Xây dựng lại nền kinh tế bản địa Canada

Cộng đồng người bản địa Canada đang kêu gọi các thị trường vốn của nước này hỗ trợ xây dựng lại các nền kinh tế bản địa.

Thổ dân tại Canada. Ảnh: AFP

Thổ dân tại Canada. Ảnh: AFP

Trong bối cảnh Canada chuẩn bị kỷ niệm “Ngày vì Sự thật và Hòa giải” lần thứ 2 (30/9), các cộng đồng người bản địa đang kêu gọi các thị trường vốn của Canada hỗ trợ xây dựng lại các nền kinh tế bản địa.

Vào tháng 6/2022, hơn 20 tổ chức bản địa đã công bố “Chiến lược quốc gia về kinh tế bản địa”, trong đó bao gồm các hành động trước mắt mà khu vực công nghiệp, chính phủ và các thể chế có thể thực hiện để hỗ trợ sự thịnh vượng của người bản địa.

Chiến lược trên lập luận rằng thịnh vượng của người bản địa gắn liền với sự thịnh vượng của Canada, trong đó trích dẫn nghiên cứu năm 2016 của Ủy ban quốc gia về phát triển kinh tế bản địa cho thấy, sự tách rời về kinh tế của người bản địa khiến nền kinh tế thiệt hại 27,7 tỷ CAD (20,9 tỷ USD) mỗi năm, hay 1,5% GDP. Chiến lược tiếp tục kêu gọi các công ty Canada hành động để hỗ trợ thúc đẩy kinh tế cho người bản địa.

Tabatha Bull - Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Hội đồng doanh nghiệp thổ dân Canada (CCAB) cho biết người bản địa bị loại trừ khỏi nền kinh tế ở Canada. Ngoài việc triển khai “Chiến lược quốc gia về kinh tế bản địa”, bà Bull muốn phát triển các doanh nghiệp bản địa và thành lập các doanh nghiệp không phải người bản địa để hợp tác thường xuyên hơn trong các dự án và đấu thầu. Làm việc cùng nhau sẽ tạo điều kiện học hỏi lẫn nhau và cho phép các doanh nghiệp bản địa đó sau này đấu thầu riêng cho các dự án lớn hơn./.

Viết Tuân (P/v TTXVN tại Ottawa)

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/xay-dung-lai-nen-kinh-te-ban-dia-canada/258947.html