Xây dựng Khu di tích nơi làm việc của Bộ Quốc phòng trong kháng chiến chống Pháp

Thực hiện Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc hỗ trợ UBND huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên xây dựng Khu di tích nơi làm việc của Bộ Quốc phòng trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp (tại ATK-huyện Định Hóa), thủ trưởng Tổng cục Chính trị đã phê duyệt kế hoạch, giao các cơ quan chức năng triển khai thực hiện.

Theo đó, việc xây dựng khu di tích góp phần gìn giữ, bảo tồn di tích cấp quốc gia, nhằm giáo dục truyền thống, nhất là với thế hệ trẻ; thể hiện tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam đối với các di tích lịch sử, truyền thống của Đảng, quân đội.

Khu di tích nơi làm việc của Bộ Quốc phòng trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp được xây dựng tại xã Thanh Định, huyện Định Hóa, theo thiết kế gồm: Nhà bia tưởng niệm, đường vào khu di tích… Thủ trưởng Tổng cục Chính trị đã giao các cơ quan chức năng của tổng cục phối hợp với UBND huyện Định Hóa tổ chức thực hiện, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng cao, an toàn. Theo kế hoạch, công trình được triển khai xây dựng và sẽ khánh thành, đưa vào sử dụng trong dịp kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 / 22-12-2017).

MINH ANH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/xay-dung-khu-di-tich-noi-lam-viec-cua-bo-quoc-phong-trong-khang-chien-chong-phap-516175