Xe buýt lao xuống kênh, 36 người gặp nạn

Khoảng 17h30 chiều qua, tại Phú Yên, một xe buýt chở 36 hành khách bất ngờ bị lật, nhấn chìm xuống dòng kênh sâu gần 6 mét.

Xe buýt bị chìm mang biển kiểm soát 78K-3704 của Doanh nghiệp tư nhân vận tải Cúc Tư, thành phố Tuy Hòa. Trước khi xảy ra tai nạn, xe đang lưu thông trên QL25 hướng Sơn Hòa – thành phố Tuy Hòa, Phú Yên. Khi đi đến km 14 thuộc thôn Định Thọ, thị trấn Phú Hòa, huyện Phú Hòa thì bị lật nhào xuống dòng kênh của hệ thống thủy nông Đồng Cam. Đây là tuyến kênh chính phục vụ tưới tiêu cho đồng bằng Tuy Hòa nên mực nước rất sâu và chảy xiết. Theo ông Nguyễn Trung Nghĩa, Chánh văn phòng Công an tỉnh Phú Yên, lúc xảy ra tai nạn, trên xe có khoảng 36 hành khách, phần đông là trẻ em đang đi chơi Tết. Khoảng 20 nạn nhân được phát hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Hòa và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên. Ông Lê Lía, 75 tuổi, ở thôn Phú Ân, xã Hòa An (huyện Phú Hòa), một nạn nhân trên chiếc xe buýt, hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Hòa cho biết, chiếc xe gần như bị nhấn chìm hoàn toàn, nhiều người phải tìm cách đập vỡ cửa kính thoát ra ngoài để bơi vào bờ, số còn lại bị dòng nước chảy xiết cuốn đi hoặc còn mắc kẹt lại trong xe. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Hữu Bình, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Phú Yên, đến 22h cùng ngày, khi chiếc xe buýt gặp nạn được cẩu lên thì không còn hành khách nào trong xe. Tài xế chiếc xe buýt là Phạm Minh Dũng, 48 tuổi, ở xã Suối Bạc, huyện Sơn Hòa, đã ra trình diện Công an huyện Phú Hòa và bước đầu khai nguyên nhân xảy ra tai nạn do xe bị mất lái. Hiện các cơ quan chức năng và nhân dân địa phương vẫn đang tiếp tục tìm kiếm nạn nhân của vụ tai nạn. Khôi Nguyên

Nguồn Đất Việt: http://www.baodatviet.vn/Home/chinhtrixahoi/Xe-buyt-lao-xuong-kenh-36-nguoi-gap-nan/20112/130493.datviet