Xe chở gạch mất lái, húc tung xe ba gác và xe tải

Vụ tai nạn xảy ra trưa 19.9 giữa hai xe tải và 1 xe ba gác trên QL13, đoạn qua P.Vĩnh Phú, TX.Thuận An (Bình Dương) làm 1 người bị thương nặng.

Hiện trường vụ tai nạn

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ cùng ngày, xe tải BS 60V - 1436 do tài xế Trần Văn Hải (26 tuổi, ngụ Hậu Giang) điều khiển chở đầy gạch ống, lưu thông trên QL13, hướng về TP.HCM.

Khi chạy qua trạm thu phí Vĩnh Phú được khoảng 1,5 km, xe tải nói trên bị mất lái, bất ngờ tông vào xe ba gác đang đậu trước một cửa hàng vật liệu và anh Đinh Công Điệp (chủ xe ba gác).

Xe tải chở gạch và xe ba gác lật văng vào lề đường bên phải

Sau khi tông vào xe ba gác, xe tải BS 60V - 1436 tiếp tục tông vào xe tải BS 54Y - 4838 do tài xế Nguyễn Văn Tiến (38 tuổi, ngụ TP.HCM) chạy cùng chiều, làm xe tải BS 54Y - 4838 lật chắn ngang đường, sát dải phân cách.

Xe tải BS 54Y - 4838 bị lật ngang ra đường

Sau đó, xe tải BS 60V - 1436 tiếp tục kéo lê xe ba gác hơn 20 m rồi hất văng vào lề đường.

Chưa dừng lại, xe tải BS 60V - 1436 tiếp tục ủi bay 1 trụ điện, đâm gãy biển quảng cáo và bị lật ngang sát bờ tường rào của một công ty làm hàng ngàn viên gạch ống tràn ra đường.

Xe tải chở gạch tông vào trụ điện và bảng quảng cáo bị nát đầu

Hậu quả, anh Điệp bị xe tải BS 60V - 1436 tông trúng bị thương nặng được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Vụ tai nạn làm cả 3 xe hư hỏng nặng, giao thông trên QL13 bị ùn tắc gần 1 giờ.

Trạm CSGT QL13 và Công an TX.Thuận An (Bình Dương) phối hợp điều tiết giải tỏa ùn tắc giao thông và điều tra xử lý vụ tai nạn.

Đỗ Trường - Tân Định

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/xe-cho-gach-mat-lai-huc-tung-xe-ba-gac-va-xe-tai-877192.html