Xây mới điểm trường cho 250 học sinh huyện Chư Pưh và Mang Yang tỉnh Gia Lai

Hai điểm trường với phòng học sạch sẽ, thông thoáng đã được chính quyền hai huyện Mang Yang và Chư Pưh xây dựng cho 250 em học sinh vùng sâu, vùng xa của Gia Lai có điểm học an toàn.

Điểm trường mới giúp 250 học sinh nghèo Gia Lai có chỗ học an toàn. Ảnh Đình Văn.

Điểm trường mới giúp 250 học sinh nghèo Gia Lai có chỗ học an toàn/ Ảnh Đình Văn.

Nhằm ngăn ngừa tình trạng học sinh bỏ học, Phòng Giáo dục huyện Mang Yang và Chư Pưh cùng Hội chữ thập đỏ huyện Chư Pưh (Gia Lai) xây dựng hai điểm trường làng Đắc Ó, thuộc trường Tiểu học Kon Chiêng (xã Kon Chiêng, huyện Mang Yang) và điểm trường Plei HLốp, thuộc trường Tiểu học KPă Klơng (xã Chư Don, huyện Chư Pưh). Tổng kinh phí xây dựng hai điểm trường này hơn 700 triệu đồng, với sự hỗ trợ của Công ty Canon (Nhật Bản).

Hiệu trưởng điểm trường làng Đắc Ó (Trường tiểu học Kon Chiêng) - thầy Trần Văn Hiệu, vui mừng: “Ở địa phương, gia đình lo cái ăn cái mặc còn chưa đủ, nên hầu như không có điều kiện cho con em đến trường. Điều này đã và đang cản trở bước tiến về tương lai các em. Chỉ có giáo dục là cánh cổng rộng mở tương lai em nhỏ.

Các em học sinh vùng xa đến trường với đầy đủ đồ dùng học tập / ảnh Đ.Văn

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Chư Pưh - bà Đinh Thị Hoan chia sẻ: "Những học sinh nghèo của tỉnh Gia Lai mong lắm những tấm lòng của nhiều đơn vị, cơ quan để, nhằm giảm thiểu việc các em bỏ học".

Ngoài phòng ốc khang trang, hai điểm trường được trang bị bàn, ghế, đèn, quạt.... các em còn nhận cặp sách và đồ dùng học tập.

ĐÌNH VĂN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/xay-moi-diem-truong-cho-250-hoc-sinh-huyen-chu-puh-va-mang-yang-tinh-gia-lai-567179.ldo