Xây dựng ASEAN và AIPA vững mạnh, chủ động thích ứng

* Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng thống Indonesia; gặp song phương lãnh đạo các nước

Chiều 7-8, tại Jakarta, Indonesia, trong khuôn khổ Đại hội đồng Liên nghị viện ASEAN lần thứ 44 (AIPA-44), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tham dự và có bài phát biểu quan trọng tại Phiên toàn thể thứ nhất.

Phát biểu tại phiên họp, lãnh đạo Quốc hội, Nghị viện các nước thành viên AIPA đều nhất trí cho rằng, trong bối cảnh hiện nay, Nghị viện các nước ASEAN cần phát huy vai trò quan trọng trong việc củng cố đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN, duy trì hòa bình, an ninh, ổn định ở khu vực; coi đây là điều kiện tiên quyết để có môi trường thuận lợi phát triển kinh tế-xã hội và phục hồi tăng trưởng nhanh như chủ đề ASEAN năm 2023: “ASEAN tầm vóc: Tâm điểm của tăng trưởng”.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại Phiên toàn thể thứ nhất của AIPA-44.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao công tác chuẩn bị kỹ lưỡng, xuất sắc của nước chủ nhà Indonesia và nhất trí với chương trình nghị sự của Đại hội đồng AIPA-44 với chủ đề “Nghị viện chủ động thích ứng vì một ASEAN ổn định và thịnh vượng”.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội khẳng định Việt Nam sẽ làm hết sức mình cùng các nước ASEAN và Nghị viện thành viên AIPA nỗ lực xây dựng một ASEAN và một AIPA vững mạnh, chủ động thích ứng, “biến nguy thành cơ”, hướng tới Cộng đồng ASEAN ổn định, phát triển thịnh vượng và bền vững.

Trên cơ sở đó, Chủ tịch Quốc hội đã đề xuất AIPA tăng cường đoàn kết, thúc đẩy vai trò trung tâm và giá trị chiến lược của ASEAN; tranh thủ sự ủng hộ của các đối tác và cộng đồng quốc tế trong bảo đảm môi trường hòa bình, an ninh và ổn định ở khu vực; bảo đảm nguyên tắc độc lập, tự chủ, duy trì đồng thuận với lập trường, quan điểm chung của ASEAN, theo “phương cách ASEAN”; kiên trì lấy hòa bình làm mục tiêu, đối thoại làm công cụ, hợp tác làm phương châm để giải quyết các tranh chấp trên tinh thần thượng tôn pháp luật, phù hợp các quy tắc, chuẩn mực ứng xử chung và luật pháp quốc tế.

hủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các Trưởng đoàn tại AIPA-44.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề xuất tăng cường và mở rộng hợp tác nội khối cả về thương mại, đầu tư, du lịch, giao lưu nhân dân và chuyển giao công nghệ, hợp tác tài chính và tiền tệ, hợp tác trong lĩnh vực chuyển đổi số an toàn và bền vững, chuyển đổi năng lượng công bằng. Đồng thời, tăng cường quan hệ ASEAN với các đối tác nhằm thu hẹp khoảng cách phát triển, ứng phó hiệu quả với những thách thức an ninh phi truyền thống như dịch bệnh, thảm họa thiên tai, tội phạm mạng, tội phạm xuyên quốc gia, biến đổi khí hậu, an ninh năng lượng, an ninh nguồn nước; tăng cường hợp tác tiểu vùng, góp phần bảo đảm tăng trưởng bao trùm, phát triển đồng đều và bền vững; nâng cao khả năng ứng phó đối với các thách thức trong khu vực và trên toàn cầu.

Đồng thời, Nghị viện các nước ASEAN cần tiếp tục nâng cao vai trò xây dựng luật, tạo hành lang pháp lý thuận lợi và tăng cường vai trò giám sát Chính phủ các nước ASEAN triển khai thành công các kế hoạch tổng thể xây dựng Cộng đồng ASEAN 2025 trên cả 3 trụ cột chính trị-an ninh, kinh tế, văn hóa-xã hội và hướng tới tầm nhìn sau năm 2025.

Ngoài ra, Chủ tịch Quốc hội cho rằng AIPA cần tiếp tục đổi mới, trở thành kênh hợp tác nghị viện có hiệu quả, phối hợp tốt giữa kênh Nghị viện và Chính phủ các nước, tiếp tục chú trọng tăng cường quan hệ với các đối tác là quan sát viên của AIPA để tạo ra “sức mạnh tập thể” góp phần hóa giải những thách thức mà khu vực đang phải đối mặt.

