Xác du thuyền vẫn la liệt trên Hồ Tây

Đầm Bảy ở Hồ Tây là nơi tập kết những du thuyền đã bị tạm ngừng hoạt động nhưng chưa được tháo dỡ, nó được ví như 'nghĩa địa' du thuyền.

UBND TP Hà Nội giao quận Tây Hồ di dời triệt để các phương tiện (du thuyền) khỏi Hồ Tây, tháo dỡ các cầu dẫn, sàn nổi trên Hồ Tây (hoàn thành trong Quý I/2017).

UBND TP Hà Nội giao quận Tây Hồ di dời triệt để các phương tiện (du thuyền) khỏi Hồ Tây, tháo dỡ các cầu dẫn, sàn nổi trên Hồ Tây (hoàn thành trong Quý I/2017).

Tuy nhiên, đến ngày 8/6, tại khu vực bến Thủy vẫn còn ba du thuyền chưa di dời về đầm Bảy. Về nguyên nhân, được biết, đây là những du thuyền không có máy hoặc cũ nát, không di chuyển được, có thể xảy ra đắm khi lai dắt, chi phí cao.

1 trong 3 con tàu ở bến Thủy chưa được di dời, và đang được tiến hành các công đoạn để lai dắt về đầm Bảy (Nhật Tân, Hà Nội).

Những du thuyền này đã xuống cấp, lộ rõ nhiều điểm hoen rỉ.

Một trong những con thuyền được tập kết ở Đầm Bảy (gần công viên nước Hồ Tây)

Nơi tập kết này có khoảng 10 du thuyền. Đáng chú ý là nhiều tháng trôi qua, lực lượng chức năng vẫn chưa tiến hành tháo dỡ các phương tiện.

Thông báo của UBND quận Tây Hồ trên các hàng rào xung quanh khu tập kết.

Những chiếc du thuyền từng có thời gian là nơi lui đến giải trí của người dân, nay nằm trơ xác trên hồ.

Những chiếc thuyền ít bóng người lui tới, cũng chưa rõ thời gian "hóa kiếp".

Nhiều người ví nơi đây như "nghĩa địa du thuyền" bạc tỷ ở hồ Tây.

Một vài du thuyền có cầu bắc từ bờ sang, thi thoảng có người dân lên tàu, làm nơi câu cá.

Công tác tháo dỡ Bến Thủy hồi tháng 3/2017.

Trước khi cưỡng chế, các bến thủy nội địa này đều chưa được cấp phép hoạt động từ năm 2010, do quận Tây Hồ chưa cấp giấy phép hoạt động du lịch, dịch vụ giải trí, văn hóa, thể thao trên hồ.

Bình Minh/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/anh-xac-du-thuyen-van-la-liet-tren-ho-tay-634000.vov