Xây dựng khối đại đoàn kết, phát huy sức mạnh của nhân dân

Những năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phù Yên đã chú trọng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, phát huy tốt vai trò tập hợp, xây dựng khối đoàn kết, quyền làm chủ của nhân dân, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phù Yên hỗ trợ các hộ khó khăn do dịch bệnh Covid-19 tại xã Nam Phong.

Nổi bật, trong năm 2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã vận động, phát huy vai trò của nhân dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng vững mạnh. Phối hợp tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026 với tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 99,97%. Đồng chí Sa Đức Toàn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, cho biết: Mặt trận các cấp trong huyện ngày càng phát huy chức năng đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tập hợp, lắng nghe ý kiến nhân dân để phản ánh với các cấp ủy đảng, chính quyền; chủ động phối hợp với chính quyền giải quyết hiệu quả những vấn đề xã hội bức xúc ngay tại cơ sở, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân.

MTTQ Việt Nam huyện phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên, vận động nhân dân đoàn kết, hăng hái thi đua lao động sản xuất; tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Phù Yên chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Ngày thứ 7 tình nguyện về cơ sở xây dựng nông thôn mới” tại 2 xã Huy Thượng và Huy Tân đã huy động được gần 14.000 lượt người tham gia; trong năm 2021 có 2 xã Huy Thượng và Huy Tân đạt chuẩn nông thôn mới, nâng số xã đạt chuẩn trên địa bàn huyện lên 9 xã, bình quân đạt 14 tiêu chí/xã...

Hòa chung niềm vui của cấp ủy, chính quyền và người dân xã Huy Tân vừa được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2021, đồng chí Đinh Văn Thứ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, chia sẻ: Ủy ban MTTQ xã và các đoàn thể đã tích cực tuyên truyền vận động người dân đồng lòng, chung sức xây dựng nông thôn mới; nhân dân đóng góp 538 triệu đồng, trên 5.400 ngày công, hiến trên 6.300 m² đất để để thi công các công trình giao thông, phúc lợi xã hội, góp phần hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Các hoạt động chăm lo đời sống, hỗ trợ nhân dân gặp khó khăn, thiên tai, hoạn nạn luôn được quan tâm. Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã vận động các cơ quan, đơn vị, các nhà hảo tâm và nhân dân ủng hộ, giúp đỡ người nghèo làm mới hoặc sửa chữa nhà ở, tạo thêm nguồn lực giúp hộ nghèo vươn lên thoát nghèo. Trong năm qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, các tổ chức thành viên và các tổ chức đoàn thể đã thăm, tặng hàng nghìn suất quà cho người nghèo, người già không nơi nương tựa, gia đình chính sách, người có công với cách mạng, người khuyết tật và trẻ mồ côi... với tổng số tiền gần 1 tỷ đồng; hỗ trợ 26 hộ nghèo xây dựng nhà “Đại đoàn kết”, “Mái ấm tình thương”. Vận động, quyên góp ủng hộ xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” với số tiền hơn 340 triệu đồng. Vận động các tổ chức cá nhân ủng hộ việc xây dựng khu tâm linh đền thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp với tổng số tiền hơn 21 tỷ đồng.

Khi dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn huyện Phù Yên, vai trò của Mặt trận được thể hiện càng rõ nét, nhất là việc đẩy mạnh tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; phát huy vai trò của hơn 650 tổ Covid-19 cộng đồng tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, là “cánh tay nối dài” cùng các lực lượng góp sức ngăn chặn dịch bệnh lây lan ra cộng đồng. Vận động ủng hộ phòng, chống Covid-19 với số tiền hơn 5,8 tỷ đồng; tiếp nhận hơn 300 tấn vật tư y tế, lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu với tổng giá trị hơn 2,1 tỷ đồng, được phân phối đến các lực lượng tuyến đầu, các khu cách ly tập trung, khu điều trị, người dân gặp khó khăn, các khu vực dân cư trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội bảo đảm kịp thời, đúng đối tượng, công khai và hiệu quả.

Hướng về cơ sở, MTTQ Việt Nam huyện Phù Yên tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng sát cơ sở, gắn bó mật thiết với nhân dân, vì quyền lợi chính đáng của nhân dân; tạo sự đồng thuận xã hội, tin tưởng vào đường lối đổi mới do Đảng lãnh đạo, sự quản lý điều hành của chính quyền, thực sự là cầu nối giữa nhân dân với Đảng và chính quyền.

Việt Anh

Nguồn Sơn La: http://www.baosonla.org.vn/vi/bai-viet/xay-dung-khoi-dai-doan-ket-phat-huy-suc-manh-cua-nhan-dan-46691