Xây dựng liên kết trong sản xuất, hướng đến 'làm chung, mua chung'

Sáng ngày 06/5, đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) do đồng chí Lê Minh Hoan, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Trưởng Bộ NN-PTNT làm trưởng đoàn đã có chuyến khảo sát và tìm hiểu về tình hình liên kết, tiêu thụ sản xuất tại một số hợp tác xã (HTX), cơ sở sản xuất; chuyển dịch cơ cấu sản xuất gắn với XDNTM… trên địa bàn huyện Châu Thành và Trà Cú.

Đoàn công tác của Bộ NN-PTNT và lãnh đạo UBND tỉnh thăm và trao đổi với Đại đức Thạch Nhứt, sư cả chùa Svay Siêm Thmây (chùa Xoài Xiêm Thmay), xã Ngãi Xuyên, huyện Trà Cú về phong trào vận động Phật tử XDNTM.

Tham gia cùng đoàn công tác Bộ NN-PTNT, có các đồng chí: Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Trung Hoàng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Châu Thành và Trà Cú cùng các sở, ban, ngành có liên quan.

Đoàn công tác Bộ NN-PTNT đã đến làm việc và tìm hiểu về tình hình hoạt động của HTX nông nghiệp Phú Mỹ Châu (huyện Châu Thành); HTX nông nghiệp Long Hiệp (xã Long Hiệp); Cơ sở thủ công mỹ nghệ Trì Cảnh (xã Ngọc Biên), Khu du lịch nông thôn Nhà Cổ (xã Đại An) huyện Trà Cú…

Đồng chí Lê Minh Hoan, Bộ Trưởng Bộ NN-PTNT (phải) làm việc với HTX nông nghiệp Long Hiệp về mô hình liên kết trong sản xuất lúa gạo với nông dân.

Tại các nơi đến, đồng chí Lê Minh Hoan đánh giá cao vai trò của các HTX trong thực hiện chuyển dịch cơ cấu theo hướng liên kết, tạo đầu ra sản phẩm và góp phần nâng cao giá trị sản phẩm cho nông dân, xã viên… Đồng thời, vai trò của các cơ sở tôn giáo cùng chính quyền địa phương đã tham gia tích cực trong thực hiện vận động người dân tham gia đóng góp XDNTM; phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với chuyển đổi cơ cấu sản xuất.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan (bên phải) và lãnh đạo UBND tỉnh tham quan mô hình máy đóng gói tại HTX Phú Mỹ Châu.

Qua đó, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan đề nghị các HTX cần có chiến lược, kế hoạch cho phát triển lâu dài, giai đoạn 05 năm tới. Trong đó, vai trò HTX ngoài tạo giá trị về sản xuất lúa gạo; cần tạo giá trị kinh tế tuần hoàn thêm như nấm rơm, chứng chỉ Cacbon, chế phẩm sinh học… do đó, thời gian tới tỉnh, huyện cần hỗ trợ HTX, cụ thể hóa chiến lược cho các HTX.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn cùng đoàn công tác Bộ NN-PTNT tìm hiểu về sản phẩm ghế tre tại Cơ sở thủ công mỹ nghệ Trì Cảnh.

Đối với Đề án 01 triệu héc-ta lúa giảm phát khí thải thấp, không chỉ bán chỉ chứng chỉ Cacbon, mà qua đó, nếu thực hiện đúng quy trình canh tác, để đảm bảo giảm khí phát thải; lợi nhuận thu nhập của người dân đã tăng lên do thực hiện tiết kiệm chi phí giống, phân bón, thuốc, nước…

Các HTX cần liên kết nhằm tạo lợi thế về quy mô (diện tích, thành viên nông dân tham gia…) để giúp nông dân tiết kiệm các chi phí đầu vào qua việc “mua chung” và nâng cao giá trị sản phẩm qua “bán chung” sản phẩm…

Tin, ảnh: HỮU HUỆ

Nguồn Trà Vinh: https://www.baotravinh.vn/trong-tinh/xay-dung-lien-ket-trong-san-xuat-huong-den-lam-chung-mua-chung-36918.html