Xây dựng Hội Cựu chiến binh TANDTC trong sạch, vững mạnh

Ngày 30/8/2017, tại Hà Nội, Hội Cựu chiến binh TANDTC tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 20172022.

Đến dự đại hội có đồng chí Trần Ngọc Tâm, Ủy viên Ban chấp hành, kiêm Trưởng ban Pháp luật Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam và 85 cựu chiến binh, quân nhân xuất ngũ hiện đang công tác tại TANDTC.

Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2012-2017 của Hội Cựu chiến binh TANDTC nêu rõ, đầu nhiệm kỳ Hội có 102 hội viên; hiện nay, do có nhiều người nghỉ hưu và chuyển công tác nên số hội viên còn lại là 85 người. Ban chấp hành Hội có 7 thành viên gồm 1 Chủ tịch, 1 Phó Chủ tịch và 5 ủy viên Ban chấp hành. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh TANDTC đã tổ chức kiện toàn các tổ chức cơ sở hội phù hợp với cơ cấu tổ chức bộ máy của TANDTC; đến nay đã quyết định thành lập 7 tổ chức cơ sở Hội.

Được sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo sâu sát, kịp thời của Ban cán sự Đảng, lãnh đạo, Đảng ủy TANDTC và hướng dẫn của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam nên hoạt động của Hội Cựu chiến binh TANDTC đã ổn định, nề nếp; các Hội viên đoàn kết, khắc phục khó khăn, vươn lên thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra. Trong những năm qua, Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh TANDTC luôn xác định công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho hội viên là nhiệm vụ hết sức quan trọng, nhất là trong tình hình hiện nay. Các hội viên tích cực tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XI, XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4, Nghị quyết Trung ương 5 Khóa XII của Đảng.

Bên cạnh đó, các hội viên được quán triệt Nghị quyết Đại hội toàn quốc Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa V nhiệm kỳ 2012 - 2017; tổ chức triển khai thực hiện Hiến pháp năm 2013 và Luật Tổ chức TAND năm 2014 cũng như các Luật, Bộ luật phục vụ cho hoạt động xét xử của Tòa án. Ngoài ra, các hội viên đẩy mạnh phong trào thi đua, học tập và làm theo tấm gưong đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 03 - CT/TW, Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… Chính vì vậy, hầu hết các hội viên luôn giữ vững lập trường, phát huy bản chất truyền thống tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, gương mẫu chấp hành nghiêm đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng.

Đối với thực hiện nhiệm vụ chính trị, Hội Cựu chiến binh TANDTC tăng cường đoàn kết, vận động hội viên tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN và khối đại đoàn kết dân tộc, góp phần giữ vững ổn định chính trị tại đơn vị và nơi cư trú. Ban chấp hành Hội luôn động viên hội viên nêu cao ý chí, tinh thần tự lực, tự cường, hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, đẩy mạnh hoạt động tình nghĩa, Hội viên giúp nhau nâng cao đời sống; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên. Ngoài ra, các hội viên tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động đóng góp các Quỹ do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, TANDTC và Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phát động. Hội Cựu chiến binh TANDTC cũng thực hiện có hiệu quả công tác tri ân các anh hùng, liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, phong trào “uống nước, nhớ nguồn”, “ăn quả, nhớ người trồng cây”; gặp mặt các đồng chí thương binh, đại diện gia đình liệt sỹ nhân ngày Thương binh, Liệt sỹ 27/7, gặp mặt các Cựu chiến binh nhân ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12.

Đồng chí Trần Ngọc Tâm tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân đạt nhiều thành tích trong công tác Hội Cựu chiến binh nhiệm kỳ 2012-2017

Trong nhiệm kỳ 2012-2017, Hội đã tổ chức 4 Đoàn công tác, tới dâng hương tại nhà tù Sơn La; nghĩa trang Điện Biên (tỉnh Điện Biên); nghĩa trang Trường Sơn, Đường 9 (tỉnh Quảng Trị); khu tưởng niệm 10 Cô gái thanh niên xung phong Anh hùng tại Ngã ba Đồng Lộc (tỉnh Hà Tĩnh); thăm Chiến khu D (tỉnh Tây Ninh), thăm Trụ sở Mặt trận lâm thời giải phóng Miền Nam Việt Nam tại tỉnh Quảng Trị; dâng hương mộ cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa (tỉnh Quảng Bình)... Đặc biệt, hàng năm nhân ngày Thương binh, liệt sỹ (27/7), Hội Cựu chiến binh TANDTC đều phối hợp với Công đoàn, Đoàn Thanh niên tổ chức các Đoàn công tác đi thăm và tặng quà thương, bệnh binh tại Trung tâm thương binh nặng huyện Thuận Thành (tỉnh Bắc Ninh); Trung tâm điều dưỡng thương binh tỉnh Hà Nam...

