Xây dựng Công an phường thành những 'pháo đài' phòng, chống tội phạm

Ngày 15/3, Công an Quận 4 tổ chức Chương trình đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo các cấp với CBCS Công an phường. Tham dự có các đồng chí: Thượng tá Nguyễn Đình Dương, Phó Giám đốc Công an TPHCM; Nguyễn Quốc Thái, Bí thư Quận ủy Quận 4; Lê Văn Chiến, Chủ tịch UBND Quận 4.

Trong thời gian qua, Công an Quận 4 đã giữ vững an ninh chính trị, TTATXH trên địa bàn, thực hiện tốt các chỉ tiêu Công an TPHCM giao. Lực lượng Công an phường là một trong các thành tố quan trọng góp phần quyết định trong việc triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, nghị quyết, kế hoạch và chỉ tiêu công tác đề ra.

Đại tá Lê Công Thức, Trưởng Công an Quận 4 điều hành chương trình đối thoại

Chương trình đã ghi nhận hơn 20 lượt ý kiến của các CBCS Công an 13 phường với những nội dung trọng tâm như: Việc thực hiện các tiêu chí xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu; đào tạo nghiệp vụ; kinh phí làm ngoài giờ, xăng xe, điện thoại, văn phòng phẩm hỗ trợ CBCS; trụ sở làm việc của Công an phường xuống cấp; tăng cường lắp đặt hệ thống camera an ninh quan sát các tuyến cửa ngõ ra vào quận…

Đồng chí Lê Văn Chiến phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Chiến, Chủ tịch UBND Quận 4 đã ghi nhận và trả lời, định hướng cụ thể những ý kiến, nội dung thuộc thẩm quyền của quận; đồng thời đề nghị các đơn vị thuộc quận, đặc biệt là Ban Chỉ huy Công an 13 phường quan tâm, chia sẻ những khó khăn vướng mắc, đề ra các giải pháp và kiên trì đeo bám giải quyết, từng bước tháo gỡ khó khăn để CBCS an tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Đồng chí Lê Văn Chiến mong muốn CBCS Công an phường sẽ khắc phục những khó khăn, tiếp tục chủ động nắm bắt, kiểm soát tình hình và giữ vững an ninh chính trị, TTATXH trên địa bàn, nhất là trong giai đoạn sắp xếp các đơn vị hành chính trên địa bàn quận trong thời gian tới.

Thượng tá Nguyễn Đình Dương phát biểu

Phát biểu định hướng hội nghị, Thượng tá Nguyễn Đình Dương, Phó Giám đốc Công an TPHCM đề nghị Công an quận cần tập hợp, trả lời cụ thể các câu hỏi, ý kiến đã đặt ra tại buổi đối thoại và phản hồi đầy đủ cho CBCS; tạo sự yên tâm, quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đồng chí cũng lưu ý Trưởng Công an các phường phải kịp thời lắng nghe, trao đổi thường xuyên với CBCS; những vấn đề thuộc phạm trù cấp trên phải kịp thời báo cáo, giải đáp tận tình cho CBCS, đây là một trong các công tác thiết thực nhằm giúp CBCS cơ sở yên tâm công tác. Công an các phường cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ cùng các đội nghiệp vụ, chức năng của Công an quận để các nhiệm vụ chuyên môn được thực hiện thông suốt, hiệu quả, tích cực. Lực lượng Công an phường cần không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và phấn đấu, trau dồi phẩm chất đạo đức người Công an nhân dân; quyết tâm xây dựng Công an phường thành những “pháo đài” phòng, chống tội phạm hiệu quả nhất…

Các đại biểu chụp hình lưu niệm

Mai Anh - Nguyên Tam

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/tin-chinh/quan-4-quyet-tam-xay-dung-cong-an-phuong-thanh-nhung-phao-dai-phong-chong_160055.html