Xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc

ĐBP - Ý thức được vấn đề 'Lòng dân yên, biên giới vững', công tác xây dựng biên giới lòng dân được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Huổi Puốc xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

Những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Đồn thực hiện tốt “3 bám, bốn cùng” với nhân dân trên địa bàn; thường xuyên trực tiếp gặp gỡ, trao đổi, nắm rõ hoàn cảnh, điều kiện kinh tế, tâm tư nguyện vọng của từng gia đình, đề xuất với cấp ủy, chỉ huy đơn vị và chính quyền địa phương có cách thức hợp lý giúp các gia đình phát triển kinh tế, từng bước xóa đói, giảm nghèo; đồng thời thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền vận động, gắn với nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng an ninh, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động của người dân trong việc chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước…

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Huổi Puốc hỗ trợ người dân bản Lói thu hoạch lúa.

Gia đình anh Lò Xuân Hòa, bản Na Há, xã Phu Luông (huyện Điện Biên) là hộ thuộc diện nghèo, anh Hòa lại từng đi cải tạo tập trung do nghiện ma túy, vi phạm pháp luật. Để anh Hòa tái hòa nhập cộng đồng, tập trung làm ăn phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo, tránh xa các tệ nạn xã hội, cán bộ, đảng viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Huổi Puốc không chỉ thường xuyên thăm hỏi, động viên gia đình mà còn “cầm tay chỉ việc” hướng dẫn anh Hòa vươn lên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Anh Hòa tâm sự: Từ khi được đảng viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Huổi Puốc hướng dẫn các kiến thức về sản xuất nông nghiệp, cách khai hoang làm ruộng nước, trồng lúa hai vụ và tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước…. Đến nay, gia đình tôi có động lực để vươn lên thoát nghèo.

Còn đối với 23 hộ dân ở bản Noong É, xã Mường Lói, những năm trước đây chủ yếu canh tác trên nương, đời sống người dân còn nhiều khó khăn. Từ khi được cán bộ, chiến sĩ của Đồn thường xuyên tuyên truyền hướng dẫn, giúp đỡ người dân thay đổi tập quán sản xuất, cách chăn nuôi trâu bò, sử dụng giống lúa, ngô, đậu tương mới vào canh tác; xây dựng các mô hình kinh tế để đồng bào định canh, định cư, hạn chế việc đốt phá rừng làm nương trái phép. Đến nay người dân đã không để đất trống mà chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, canh tác lúa nước, trồng các loại cây trồng mới như cây mắc ca để tăng thu nhập... là một bộ phận thuộc Đồn Biên phòng cửa khẩu Huổi Puốc, ngoài chủ động chăm lo bảo vệ sức khỏe cho người dân, cán bộ Trạm Quân y Co Đứa còn thường xuyên phối kết hợp với Trung tâm Y tế xã Phu Luông, Mường Lói khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho nhân dân, hướng dẫn cách phòng chống dịch bệnh, vệ sinh thôn bản, ốm đau dùng thuốc, không tin vào thầy mo, thầy cúng...

Trung tá Hoàng Kim Thành, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Cửa khẩu Huổi Puốc cho biết: Bên cạnh việc duy trì có hiệu quả các mô hình phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, Đồn còn phối hợp với với cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân. Năm vừa qua, đơn vị đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể, Công an xã, lực lượng dân quân 2 xã Phu Luông và Mường Lói trao tặng 60 suất quà cho các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, gia đình có công, học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn 2 xã; khám chữa bệnh cấp thuốc miễn phí cho 608 lượt nhân dân. Cán bộ, chiến sĩ đơn vị duy trì thực hiện tốt mô hình “Hũ gạo chiến sĩ” và đã tổ chức trao tặng 149kg gạo cho 2 hộ gia đình. Đồng thời, triển khai có hiệu quả Chương trình “Nâng bước em đến trường”; các Mô hình “Con nuôi Đồn Biên phòng, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”.

Thực hiện hiệu quả Chỉ thị 681-CT/ĐU ngày 8/10/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng về việc phân công đảng viên Đồn Biên phòng phụ trách hộ gia đình khu vực biên giới (KVBG), đến nay Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã phân công 387 đảng viên phụ trách 1.634 hộ gia đình ở KVBG; tăng cường 29 cán bộ về các xã biên giới, 83 đảng viên tham gia sinh hoạt tại 83 chi bộ, thôn, bản biên giới, qua đó góp phần nắm chắc tình hình nhân dân, tình hình địa bàn, xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở ngày càng vững mạnh, góp phần củng cố và phát huy tốt vai trò lãnh đạo, quản lý điều hành của cơ sở chính trị các xã biên giới.

Những việc làm và sự quan tâm của mỗi đảng viên được phân công phụ trách hộ gia đình đã góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng BĐBP, gắn kết nghĩa tình quân dân nơi biên giới theo đúng phương châm “3 bám, 4 cùng”, từ đó góp phần xây dựng các phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới và xây dựng thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc.

Bài, ảnh: Lan Phương

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/quoc-phong/192988/xay-dung-the-tran-bien-phong-toan-dan-vung-chac-