Xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc

Xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc là một trong những mục tiêu quan trọng trong công tác xây dựng gia đình văn hóa. Tại buổi họp mặt tuyên dương các gia đình văn hóa tiêu biểu, kỷ niệm 22 năm ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 - 28/6/2023), nhiều đại biểu đã chia sẻ về xây dựng ấm no, gia đình hạnh phúc, tiến bộ.

Bà Nguyễn Thị Hà My.

Bà Nguyễn Thị Hà My, sinh năm 1971, hiện đang công tác tại Trường Tiểu học Hiếu Trung A (huyện Tiểu Cần) chia sẻ: gia đình tôi có 04 thành viên, tôi và chồng tên Đỗ Minh Tuấn đều công tác trong ngành giáo dục. Chúng tôi có với nhau hai đứa con, cháu lớn Đỗ Ngọc Thảo Vân, sinh năm 1998, cháu nhỏ Đỗ Nhật Thanh, sinh năm 2000. Khởi đầu của gia đình rất khó khăn, với căn nhà gỗ, cuộc sống nhờ vào lương giáo viên của tôi, chồng tôi làm nhiều việc như: thợ may, chạy xe ôm, nuôi heo, in lụa... để có thêm thu nhập, cùng vun vén gia đình nhỏ.

Tuy cuộc sống khó khăn nhưng cả hai đều ý thức gia đình là môi trường quan trọng hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách con người, các thành viên trong gia đình biết tôn trọng nhau, cùng xây dựng gia đình văn hóa, ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Hai vợ chồng luôn nhường nhịn, lắng nghe và thấu hiểu nhau để không để xảy ra mâu thuẫn; thống nhất từ cách chăm con, dạy con khôn lớn nên người, nhất là phải biết hiếu thảo với ông bà, cha mẹ, biết tôn trọng gia đình, luôn luôn phấn đấu học tập tốt, lao động tốt.

Bà Nguyễn Thị Hà My bày tỏ: thường ngày, chúng tôi luôn chia sẻ công việc cho những thành viên trong gia đình trên tinh thần bình đẳng, hòa thuận và một trong những việc quan trọng để xây dựng gia đình hạnh phúc là có bữa cơm gia đình hàng ngày. Sau những giờ làm việc và học tập, mỗi người trong gia đình cùng nhau nấu ăn và luôn dành thời gian quan tâm đến cảm xúc, nguyện vọng của nhau, quan tâm việc học tập của các con. Nhờ vậy, cả hai cháu đều đạt danh hiệu học sinh giỏi từ lớp 1 đến lớp 12. Bản thân tôi cũng nhiều năm liền được tặng danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” và “Đoàn viên Công đoàn xuất sắc”. Hiện tại, 02 con tôi đều đã thành đạt, có việc làm ổn định, luôn yêu kính, noi gương ông bà, cha mẹ chung tay xây dựng gia đình hạnh phúc.

Đối với công tác xã hội, gia đình bà Hà My luôn gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Sống chan hòa với cộng đồng, thực hiện nếp sống văn minh - gia đình văn hóa, đoàn kết giúp đỡ hàng xóm, xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp, tích cực tham gia công tác khuyến học và đóng góp các nguồn quỹ do địa phương phát động… nhiều năm liền, gia đình cô được UBND xã công nhận danh hiệu gia đình văn hóa.

Còn ông Lâm Minh Trang (ấp Chông Nô 1, xã Hòa Tân, huyện Cầu Kè) xác định để xây dựng gia đình hạnh phúc cần thực hiện tốt phong trào xây dựng “Gia đình học tập”. Ông Lâm Minh Trang nhận định: học tập là nhu cầu cần thiết cho mọi người, hướng đến xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, góp phần phát triển kinh tế - xã hội nên khi được địa phương phát động, gia đình tôi đăng ký xây dựng gia đình học tập và quyết tâm cùng nhau thực hiện tốt.

04 thành viên gia đình ông Lâm Minh Trang thống nhất đăng ký “Gia đình học tập” với các nội dung: trẻ em đến tuổi đi học phải được đến trường và nỗ lực đạt thành tích học lực khá trở lên, hạnh kiểm tốt, phải tốt nghiệp THPT. Lễ phép với mọi người, tích cực tham gia các hoạt động chung trong gia đình và địa phương. Đối với người trưởng thành, tích cực tham gia các hoạt động học tập thường xuyên, học tập suốt đời, cập nhật thông tin về tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương và cả nước… Tham gia vào các phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và các phong trào khác do Hội Khuyến học và địa phương phát động.

Ông Lâm Minh Trang.

Ông Lâm Minh Trang cho biết thêm: vợ chồng tôi có 01 con trai, 01 con gái, chúng tôi luôn tâm niệm muốn có cuộc sống no ấm thì phải có kiến thức, muốn có sự nghiệp thì cần phải học. Trước đây điều kiện kinh tế gia đình khó khăn, hàng ngày vất vả mưu sinh, nhưng chúng tôi luôn dành thời gian nhắc nhở, quan tâm việc học tập của các con và xác định phải đầu tư cho con học đến khi trưởng thành. Hàng ngày, chúng tôi bố trí sắp xếp thời gian quan tâm, ưu tiên cho các con đến tường và tự học ở nhà. Thường xuyên nhắc nhở con chăm chỉ học tập và rèn luyện, tu dưỡng đạo đức tốt, luôn động viên các con trong học tập, phối hợp với thầy, cô chủ nhiệm để nắm bắt tình hình học tập của các con nhằm có những uốn nắn kịp thời.

Đồng thời, xác định kiến thức là tài sản vô giá nên dù lớn tuổi, ông Lâm Minh Trang luôn không ngừng học tập để nâng cao kiến thức cho bản thân, nhất là về phát triển kinh tế gia đình. Tích cực tham gia các lớp tập huấn do Trung tâm Học tập cộng đồng của xã tổ chức về chuyển giao khoa học - kỹ thuật... Từ đó áp dụng vào sản xuất, giúp cho đời sống kinh tế gia đình tôi ngày càng phát triển, tích cực tham gia phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Ông Lâm Minh Trang phấn khởi chia sẻ: tôi thật mãn nguyện khi 02 con đều đã tốt nghiệp Đại học Y, Dược và có việc làm, thu nhập ổn định. Gia đình tôi luôn tự nhủ sẽ tiếp tục giáo dục các con, các cháu học tập và rèn luyện, trau dồi, tu dưỡng đạo đức, lối sống tốt hơn, trở thành công dân có ích cho xã hội. Đồng thời tuyên truyền vận động người dân trong xóm, ấp quan tâm, đầu tư cho con, cháu học hành, góp phần xây dựng phong trào học tập của địa phương ngày càng tốt hơn và xây dựng gia đình hạnh phúc, tiến bộ.

Đồng chí Dương Hoàng Sum, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định: gia đình là nơi hình thành nhân cách mỗi người, nơi giữ gìn, vun đắp, phát huy những giá trị truyền thống quý báu của dân tộc. Mỗi người cần suy ngẫm sâu sắc hơn và hành động thiết thực hơn góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc, là tiền đề xây dựng xã hội tiến bộ, văn minh, phát triển.

Bài, ảnh: NGỌC XOÀN

Nguồn Trà Vinh: https://www.baotravinh.vn/doi-song-xa-hoi/xay-dung-gia-dinh-no-am-binh-dang-tien-bo-hanh-phuc-30026.html