Xây công viên, trồng mai vàng để phục vụ cộng đồng

Ngày 25/2, Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam huyện Hoài Ân, Bình Định tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, mở đầu cho nhiệm vụ trồng rừng, trồng cây năm 2024.

Ông Nguyễn Hữu Khúc - Chủ tịch UBND huyện Hoài Ân (Bình Định) cho biết, nhiều năm qua, phong trào trồng cây, trồng rừng không những trở thành nét đẹp văn hóa truyền thống mà còn mang lại lợi ích to lớn về kinh tế - xã hội, tăng cường khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ thiên tai, nâng cao chất lượng môi trường, đời sống vật chất và tinh thần của người dân.

Thực hiện chương trình “trồng một tỷ cây xanh”, từ năm 2021 đến nay, toàn huyện Hoài Ân đã trồng trên 200.000 cây các loại.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định - Huỳnh Thúy Vân (áo vàng) cùng lãnh đạo huyện Hoài Ân, đã trồng mới 24 cây mai và nhiều cây xanh khác tại Quảng trường 19/4 và công viên, phố đi bộ Đồng Cỏ Hôi (thị trấn Tăng Bạt Hổ).

Nhiều khu vực cây xanh, đã tạo được điểm nhấn cảnh quan cho các địa phương như: Công viên thị trấn Tăng Bạt Hổ, bờ Kè Phú Văn xã Ân Thạnh, tuyến đường ĐT 638 đoạn đi qua xã Ân Tường Tây, tuyến đường liên xã Ân Nghĩa, Ân Hữu…

Ông Nguyễn Hữu Khúc đề nghị, các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, hội đoàn thể, UBND các xã, thị trấn, tiếp tục vận động, tuyên truyền đến người dân về “Tết trồng cây”, vai trò, tác dụng, lợi ích to lớn, toàn diện, lâu dài của việc trồng cây, trồng và bảo vệ rừng.

Tổ chức trồng cây, trồng rừng phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị, đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Tiếp tục rà soát, điều chỉnh quy hoạch; triển khai xây dựng kế hoạch trồng cây xanh, trồng rừng gắn với phát triển nông nghiệp, phát triển du lịch sinh thái, xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu. Lựa chọn những cây trồng phù hợp với các khu vực nông thôn, đô thị, các điểm khu dân cư, cơ quan, trường học.

“Tổ chức phát động “Tết trồng cây” đến toàn thể cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân để tham gia, hưởng ứng. Thực hiện tốt kế hoạch trồng cây hàng năm, gắn với công tác chăm sóc và bảo vệ, phòng chống cháy rừng; đặc biệt là thực hiện kế hoạch trồng rừng năm 2024 đảm bảo đạt 67% độ che phủ rừng trên địa bàn huyện”, ông Nguyễn Hữu Khúc cho hay.

Mai cổ thụ hàng chục năm tuổi, được trồng ở công viên, phố đi bộ Đồng Cỏ Hôi.

Ông Nguyễn Hữu Khúc đề nghị, các cơ quan, ban ngành, địa phương cần tích cực công tác trồng cây ngay từ đầu năm, phấn đấu hoàn thành sớm nhất kế hoạch trồng cây năm 2024.

Tiếp tục chăm sóc số cây đã trồng để tạo sắc thái, cảnh quan, diện mạo tươi đẹp của huyện. Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các thôn, xóm, khu phố, các xã, thị trấn các cơ quan, doanh nghiệp thực hiện tốt công tác trồng cây theo kế hoạch đề ra.

“Xác định việc trồng và chăm sóc cây không những chỉ thực hiện vào dịp đầu xuân năm mới mà là nhiệm vụ thường xuyên, là yếu tố quan trọng để tạo nên môi trường sống ổn định để Hoài Ân phát triển xanh và bền vững”, ông Nguyễn Hữu Khúc nhấn mạnh.

Ngay sau lễ phát động, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định Huỳnh Thúy Vân cùng lãnh đạo huyện Hoài Ân, đã trồng mới 26 cây mai và nhiều cây xanh khác tại Quảng trường 19/4 và công viên, phố đi bộ Đồng Cỏ Hôi (thị trấn Tăng Bạt Hổ).

Công viên, phố đi bộ Đồng Cỏ Hôi đang được xây dựng, có diện tích xây dựng trên 1,83ha gồm các tuyến đường, bãi đỗ xe, hệ thống cây xanh và đường điện, tạo ra không gian sinh hoạt cộng đồng, góp phần nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng của thị trấn Tăng Bạt Hổ, điểm nhấn mỹ quan đô thị. Vị trí xây dựng công viên là khu “đất vàng” tại trung tâm huyện Hoài Ân.

Được biết, có 15 gốc mai cổ thụ hàng chục năm tuổi, được trồng ở công viên, phố đi bộ Đồng Cỏ Hôi, có giá trị lên đến tiền tỷ. Đây đều là những cây do các cơ quan nhà nước, người dân trên địa bàn huyện Hoài Ân mang đến trồng ở công viên, với mục đích duy nhất để tạo không gian phục vụ cộng đồng, sinh hoạt của người dân.

Đức Hồ

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/xay-cong-vien-trong-mai-vang-de-phuc-vu-cong-dong-418728.html