Chủ tịch Quốc hội mong nhận được sự đồng tình, ủng hộ của Nghị viện các nước ASEAN đối với 3 dự thảo nghị quyết giúp ASEAN khai thác lợi thế về khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo phục vụ cho phục hồi và phát triển kinh tế, khai thác hết tiềm năng để phát triển lĩnh vực nông nghiệp, lương thực và lâm nghiệp.

* Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn Việt Nam tới dự Phiên khai mạc AIPA-44.

Trong thông điệp chào mừng Đại hội đồng AIPA-44, Tổng thống Indonesia Joko Widodo nhấn mạnh, trong bối cảnh hiện nay, ASEAN cần phối hợp với AIPA và các Nghị viện thành viên giữ vững đoàn kết, thống nhất, tăng cường hợp tác chặt chẽ, tin cậy lẫn nhau, trở thành đầu tàu dẫn dắt nỗ lực duy trì hòa bình và ổn định khu vực.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã gửi thông điệp tới Đại hội đồng AIPA-44. Chủ tịch nước hoan nghênh sự phát triển lớn mạnh và đóng góp thiết thực của AIPA cho quá trình xây dựng Cộng đồng ASEAN. Chủ tịch nước đánh giá cao AIPA và Nghị viện các nước thành viên luôn đồng hành, động viên những nỗ lực của Chính phủ các nước ASEAN vượt qua nhiều sóng gió, thử thách, trở thành một tổ chức đoàn kết, lớn mạnh, có vai trò, hình ảnh và vị thế ngày càng cao trong khu vực và trên trường quốc tế.

* Chiều 7-8, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có cuộc hội kiến với Tổng thống Indonesia Joko Widodo.

Tổng thống Widodo nồng nhiệt chào mừng và đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm Indonesia của Chủ tịch Quốc hội nhân dịp kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Indonesia (2013-2023), giúp tạo động lực đưa hợp tác giữa hai nước phát triển ngày càng sâu rộng, thực chất; nhấn mạnh quan hệ đối tác chiến lược Indonesia-Việt Nam không chỉ mang lại lợi ích cho hai nước mà còn đóng góp cho hòa bình, ổn định, thịnh vượng của khu vực.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trân trọng chuyển tới Tổng thống Indonesia lời thăm hỏi thân tình và chúc sức khỏe của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Phạm Minh Chính. Chủ tịch Quốc hội chúc mừng 78 năm Quốc khánh Indonesia và tin tưởng chắc chắn rằng, Indonesia sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành tựu về mọi mặt, có vai trò và vị thế ngày càng cao trên thế giới.

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng về sự phát triển nhanh chóng, hiệu quả của quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam- Indonesia trên tất cả lĩnh vực then chốt. Đặc biệt, hợp tác thương mại đã đạt bước tiến vượt bậc; kim ngạch hai chiều năm 2022 đạt hơn 14 tỷ USD, vượt năm 2021 và ở mức cao nhất từ trước tới nay. Về các phương hướng lớn để tiếp tục thúc đẩy quan hệ song phương trong thời gian tới, hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp, các kênh; thực hiện hiệu quả các thỏa thuận đã ký kết.

Hai bên nhất trí phấn đấu đưa thương mại hai chiều vượt 15 tỷ USD trước năm 2028 và theo hướng cân bằng hơn. Tổng thống Indonesia nhất trí với Chủ tịch Quốc hội về việc hai bên tăng cường duy trì các chuỗi cung ứng hiện có, hợp tác chặt chẽ với nhau để hình thành các chuỗi cung ứng mới có tính chiến lược và hai bên có thế mạnh; tăng cường hợp tác trong lĩnh vực biển, thủy sản và các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng công bằng.

* Chiều 7-8, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gặp song phương Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane.

Tại cuộc gặp, hai Chủ tịch nhất trí tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp; đẩy mạnh các cơ chế hợp tác song phương, tăng cường kết nối hai nền kinh tế, thực hiện những thỏa thuận hợp tác đầu tư-thương mại; tích cực triển khai các dự án hợp tác chiến lược quan trọng. Hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác chế biến nông sản, cùng nghiên cứu triển khai các dự án cụ thể.

