Xây dựng thế trận biên phòng từ lòng dân

BĐBP thường xuyên tiếp xúc, gắn bó với người dân địa phương. Ảnh: XUÂN HIẾU

Để góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, thời gian qua, cán bộ chiến sĩ (CBCS) trong lực lượng BĐBP Phú Yên đã đoàn kết, gắn bó chặt chẽ với quần chúng Nhân dân trên địa bàn đơn vị đóng quân, tích cực xây dựng thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc.

Nhắc đến hình ảnh người lính quân hàm xanh, người dân nghĩ ngay đến BĐBP thông qua việc xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, giúp đỡ Nhân dân và địa phương phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, huy động sức mạnh tổng hợp trong bảo vệ chủ quyền, an ninh khu vực biên giới biển (KVBGB).

Đa dạng hình thức vận động quần chúng

Phú Yên có bờ biển dài gần 190km đi qua 26 xã, phường của 4 huyện, thị xã, thành phố từ Cù Mông đến đèo Cả. KVBGB của tỉnh có 5 đồn biên phòng đứng chân, gồm: Đồn Biên phòng Xuân Hòa, Đồn Biên phòng An Hải, Đồn Biên phòng Tuy Hòa, Đồn Biên phòng Hòa Hiệp Nam và Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Vũng Rô.

Thời gian qua, các đồn biên phòng tập trung đẩy mạnh các hình thức công tác vận động quần chúng, mô hình dân vận khéo thông qua hoạt động giao lưu, kết nghĩa, đỡ đầu; bám nắm địa bàn và thực hiện cùng ăn, cùng ở, cùng làm cho dân hiểu, nói cho dân tin, vận động người dân tương trợ giúp đỡ nhau trong phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo; tham gia phòng chống các loại tội phạm và phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai.

Đại tá Đặng Phú Quốc, Phó Chính ủy BĐBP tỉnh cho biết: Để xây dựng, củng cố cơ sở chính trị địa phương KVBGB vững mạnh, BĐBP đã thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Đảng ủy BĐBP tỉnh với các huyện, thị, thành ủy ven biển và giữa đảng ủy các đồn biên phòng với các đảng ủy xã, phường KVBGB trong triển khai nhiệm vụ công tác tuyên truyền vận động Nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh. Đồng thời thường xuyên trao đổi thông tin tình hình và đề ra các chủ trương, biện pháp phù hợp, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và quần chúng Nhân dân bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển, củng cố mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa BĐBP với cấp ủy, chính quyền và người dân địa phương.

“Thực hiện đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, từ đầu năm 2022 đến nay, BĐBP tỉnh đã triển khai hơn 3.500 lượt CBCS bám nắm tình hình địa bàn, tuyên truyền về lịch sử, ý nghĩa các sự kiện lớn của đất nước, địa phương; đồng thời kết hợp tuyên truyền, triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 đến các tầng lớp Nhân dân. Phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền vùng biển đảo và an ninh trật tự (ANTT) KVBGB đã phát huy tốt vai trò của quần chúng, người có uy tín trong cộng đồng dân cư, cốt cán tôn giáo… Quần chúng Nhân dân cung cấp cho BĐBP hàng ngàn nguồn tin, trong đó có 675 tin có giá trị. Từ đó, các đồn biên phòng kịp thời tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết các vụ việc phức tạp xảy ra trên địa bàn KVBGB, không để xảy ra điểm nóng”, đại tá Đặng Phú Quốc cho biết.

Theo thiếu tá Nguyễn Thái Hùng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Xuân Hòa, từ thông tin do người dân cung cấp, qua hoạt động tuần tra kiểm soát, bám nắm địa bàn, từ đầu năm 2022 đến nay, đơn vị đã phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, xử lý 2 vụ/3 đối tượng tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, 2 vụ trộm cắp tài sản, 1 vụ tranh chấp ngư trường, 1 vụ khai thác hải sản trái phép, 1 vụ ghi lô đề, 1 vụ vận chuyển pháo hoa trái phép… “Trước diễn biến bất thường của thời tiết trong tháng 3, đơn vị đã phối hợp cùng địa phương tổ chức, hướng dẫn ngư dân neo đậu tàu thuyền, đưa hàng trăm thúng chai lên bờ an toàn; cử 2 lượt với 16 CBCS giúp dân kéo 1 phương tiện bị chìm tại khu vực biển Bãi Nồm (thôn Hòa An, xã Xuân Cảnh) và hỗ trợ ngư dân khắc phục hậu quả do ảnh hưởng của thời tiết”, thiếu tá Nguyễn Thái Hùng cho biết thêm.

