Xác định thiệt hại ban đầu vụ cháy quán karaoke tại Hà Nội

Theo thống kê ban đầu, vụ cháy quán karaoke tại Hà Nội đã khiến 13 người tử vong; thiệt hại về tài sản lớn chưa từng có.

Hiện trường vụ cháy tại 68 Trần Thái Tông, Hà Nội sau khi ngọn lửa được dập tắt. Ảnh: Tri thức trực tuyến

Tin mới nhận cho biết, hậu quả của vụ cháy diễn ra vào chiều 1/11 trên phố Trần Thái Tông (quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) lớn chưa từng thấy. Theo thống kê, 13 người tử vong; cháy toàn bộ trang thiết bị tài sản nhà số 68, một phần tài sản nhà số 66, 70, 72, 74 và một số phương tiện xe máy, 1 xe ô tô của người dân để dưới vỉa hè. Nguyên nhân, bước đầu có thông tin do sự bất cẩn của thợ hàn trong quá trình cải tạo, sửa chữa tại tầng 2 nhà số 68 gây cháy.

Liên quan đến vụ cháy, ngày 2/11, cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội phối hợp Công an quận Cầu Giấy đã triệu tập 3 công nhân hàn xì sửa chữa quán karaoke số 68 Trần Thái Tông để lấy lời khai phục vụ công tác điều tra.

Cùng ngày, cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm quyết định về phòng cháy, chữa cháy” theo điều 240 Bộ luật Hình sự để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Như trước đó đã đưa tin, vào khoảng 13h30 ngày 1/11, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại số quán karaoke 68 đường Trần Thái Tông và sau đó lan sang các tòa nhà lân cận.

Ngay khi nhận tin báo, Cảnh sát PCCC TP Hà Nội đã điều động 32 xe chữa cháy và một số xe chuyên dụng cùng với sự tham gia của Công an TP, Trường Đại học PCCC, Bộ Tư lệnh Thủ đô, Công ty Môi trường Đô thị… cùng hàng trăm cán bộ, chiến sỹ các lực lượng đến phối hợp chữa cháy. Lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban nhân dân TP, Công an TP, Cảnh sát PCCC TP Hà Nội, Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy và một số ban, ngành của Thành phố, quận Cầu Giấy trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo.

Hiện trường vụ cháy ở Trần Thái Tông, Hà Nội.

Do diễn biến phức tạp của vụ cháy, đám cháy bắt nguồn từ nhà số 68 (quy mô 9 tầng nổi, 1 tầng tum, kết cấu bê tông cốt thép) và lan sang các tòa nhà lân cận. Đến 14h30 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế và dập tắt những biển quảng cáo tại các nhà số 70, 72, 74; riêng nhà số 68 đến 15h cùng ngày, đám cháy được khống chế.

Đến khoảng 21h, sau khi ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn, lực lượng cảnh sát PCCC đã phá tường, tôn để thoát khói bên trong quán karaoke. Các tổ công tác của Công an Hà Nội tiến hành khám nghiệm, điều tra nguyên nhân cháy. Đồng thời, thi thể các nạn nhân vụ cháy quán karaoke trên phố Trần Thái Tông bắt đầu được đưa ra ngoài.

Được biết, chủ cơ sở kinh doanh này là bà Nguyễn Diệu Linh (sinh năm 1986, trú tại Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội).

Ngọc Linh

Nguồn: Tinnhanhonline.vn

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/xac-dinh-thiet-hai-ban-dau-vu-chay-quan-karaoke-tai-ha-noi-a168947.html