Mặt khác, Hội Cựu chiến binh TANDTC còn tích cực tham gia giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ thông qua việc tổ chức các chuyến công tác về nguồn như: Chiến khu D, K9, vào Lăng viếng Bác, tổ chức các buổi tọa đàm ôn lại truyền thống anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam qua các cuộc kháng chiến…

Nhiệm kỳ 2012-2017, cán bộ, Hội viên Hội Cựu chiến binh TANDTC đã giữ vững và phát huy bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đoàn kết, khắc phục khó khăn vươn lên hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2012-2017 của Hội Cựu chiến binh TANDTC đã đề ra. Do có nhiều thành tích trong hoạt động, nhiệm kỳ qua Hội Cựu chiến binh TANDTC và 4 đồng chí Ủy viên Ban chấp hành đã được Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tặng Bằng khen vì có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác của Hội.

Phương hướng, nhiệm vụ của Hội Cựu chiến binh TANDTC nhiệm kỳ 2017-2022 được nêu ra với phương châm: Phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”, xây dựng Hội Cựu chiến binh TANDTC trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Nhiệm kỳ mới, Hội phấn đấu hàng năm Hội đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; các hội viên gương mẫu, không vi phạm kỷ luật, nêu cao tính xung kích, gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động.

Chia sẻ tại đại hội, đồng chí Nguyễn Sơn, nguyên Phó Chánh án TANDTC, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TANDTC nhiệm kỳ 2012-2017 cho biết, trong nhiệm kỳ qua Ban Chấp Hội luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời và sát sao của Ban cán sự Đảng, lãnh đạo TANDTC, Đảng ủy TANDTC và hướng dẫn của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Ban Chấp hành Hội luôn đoàn kết nhất trí trong công tác chỉ đạo điều hành; hội viên nhiệt tình, tâm huyết với hoạt động của Hội. Đồng chí Nguyễn Sơn mong muốn trong nhiệm kỳ mới, Hội tiếp tục đẩy mạnh hoạt động “về nguồn”, “thăm lại chiến trường xưa”, làm tốt công tác “đền ơn đáp nghĩa”, “uống nước, nhớ nguồn”, tri ân tặng quà gia đình liệt sỹ, thương binh, người có công với cách mạng. Quan tâm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của hội viên Hội Cựu chiến binh, chăm lo giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp.

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Trần Ngọc Tâm, Ủy viên Ban chấp hành, kiêm Trưởng ban Pháp luật Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam đánh giá cao hiệu quả hoạt động của Hội Cựu chiến binh TANDTC. Các hội viên đã bám sát nhiệm vụ chính trị, đoàn kết năng động, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị; tích cực tham gia bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ chế độ XHCN và khối đại đoàn kết.

Tại đại hội, các đại biểu đã bầu ra Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh nhiệm kỳ 2017-2022 với 7 thành viên và đồng chí Nguyễn Trí Tuệ, Phó Chánh án TANDTC được bầu là Chủ tịch Hội Cựu chiến binh nhiệm kỳ mới. Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Trí Tuệ yêu cầu các hội viên tiếp tục phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị, đưa nội dung này vào sinh hoạt thường xuyên của Hội và việc làm của hội viên. Bên cạnh đó, Ban chấp hành Hội làm tốt công tác giáo dục truyền thống, lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ, với nội dung và hình thức đa dạng, phong phú, tập hợp sức mạnh của thế hệ trẻ tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Trần Minh Giang

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/tieu-diem/xay-dung-hoi-cuu-chien-binh-tandtc-trong-sach-vung-manh-224076.html