'Xanh hóa' trường học

Chú trọng xây dựng trường học 'Sáng - xanh - sạch - đẹp', nhiều trường học trên địa bàn TP Thanh Hóa đã phát động các phong trào 'xanh hóa' trường học nhằm tạo ra không gian xanh mát, đồng thời góp phần giáo dục học sinh ý thức bảo vệ môi trường.

Cô trò Trường Mầm non Đông Hải thăm vườn rau của nhà trường.

Trường Tiểu học Trần Phú (TP Thanh Hóa) có diện tích 7.100m2, trong đó diện tích sân chơi là 2.600m2. Nhiều năm qua, ban giám hiệu nhà trường luôn quan tâm “xanh hóa” trường học bằng nhiều việc làm thiết thực. Cô Nguyễn Thị Mai, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Phú, cho biết: "Môi trường sư phạm trong mỗi nhà trường đặc biệt quan trọng và ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả hoạt động giáo dục. Do đó, bên cạnh việc phát động các phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, nhà trường còn chú trọng xây dựng “thư viện xanh”, “xanh hóa” trường học bằng rất nhiều cây bóng mát trong sân trường, cây cảnh, cây hoa tại các hành lang lớp học, bên trong lớp học và cả bên trong nhà vệ sinh để học sinh luôn được hòa mình vào thiên nhiên ngay trong trường học".

Để có được “cơ ngơi” như hiện nay, một trong các giải pháp hữu hiệu được nhà trường chỉ đạo thực hiện là đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các nhà hảo tâm, phụ huynh, thầy cô ủng hộ các loại cây cảnh, cùng nhiều loại hoa, tổ chức ngày công lao động trồng cây, trồng hoa, giao bồn hoa cho mỗi lớp phụ trách... Để tạo bóng mát, nhà trường cũng trồng thêm các cây xanh có tán cây rộng như cây bàng, xà cừ... đảm bảo khuôn viên trường luôn xanh, sạch, đẹp và tươi mới. Bên cạnh đó, nhà trường cũng chú trọng giáo dục học sinh ý thức chăm sóc, bảo vệ cây cối, từ đó giúp học sinh nhận thức đúng và có ý thức trách nhiệm hơn trong việc bảo vệ môi trường.

Bài học về nhận biết các loại cây của cô trò Trường Mầm non Hoằng Long, phường Long Anh, TP Thanh Hóa.

Gắn việc “xanh hóa” trường học với tiêu chí xây dựng môi trường sư phạm thân thiện, cô Lê Thị Quỳnh, Phó hiệu trưởng Trường Mầm non Đông Hải (TP Thanh Hóa), chia sẻ: “Trẻ an toàn, cô yêu thương, trường học hạnh phúc” là mục tiêu mà nhà trường hướng tới. Do đó, không chỉ chú trọng trồng cây xanh, trồng hoa làm đẹp khuôn viên trường lớp, nhà trường còn dành diện tích khoảng 250m2 để trồng rau xanh, mùa nào rau ấy, phục vụ bán trú cho trẻ. Ngoài ra, để đảm bảo an toàn cho trẻ, các cô giáo luôn chú ý đến việc sử dụng các giá đỡ chắc chắn, để xa tầm với của trẻ, tránh cho trẻ bị thương. Trong lớp học, các cô cũng trồng thêm hệ thống cây dây leo để vừa trang trí, vừa giúp không khí trong phòng học được thanh lọc.

Không chỉ tạo mỹ quan cho trường học, giúp học sinh vui thích đến trường và được tận hưởng một môi trường lành mạnh, việc “xanh hóa” trường học còn giúp các nhà trường có thêm “học liệu” để thực hiện tốt các chuyên đề về giáo dục môi trường và tổ chức các hoạt động ngoại khóa trong và ngoài nhà trường hấp dẫn hơn.

Hy vọng rằng trong thời gian tới, phong trào “xanh hóa” trường học sẽ tiếp tục được nhân rộng và lan tỏa đến tất cả các trường học, giúp thanh lọc không khí, tạo môi trường giáo dục an toàn, xanh, sạch, đẹp, để “mỗi ngày đến trường là một ngày vui” với các em học sinh.

Bài và ảnh: Tống Hương

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/giao-duc/xanh-hoa-truong-hoc/29719.htm