Xây nhà văn hóa, thôn thu tiền cả người già lẫn trẻ nhỏ

Để có tiền xây dựng nhà văn hóa, thôn Liên Minh (Thanh Hóa) đã tận thu cả của người già, trẻ nhỏ và gia đình chính sách. Sự việc bày đã khiến người dân địa phương bất bình.

Theo phản ánh của người dân thôn Liên Minh, xã Mỹ Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa), để xây nhà văn hóa, ngoài tiền hỗ trợ từ UBND xã mỗi người dân trong thôn phải đóng góp 400 nghìn đồng. Tuy nhiên khi nhà văn hóa xây dựng xong, ban lãnh đạo thôn lại thông báo thu thêm mỗi người 350 ngìn đồng. Không chỉ dừng lại ở đấy, những người già và trẻ nhỏ dưới 6 tuổi cũng phải đóng góp như người lớn, trong đó có trẻ theo bố mẹ đi làm ăn xa từ khi mới lọt lòng, khiến người dân vô cùng bức xúc.

Ông Phạm Văn Cảnh (81 tuổi), thôn Liên Minh Bức xúc nói: "Khi họp lần trước đã thống nhất nộp 400 nghìn/khẩu, vậy lý do gì để thu thêm 350 nghìn đồng/khẩu. Khi chúng tôi yêu cầu công khai tài chính thì lãnh đạo thôn từ chối. Được biết, đây là các khoản thu trên tinh thần tự nguyện nhưng những người già như chúng tôi lấy đâu ra tiền mà nộp, không chỉ dừng lại ở đấy, 2 cháu nhỏ dưới 6 tuổi của tôi ở dưới quê với mẹ vẫn phải ký vào giấy đóng tiền”.

Nhà văn hóa mới xây dựng của thôn Liên Minh

Không chỉ thu những người già và trẻ nhỏ, cán bộ thôn Liên Minh còn lập danh sách thu cả những đối tượng là gia đình chính sách và bộ đội đang hoạt động tại ngũ.

ông Phạm Văn Lượng (61 tuổi), là gia đình chính sách nhưng vẫn phải đóng góp cho biết: "Khi chúng tôi được công khai về các khoản thu chi, nếu hợp lý chúng tôi sẽ đóng, vì đây là xây dựng cho chúng tôi. Lúc trước đã quyết toán và thống nhất là 400 nghìn/khẩu, nay xây xong lại bắt chúng tôi nộp thêm 350 nghìn. Tại sao khi quyết toán không đưa ra để dân thảo luận mà giờ lại thu thêm không rõ lý do".

Ngoài việc thu tất cả nhân khẩu, cán bộ thôn còn đặt ra điều khoản vô lý là, nếu đóng góp chậm sẽ phải đóng lãi 1%. Chị Đặng Thị Khuyên đi làm ăn xa, thời điểm thôn thông báo đóng góp không có mặt tại địa phương. Tuy nhiên, 6 tháng sau khi chị đóng góp thì bị thu thêm 1% tiền lãi nộp chậm.

ông Phạm Hùng Phú, Bí thư chi bộ thôn Liên Minh cho biết: "Việc thu thêm 350 nghìn đồng/khẩu là vì quá trình xây dựng, chúng tôi vẫn chưa thu hết được số tiền mà nhân dân đóng góp, để có đủ tiền xây dựng chúng tôi phải đi vay ngoài 8 triệu đồng với lãi suất 1%, cái này nằm ngoài quyết toán nên không thông báo trước. Việc chúng tôi thu lãi với những hộ đóng tiền chậm là do dân đóng chậm, chúng tôi phải đi vay lãi để lấy tiền bù vào".

Được biết, thôn Liên Minh có hơn 310 nhân khẩu, trước khi triển khai xây công trình nhà văn hóa thôn, Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Hậu Lộc xuống kiểm tra thẩm định với tổng kinh phí xây dựng là 536 ,7 triệu đồng, trong đó, xã hỗ trợ hơn 280 triệu đồng, còn lại là thu của người dân. Công trình nhà văn hóa được xây dựng với diện tích gần 100m2. Ngoài ra còn có các công trình phụ trợ gồm khuôn viên sân được lát gạch đỏ, tường rào bao quanh và cổng sắt, trang thiết bị bên trong như bàn ghế... đều chuyển từ nhà văn hóa cũ sang.

Liên quan đến sự việc, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Lộc cho biết: “Thôn Liên Minh số dân ý, tiền đóng góp lại nhiều, nên thôn đã họp và quyết định thu bằng nhau, chia đều cho tất cả các khẩu trong toàn thôn, vì không thể để riêng đối tượng trong độ tuổi lao động chịu khoản đóng góp cao như vậy, cái này xã giao cho thôn tự họp, bàn bạc với dân để làm”.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Ấp, Bí Thư huyện ủy huyện Hậu Lộc cho rằng: “Bất kỳ trường hợp nào, nếu đã tự ý thu tiền của những đối tượng kể trên (người già, trẻ nhỏ, chính sách...) đều phải xử lý theo quy định, dù số tiền dùng vào mục đích gì. Chúng tôi sẽ tiến hành xem xét mức độ vi phạm xử lý nghiêm những trường hợp này”.

Hà Khải

Nguồn ANTT: http://antt.vn/xay-nha-van-hoa-thon-thu-tien-ca-nguoi-gia-lan-tre-nho-202997.htm