Hai Chủ tịch Quốc hội nhất trí Quốc hội hai nước cần tiếp tục hợp tác chặt chẽ thực hiện hiệu quả các cơ chế hợp tác thường xuyên, công tác đào tạo nguồn nhân lực, tăng cường trao đổi thông tin, tiếp tục tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, phối hợp lẫn nhau trong công tác xây dựng pháp luật, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của quốc gia.

Hai bên nhất trí phối hợp chặt chẽ để tổ chức Hội nghị cấp cao Quốc hội 3 nước Campuchia-Lào-Việt Nam (CLV) lần thứ nhất tại Lào vào tháng 12-2023 cũng như AIPA 2024 do Lào làm Chủ tịch đạt kết quả tốt đẹp.

* Cũng trong chiều 7-8, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gặp song phương Phó chủ tịch Thượng viện Campuchia Kittisangkahabindit Tep Ngorn.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng Campuchia tổ chức thành công bầu cử Quốc hội khóa VII, Đảng Nhân dân Campuchia giành thắng lợi và tiếp tục là đảng cầm quyền lãnh đạo đất nước; tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo thống nhất của ban lãnh đạo mới, nhân dân Campuchia sẽ tiếp tục đạt được những thành tựu to lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng đất nước hòa bình, độc lập, dân chủ và phồn vinh.

Chúc mừng Campuchia khi ngày 7-8, Quốc vương Norodom Sihamoni đã ký sắc lệnh hoàng gia sắc phong Tiến sĩ Hun Manet làm Thủ tướng Vương quốc Campuchia nhiệm kỳ mới, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng, nội các Chính phủ Campuchia sẽ sớm được kiện toàn.

Hai bên vui mừng nhận thấy quan hệ Việt Nam-Campuchia thời gian qua phát triển ổn định; lãnh đạo cấp cao hai nước duy trì tiếp xúc, trao đổi thường xuyên; các cơ chế hợp tác song phương tiếp tục phát huy hiệu quả; hợp tác kinh tế tiếp tục là điểm sáng trong quan hệ hai nước.

* Trước đó, sáng 7-8, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ có cuộc gặp với Chủ tịch Hạ viện Thái Lan Wan Muhamad Noor Matha.

Nhấn mạnh năm 2023 Việt Nam và Thái Lan kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan của hai nước tăng cường phối hợp, thúc đẩy triển khai sáng kiến “Ba kết nối”, bao gồm kết nối chuỗi cung ứng; kết nối kinh tế, doanh nghiệp và địa phương; kết nối các chiến lược tăng trưởng bền vững, phấn đấu sớm đạt mục tiêu kim ngạch thương mại song phương lên 25 tỷ USD.

Chủ tịch Hạ viện Noor Matha đánh giá cao đóng góp của cộng đồng người Việt tại Thái Lan vào xã hội Thái Lan và quan hệ hữu nghị giữa hai nước; khẳng định Quốc hội và Chính phủ Thái Lan sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt sinh sống, làm việc tại Thái Lan.

* Chiều 7-8, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gặp song phương Chủ tịch Hạ viện Malaysia Tan Sri Dato’ Johari Bin Abdul.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp của Việt Nam và Malaysia cần được thúc đẩy hơn nữa để tương xứng với mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước, nhất là trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, chia sẻ kinh nghiệm, học tập lẫn nhau. Khẳng định Việt Nam đánh giá cao vai trò và vị thế của Malaysia trong khu vực, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, hai nước còn nhiều tiềm năng và dư địa để hợp tác trong nhiều lĩnh vực, cả kênh Đảng, Quốc hội, Chính phủ và ngoại giao nhân dân.

Chủ tịch Hạ viện Bin Abdul khẳng định Việt Nam và Malaysia có nhiều cơ hội để thúc đẩy hợp tác; nhấn mạnh Malaysia sẽ tận dụng tối đa cơ hội này để hợp tác với Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, trong đó có hợp tác về văn hóa, giáo dục.

* Đây là những hoạt động cuối cùng của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại Indonesia. Đêm 7-8, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam đã rời Indonesia, lên đường sang thăm chính thức Cộng hòa Hồi giáo Iran theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf.

Tin, ảnh: CHIẾN THẮNG (từ Jakarta, Indonesia)

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Chính trị xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc/xay-dung-asean-va-aipa-vung-manh-chu-dong-thich-ung-737737