Xây dựng các điểm vui chơi nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của người dân

Thời gian qua, nhiều địa phương trong tỉnh đã quan tâm bố trí nguồn lực để đầu tư xây dựng các điểm vui chơi, giải trí và thể thao cho Nhân dân. Qua đó, không chỉ tạo ra sân chơi lành mạnh, bổ ích, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của người dân, mà còn góp phần làm tăng thêm tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư.

Đông đảo trẻ em đến vui chơi tại nhà văn hóa thôn Phúc Thôn, xã Định Long (Yên Định).

Như đã thành thói quen, cứ đến mỗi buổi chiều đông đảo người dân và trẻ em trong thôn Phúc Thôn, xã Định Long (Yên Định) lại tập trung ra nhà văn hóa thôn để vui chơi, luyện tập thể dục, thể thao. Tại đây, các thiết bị phục vụ vui chơi được thiết kế khoa học, hấp dẫn như: cầu trượt, ống trượt, đu quay tròn, xích đu và các dụng cụ luyện tập thể dục, thể thao của người già... Sân chơi này là điểm đến quen thuộc của em Bùi Ngọc Huyền, học sinh lớp 4. Huyền cho biết: “Nhà văn hóa thôn vừa có không gian rộng rãi, thoáng mát, lại vừa có nhiều trò chơi phù hợp với chúng em, nên vào các buổi chiều em và các bạn thường rủ nhau đến đây chơi. Với những đồ chơi bắt mắt, độc đáo, rất an toàn, phù hợp với lứa tuổi, không chỉ kích thích sự phát triển vận động, tư duy sáng tạo mà chúng em còn có thể rèn luyện được cơ thể và giải trí sau những giờ học căng thẳng”.

Nói về việc xây dựng các điểm vui chơi, giải trí, thể thao tại địa phương, ông Lê Văn Cường, Phó Chủ tịch UBND xã Định Long (Yên Định), cho biết: Hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh là nhu cầu không thể thiếu của đông đảo người dân. Bởi vậy, thời gian qua xã đã bố trí nguồn kinh phí để hỗ trợ các thôn sửa chữa, nâng cấp nhà văn hóa thôn với số tiền từ 600 - 900 triệu đồng/1 nhà văn hóa. Sau khi các nhà văn hóa thôn được sửa chữa khang trang, các thôn đều tích cực huy động xã hội hóa từ Nhân dân để đầu tư mua sắm trang thiết bị, đồ chơi, dụng cụ thể thao phù hợp với các thành phần, lứa tuổi và lắp đặt tại nhà văn hóa làm nơi vui chơi, giải trí cho người dân. Đồng thời, các thôn cũng quan tâm chỉnh trang cảnh quan môi trường tại khuôn viên nhà văn hóa như trồng thêm cây xanh, mua sắm thêm chậu hoa, cây cảnh... tạo không khí trong lành để bà con đến vui chơi. Ngoài ra, để đáp ứng hơn nữa nhu cầu vui chơi, tập luyện thể dục, thể thao của người dân, xã cũng đã đầu tư xây dựng khu thể thao bao gồm sân bóng đá, nhà thi đấu đa năng, mỗi ngày thu hút rất đông người dân và trẻ em đến luyện tập.

Không chỉ xã Định Long mà hiện nay trên địa bàn huyện Yên Định còn nhiều xã như Định Tân, Định Liên, Định Bình... đều đã quan tâm đầu tư xây dựng các điểm vui chơi, giải trí cho người dân. Bà Lê Thị Thúy, Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Yên Định, chia sẻ: Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, các địa phương trong huyện đã lồng ghép các nguồn vốn hỗ trợ; đồng thời, kêu gọi các nguồn lực xã hội để đầu tư xây dựng các điểm vui chơi, giải trí cho người già và trẻ em. Tùy điều kiện thực tế, mỗi địa phương đã xây dựng theo hình thức các công viên mini hoặc thiết kế điểm vui chơi, thể thao trong không gian nhà văn hóa thôn. Hiện nay, huyện cũng đang lên kế hoạch ban hành Đề án “Nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn huyện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, trong đó sẽ ưu tiên bố trí quỹ đất để xây dựng các điểm vui chơi, giải trí cho Nhân dân. Ngoài ra, trong những năm qua huyện cũng đã khuyến khích tư nhân đầu tư xây dựng thêm các khu hoạt động thể thao, vui chơi cho trẻ em trên địa bàn chủ yếu là các sân bóng đá, bể bơi... Qua đó, góp phần nâng cao hơn nữa mức hưởng thụ văn hóa cho người dân.

Việc xây dựng các khu, điểm vui chơi giải trí cho người dân, nhất là đối tượng thiếu nhi không chỉ được các địa phương quan tâm thực hiện, mà còn là hoạt động ý nghĩa, thường xuyên của các tổ chức đoàn, hội, đội trên địa bàn tỉnh. Trong đó, tại một số địa phương tiêu biểu như các huyện Thọ Xuân, Hoằng Hóa, Thiệu Hóa, Quảng Xương... đoàn thanh niên đã xây dựng được khá nhiều điểm vui chơi cho trẻ em. Theo báo cáo của Tỉnh đoàn, trong năm 2022, các cấp bộ đoàn, hội, đội trong toàn tỉnh đã tu sửa và xây mới được 311 điểm vui chơi cho thanh, thiếu nhi. Các khu vui chơi được lắp đặt nhiều thiết bị, đồ chơi mới, đáp ứng nhu cầu vui chơi của trẻ em tại các khu dân cư. Qua đó, giúp các em được vui chơi, giải trí trong một môi trường lành mạnh, tránh xa trò chơi điện tử, tệ nạn xã hội và đóng góp tích cực vào quá trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Việc xây dựng các điểm vui chơi tại các địa phương trong tỉnh thời gian qua đã đáp ứng được phần nào nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân, góp phần tăng cường sức khỏe và gắn kết cộng đồng dân cư. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, trang thiết bị vẫn còn nghèo nàn; việc tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí cho người dân chưa phong phú, đa dạng. Bởi vậy, để người dân, nhất là đối tượng người già và trẻ em có sân chơi lành mạnh, bổ ích và an toàn, các cấp chính quyền cần quan tâm bố trí quỹ đất để xây dựng thêm những điểm vui chơi, giải trí cộng đồng; kịp thời bổ sung thiết bị mới, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị hư hỏng, xuống cấp đối với các điểm sinh hoạt, vui chơi hiện có. Cùng với đó, phải từng bước đa dạng các hoạt động, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí ngày càng cao của người dân.

Bài và ảnh: Nguyễn Đạt

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/van-hoa-giai-tri/xay-dung-cac-diem-vui-choi-nang-cao-doi-song-van-hoa-tinh-than-cua-nguoi-dan/180002.htm