. Tuy nhiên, vụ tai nạn làm hư hỏng hoàn toàn 2 tiệm cắt tóc trước nhà bà Tiền và trước nhà ông Sử. Ước thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Theo các hành khách đi trên xe hành hương cho biết: Xe này khởi hành tại quận 9- TP HCM vào khoảng 21 giờ ngày 27- 8. Trên đường đi, tài xế không dừng để nghỉ ngơi mà chỉ 2 lần ghé dọc đường cho khách đi vệ sinh. Vì thế, nguyên nhân vụ tai nạn có thể do tài xế mệt mỏi, ngủ gật nên không làm chủ tốc độ.

Tin- ảnh: Dương Cầm

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/xe-hanh-huong-gap-nan-tren-duong-den-nha-tho-cha-diep-20160828153502663.htm