Xe đạp gần nửa tỷ tại triển lãm xe hai bánh

Nhiều mẫu xe đến từ các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới có giá bán gần 500 triệu đồng, đây là sự kiện nằm trong triển lãm xe khai mạc ngày 17/11 tại Hà Nội.

Sáng 17/11, triển lãm quốc tế xe hai bánh Việt Nam lần thứ 5 - Vietnam Cycle 2016 đã diễn ra tại Trung tâm triển lãm quốc tế. Đây là sự kiện lần đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội. Năm nay triển lãm có thông điệp “sứ mệnh môi trường - nâng cao an toàn giao thông” thu hút hơn 50 thương hiệu xe đến từ khắp nơi trên thế giới.

Sáng 17/11, triển lãm quốc tế xe hai bánh Việt Nam lần thứ 5 - Vietnam Cycle 2016 đã diễn ra tại Trung tâm triển lãm quốc tế. Đây là sự kiện lần đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội. Năm nay triển lãm có thông điệp “sứ mệnh môi trường - nâng cao an toàn giao thông” thu hút hơn 50 thương hiệu xe đến từ khắp nơi trên thế giới.

Triển lãm có sự xuất hiện của nhiều thương hiệu hàng đầu của ngành sản xuất xe đạp. Trong ảnh là chiếc xe có giá trên 413 triệu đồng của thương hiệu Bianchi, đắt nhất tại triển lãm lần này.

Đây là loại xe đạp đua đường trường Oltre XR 4 Super Recor EPS 11sp, được làm từ chất liệu carbon.

Bánh xe là loại campanolo bora ultra 50, chiếc xe được sản xuất năm 2016.

Thêm một chiếc xe có giá 347 triệu đồng. Đây là loại xe đua đường trường 795 Sram E-tap Anniversary 30, được làm từ chất liệu carbon của thương hiệu Look.

Hàng trăm thương hiệu xe đạp nổi tiếng trên thế giới có mặt tại triển lãm lần này như Gitane, Dahon, Bianchi, Basso, Peugeot, Look, Cannondale, Giant, Merida, LauX, Galaxy, Phoenix. Ngoài ra có sự góp mặt của một số thương hiệu xe đạp Việt như Thống Nhất, Viha...

Chiếc xe hoài cổ của Puegeot có giá 25 triệu đồng. Xe được làm từ hợp kim thép, phù hợp với địa hình đi lại trong thành phố.

Chiếc yên xe được thiết kế khá đẹp, phù hợp với màu sắc của tổng thể xe.

Vành xe được làm từ hợp kim thép với hàng chục nan hoa đan vào nhau. Theo đại diện nhà sản xuất, đây là chiếc xe bán rất chạy ở các thành phố lớn vì nó phù hợp với túi tiền người dân.

Chiếc xe có giá 295 triệu đồng của Laux, đây là chiếc xe đường trường được làm từ chất liệu carbon và magie cao cấp.

Triển lãm lần này còn có sự góp mặt của thương hiệu xe đạp nổi tiếng ở Việt Nam - Giant. Trong ảnh là chiếc xe phù hợp với đi trong thành phố và địa hình gồ ghề.

Nhiều gian hàng trưng bày các mẫu xe khá bắt mắt. Trong sáng nay, có hàng nghìn người đã đến tham gia triển lãm và đăng ký mua xe.

Xe đạp cổ điển cao cấp có khung được làm từ chất liệu sợi tự nhiên. Yên được làm từ da bò, các chi tiết như po tăng, tay lái, chén cổ đều được thiết kế theo kiểu cổ điển. Chiếc xe có giá trên 27 triệu đồng.

Nhiều mẫu xe đạp được làm từ vật liệu tre truyền thống kết hợp với các chất liệu carbon và nhôm cao cấp tại gian hàng Việt Bamboo.

Gian hàng của xe đạp Thống Nhất đến từ Việt Nam với nhiều mẫu xe khá đẹp.

Trong đó có chiếc xe dành riêng cho Công an Hà Nội.

Một mẫu xe truyền thống của xe đạp Thống Nhất có giá gần 2 triệu đồng.

Chiếc giỏ xe được làm từ chất liệu nhựa hình vuông là một trong những điểm nhấn của chiếc xe này.

Tại triển lãm còn có sự xuất hiện của nhiều gian hàng bán linh phụ kiện xe hai bánh đến từ nhiều thương hiệu nổi tiếng. Sự kiện kéo dài đến hết ngày 19/11.

Lê Hiếu

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/xe-dap-gan-nua-ty-tai-trien-lam-xe-hai-banh-post698615.html