Xảy ra tình trạng trâu, bò chết do giá rét ở Nghệ An

Do thời tiết rét đậm, rét hại, đặc biệt về đêm và rạng sáng nhiệt độ xuống rất thấp còn khoảng 3-4 độ C đã khiến nhiều trâu, bò ở một số huyện vùng cao của Nghệ An bị chết.

Bò bị chết rét tại xã Mường Lống, huyện Kỳ Sơn ngày 24/1.

Ông Lương Văn Ngam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Keng Đu (Kỳ Sơn, Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xã Keng Đu đã có 4 con trâu bị chết (ngày 22/1 chết 2 con, ngày 24/1 chết 2 con).

“Trên địa bàn xã Keng Đu hiện có khoảng 1.500 con trâu, bò. Để tránh việc trâu, bò bị chết rét, chúng tôi đã đi nhắc nhở, đốc thúc bà con dân bản phải đem trâu, về nhốt trong chuồng trại được che chắn kín gió”, ông Ngam cho biết thêm.

Còn tại xã Mường Lống, tính đến chiều 25/1, đã có 3 con bò bị chết vào ngày 24/1. Tình trạng trâu, bò bị chết do rét còn diễn ra ở các xã khác, như: Đoọc Mạy 2 con, Huồi Tụ 2 con, Nậm Càn 2 con...

Một đàn trâu ở xã Đoọc Mạy, huyện Kỳ Sơn được đốt lửa sưởi ấm. (Ảnh: LẦU Y DỤ)

Ông Thò Bá Rê, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Sơn cho biết, trên địa bàn huyện hiện có hơn 40 nghìn con trâu và 60 nghìn con bò; lợn, dê hơn 20 nghìn con. Qua kiểm tra, vụ lúa xuân (mạ mới gieo), cây trồng chưa ghi nhận thiệt hại. Tuy nhiên, tính đến chiều 25/1, trên địa bàn huyện Kỳ Sơn đã có 12 con trâu, bò bị chết.

Tại huyện Quế Phong, ông Phùng Trọng Dũng, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cũng cho biết, vào rạng sáng 24/1 đã ghi nhận 2 con trâu con ở xã Tri Lễ bị chết do rét.

Hiện nay, nhiều hộ dân ở các huyện miền núi Nghệ An vẫn chăn nuôi trâu, bò theo phương thức chăn thả. Trước diễn biến thời tiết rét đậm, rét hại, ngành nông nghiệp địa phương khuyến cáo người dân nhốt trâu, bò, dê trong chuồng trại, che chắn kín gió, bổ sung thức ăn và đốt lửa giúp vật nuôi giữ ấm, tránh việc vật nuôi bị chết do giá rét, thiệt hại tài sản.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/xay-ra-tinh-trang-trau-bo-chet-do-gia-ret-o-nghe-an-post793856.html