Đồn Biên phòng Xuân Hòa thường xuyên tuần tra, quan sát mục tiêu, bảo vệ vững chắc KVBGB. Ảnh: XUÂN HIẾU

Nhiều mô hình tự quản về ANTT

Những năm qua, CBCS trong lực lượng BĐBP nói chung, Đồn Biên phòng Xuân Đài nói riêng luôn chủ động kết nối, xây dựng lực lượng quần chúng nòng cốt thông qua các mô hình: Tổ tàu thuyền an toàn; thôn, xóm, khu phố, dòng họ, gia đình tiêu biểu tham gia bảo vệ an ninh, chủ quyền biển, đảo trên địa bàn đơn vị đóng quân. Đơn vị cũng luôn tranh thủ ý kiến của những người tiêu biểu, có uy tín trong dòng họ, những người được tín nhiệm để đẩy mạnh tuyên truyền, vận động quần chúng Nhân dân nhằm mang lại hiệu quả tích cực.

Theo đại úy Lê Minh Thao, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Xuân Đài, trong 5 phường, xã ven biển của TX Sông Cầu do đơn vị quản lý, hiện có 9 dòng họ tự quản về ANTT và 78 tổ thuộc các mô hình Tổ sản xuất an toàn trên biển, Tổ nuôi trồng thủy sản an toàn… với 1.630 thành viên. Đồn Biên phòng Xuân Đài đã phối hợp với chính quyền địa phương và bà con xây dựng các mô hình tự quản tại địa phương, phát huy vai trò của người dân trong bảo vệ chủ quyền vùng biển và ANTT KVBGB.

Mô hình Dòng họ tự quản ANTT họ Nguyễn ở khu phố Phước Hậu, phường Xuân Đài là một điển hình. Cứ mỗi tháng hoặc mỗi quý, họ Nguyễn khu phố Phước Hậu đều tổ chức họp. Địa điểm để tổ chức họp dòng họ là nhà ông trưởng họ Nguyễn Phiên. Thành phần dự họp là đại diện các gia đình trong họ và có sự hiện diện của CBCS Đồn Biên phòng Xuân Đài. Nội dung đề cập đến tình hình làm ăn, phát triển của dòng họ, chuyện ngư trường, những vấn đề liên quan đến ANTT ở địa phương. Bên cạnh đó, các thành viên cũng góp ý với nhau về những khuyết điểm, tồn tại cần phải rút kinh nghiệm để xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa...

Theo đại úy Lê Minh Thao, họ Nguyễn là dòng họ tiêu biểu ở khu phố Phước Hậu, phường Xuân Đài. 100% gia đình họ Nguyễn ở khu phố này đều đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, không có gia đình nghèo phải cứu đói. Bà con họ Nguyễn ở đây luôn phát huy truyền thống của dân tộc, truyền thống cách mạng, luôn thương yêu, đùm bọc nhau để cùng làm ăn, phát triển, tích cực tham gia bảo vệ ANTT và chủ quyền vùng biển.

Không chỉ Sông Cầu, mà ở 26 xã, phường ven biển của tỉnh, mỗi khi họp dòng họ hay các tổ ANTT, đều mời đại diện các đồn biên phòng tham dự. “Qua những buổi sinh hoạt đó, CBCS biên phòng thấu hiểu tâm tư, tình cảm, những khó khăn mà bà con gặp phải. Nhiều vụ việc tranh chấp ngư trường, lao động giữa các chủ phương tiện, những vướng mắc trong chế độ, chính sách cho bà con ngư dân được các đồn biên phòng báo cáo, đề đạt, kiến nghị kịp thời lên các cấp chính quyền, ngành chức năng tháo gỡ, tạo nhiều thuận lợi để ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển làm ăn”, ông Lâm Duy Dũng, Phó Chủ tịch UBND TX Sông Cầu nhìn nhận.

LẠC HỒNG

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/349/276964/xay-dung-the-tran-bien-phong-tu-long-dan.html