Xác xe tăng của thực dân Pháp bị quân ta tiêu diệt 70 năm trước tại chiến trường Điện Biên

SKĐS - 10 chiếc xe tăng do Mỹ sản xuất được biên chế cho quân đội thực dân Pháp tại chiến trường Điện Biên đã bị quân ta tiêu diệt và thu giữ cách đây 70 năm. Đến nay, xác những chiếc xe tăng, máy bay, trận địa pháo vẫn được lưu giữ như một minh chứng lịch sử oai hùng của quân và dân ta.

Năm 1954, để bảo vệ tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, thực dân Pháp đã huy động 10 xe tăng, thuộc dòng xe M24, thiết lập nhiều trận địa pháo và sự yểm trợ của máy bay. Sau khi Chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng, quân đội ta đã tiêu diệt 8 xe tăng và thu 2 chiếc nguyên vẹn.

Hiện xác của 8 chiếc xe tăng, máy bay, trận địa pháo vẫn được lưu giữ, bảo quản tại các khu di tích ở cánh đồng Mường Thanh, đồi A1, xung quanh Sở chỉ huy hầm De Castries.

Để bảo vệ tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ (Điện Biên), năm 1954 thực dân Pháp đã huy động 10 xe tăng, thuộc dòng xe M24. Đây là loại xe tăng hạng nhẹ do Mỹ chế tạo năm 1943, được đưa vào sử dụng trong chiến tranh thế giới thứ hai.

Trong đó có một tăng chỉ huy, 9 chiếc còn lại bố trí thành 3 phân đội. Tăng chỉ huy và hai phân đội chốt tại Trung tâm tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, một phân đội ở phân khu Nam. Kết thúc chiến dịch, Quân đội nhân dân Việt Nam đã tiêu diệt 8 xe tăng và thu 2 chiếc nguyên vẹn đưa về Hà Nội. Xác của 3 trong 8 chiếc xe tăng của thực dân Pháp bị ta tiêu diệt hiện đang được bảo quản tại chân đồi A1, cứ điểm Điện Biên Phủ.

Xác chiếc xe tăng Ettlingen Chaffee M24 bảo vệ sở chỉ huy tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, bị đạn pháo của đại đội 360, tiểu đoàn 209, đại đoàn 312 tiêu diệt ngày 7/5/1954.

Xác chiếc xe tăng Chaffee 24 của thực dân Pháp nằm gần đường băng sân bay Điện Biên.

Những chiếc tăng này thuộc dòng xe M24 mang tên Charfee, do các hãng sản xuất vũ khí Mỹ chế tạo. Dòng xe này được đặt tên theo tên của Thiếu tướng Lục quân Hoa Kỳ Adna R. Chaffee, Jr., người được mệnh danh là "Cha đẻ của lực lượng thiết giáp Hoa Kỳ”.

10 chiếc xe tăng này được tháo rời và không vận từ sân bay Cát Bi (Hải Phòng) tới sân bay Mường Thanh và lắp ráp ngay tại tập đoàn cứ điểm.

Chiếc xe tăng này đã bị các đại đội 753, 755 pháo 75mm, trung đoàn pháo 675 và đại đội 802 pháo 105mm thuộc trung đoàn pháo 45 của ta tiêu diệt ngày 23/4/1954.

Xác súng trọng liên 4 nòng, bảo vệ sở chỉ huy tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ bị thủ pháo của đại đội 360, tiểu đoàn 130, trung đoàn 209, đại đoàn 312 và đạn pháo của đại đoàn Công - Pháo 351 tiêu diệt hồi 16h ngày 7/5/1954, hiện nằm cạnh cầu Mường Thanh

Xác chiếc máy bay khu trục, thuộc phi đội bay ném bom ở sân bay Mường Thanh.

Lê Bảo/ ảnh: Tuấn Anh

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/xac-xe-tang-cua-phap-bi-quan-ta-tieu-diet-70-nam-truoc-tai-chien-truong-dien-bien-169240506095645279.htm