Xây nhà chặn lối đi, 10 năm chưa giải quyết xong

Một trường hợp bị khiếu nại lấn chiếm đất đường đi của người dân đã gần 10 năm vẫn chưa xử lý xong.

Bà Nguyễn Thị Nông (60 tuổi, ngụ thôn Tân Mỹ, xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước, Bình Định) đã gần 10 năm gửi đơn kiến nghị đến các cơ quan chức năng yêu cầu tháo dỡ căn nhà trái phép của ông NH nhưng đến nay vẫn chưa được các cấp giải quyết triệt để.

Xây nhà trên đất công

Phản ánh đến Pháp Luật TP.HCM, bà Nguyễn Thị Nông cho biết: “Ông H xây dựng nhà bít đường đi của gia đình tôi. Tôi làm đơn khiếu nại hơn 10 năm rồi. Giờ tôi không muốn thương lượng gì nữa, chỉ muốn cơ quan chức năng tháo dỡ căn nhà của ông H để trả lại con đường dân sinh cũ đã lấn chiếm nhưng đến nay chính quyền vẫn chưa xử lý nhà của ông H để trả lại đường đi cho người dân”.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, sau khi nhận đơn khiếu nại của bà Nông, UBND xã Phước Hòa xác nhận nội dung khiếu nại này của bà Nông là đúng. Theo đó, ông H đã có hành vi lấn chiếm đường đi cũ do Nhà nước quản lý để xây dựng nhà ở, công trình.

Bà Nông chỉ vết sơn đỏ, cho rằng đây là vị trí đường đi cũ đã bị ông H lấn chiếm để xây nhà. Ảnh: QN

Tuy nhiên, khi trao đổi sự việc với PV, ông H phủ nhận việc lấn chiếm đường dân sinh để xây dựng nhà ở. “Năm 2013, tôi cất căn nhà, đến năm 2014 thì xã lập biên bản vi phạm hành chính chứ không có nói lối đi gì hết. Lúc này tôi phản đối vì không có lấn chiếm gì đâu. Mà xã cưỡng chế như thế là xã sai. Tôi không kiện chính quyền xã vì tôi già yếu rồi nên không kiện gì nữa. Giờ nếu chính quyền có cưỡng chế nhà tôi thì tôi cũng không kiện” - ông H nói.

Sẽ cưỡng chế

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Tấn Hùng, Phó Chủ tịch xã Phước Hòa, xác nhận ông H xây dựng nhà trái phép trên đất đường đi của ba hộ dân, đất này do Nhà nước quản lý. Chính quyền địa phương đang tiếp tục vận động hai bên gia đình là giữa bà Nông và ông H để tìm tiếng nói chung.

“Trong trường hợp bà Nông không đồng ý thì chính quyền địa phương sẽ tiến hành cưỡng chế đối với phần đất mà ông H đã lấn đường dân sinh để xây dựng nhà ở, công trình trái phép. Chính quyền cũng vận động ông H tự tháo dỡ phần công trình xây dựng trái phép trên đất lấn chiếm” - ông Hùng nói.

Công trình của ông H án trước nhà bà Nông. Ảnh: QN

Cũng theo ông Hùng, chính quyền đã lên phương án cưỡng chế, tuy nhiên phải tính toán kỹ lưỡng để khi thực hiện thì không ảnh hưởng đến phần còn lại của ngôi nhà, đảm bảo an toàn cho gia đình ông H. Trước đó, chính quyền đã cưỡng chế đợt 1 với phần diện tích phía sau ngôi nhà của ông H với diện tích 27,5 m2” - ông Hùng thông tin.

Còn ông Nguyễn Ngọc Xuân, Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước, cho biết sẽ thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Định là tiến hành cưỡng chế đối với công trình xây dựng trái phép của ông H trên đất đường đi do Nhà nước quản lý.

“Trước đây, quan điểm của huyện là cho ngôi nhà ông H tồn tại, với điều kiện là giữa bà Nông và ông H phải hòa giải thành. Tuy nhiên, bà Nông không đồng ý nên chính quyền địa phương sẽ tiến hành cưỡng chế công trình trái phép của ông H” - ông Xuân nói.

Tính phương án an toàn để cưỡng chế

Theo UBND huyện Tuy Phước, năm 2014, UBND xã Phước Hòa đã lập biên bản vi phạm hành chính và quyết định cưỡng chế đối với ông H về việc lấn chiếm 88,83 m2 đất do Nhà nước quản lý (đất đường đi cũ). Trong đó, ông H xây dựng nhà ở cấp 4 với diện tích 24,5 m2 gắn với ngôi nhà của ông, xây dựng tường rào cổng ngõ phía trước ngôi nhà với diện tích 36,8 m2, xây dựng chuồng gà và lập vườn phía sau ngôi nhà với diện tích 27,5 m2.

Trong năm 2020, UBND xã Phước Hòa phối hợp với các ngành chức năng cưỡng chế đợt 1 đối với phần công trình có diện tích 27,5 m2. Đối với phần diện tích lấn chiếm còn lại, trong đó có một phần ngôi nhà cấp 4 trong phương án sẽ tổ chức cưỡng chế vào đợt 2.

Tuy nhiên, sau khi thuê đơn vị tư vấn khảo sát để tiến hành cưỡng chế, đơn vị tư vấn cho rằng nếu tháo dỡ 24,5 m2 thì có nguy cơ làm sập cả căn nhà của ông H. Do đó, UBND huyện đã báo cáo sự việc lên UBND tỉnh Bình Định để xin chỉ đạo. Tháng 4-2023, UBND tỉnh Bình Định có thông báo yêu cầu giải quyết dứt điểm sự việc trên, tránh để khiếu nại, khiếu kiện kéo dài. UBND huyện Tuy Phước sau đó đã mời vợ chồng ông H đến làm việc để yêu cầu.

Đến cuối tháng 4-2023, UBND xã Phước Hòa đến xem xét kết cấu ngôi nhà của ông H để xây dựng phương án tháo dỡ cho đảm bảo khi cưỡng chế không làm sập toàn bộ ngôi nhà. Tuy nhiên, thời điểm này vợ chồng ông H không có nhà, cổng ngõ khóa nên tổ công tác không kiểm tra được kết cấu ngôi nhà.

Do đó, UBND huyện Tuy Phước yêu cầu UBND xã Phước Hòa tiếp tục chủ trì, phối hợp với ngành chức năng kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ để xây dựng phương án cưỡng chế, tháo dỡ phần xây dựng trên diện tích đất lấn chiếm của ông H.

HUY TRƯỜNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/xay-nha-chan-loi-di-10-nam-chua-giai-quyet-xong-post738130.html