Xác định bốn đội châu Á giành vé dự World Cup 2018

Hàn Quốc cùng Saudi Arabia trở thành đại diện tiếp theo của khu vực châu Á giành vé đến vòng chung kết World Cup 2018, sau Iran và Nhật Bản.

Theo báo Dân trí, châu Á sẽ có 4,5 vé dự VCK World Cup 2018. Đó là 4 vé vào thẳng dành cho 2 đội đứng đầu mỗi bảng A và B, thuộc vòng loại cuối cùng. Riêng 2 đội đứng hạng 3 của 2 bảng vừa nêu sẽ đá trận play-off khu vực, đội thắng trong trận play-off khu vực châu Á sẽ đá tiếp trận play-off liên lục địa, với đội đứng hạng 4 khu vực CONCACAF. Hiện tại, Iran đứng đầu bảng A và Nhật Bản đứng đầu bảng B đã chắc suất chiếm 2 vé đầu tiên.

Saudi Arabia thắng Nhật Bản 1-0 và giành vé dự World Cup 2018. Ảnh: báo Dân trí

Báo VnExpress thông tin, bước vào lượt trận cuối tại vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á, Hàn Quốc là đội có lợi thế lớn nhất khi xếp thứ nhì bảng A, vị trí đủ để giành vé chính thức đến World Cup 2018, và hơn đội đứng sau hai điểm. Trong khi đó, Ả-rập Saudi và Australia bằng điểm ở bảng B.

Gặp trực tiếp Uzbekistan, Hàn Quốc chủ động tấn công ngay từ phút đầu để tìm bàn thắng. Tuy nhiên, với nhiều cơ hội, Hàn Quốc vẫn không thể xuyên thủng lưới đối thủ, đành tiếc nuối với kết quả hòa 0-0 trên sân khách.

Ở trận đấu cùng giờ, Syria bị Iran dẫn 2-1 đến tận những phút cuối, và chỉ tìm được bàn gỡ 2-2 trong phút bù giờ. Với hai kết quả này, Hàn Quốc trở thành đội thứ hai của bảng A, theo chân Iran giành quyền dự World Cup 2018.

Tại bảng B, Al Muwallad của Saudi Arabia sút bóng sấm sét từ khoảng 16m làm tung nóc lưới thủ môn Kawashima bên phía Nhật Bản, ấn định chiến thắng 1-0 cho Saudi Arabia.

Trận thắng này cũng vừa đủ để đưa đội bóng Tây Á vào VCK World Cup 2018. Kết thúc các trận vòng loại bảng B, Saudi Arabia cùng có 19 điểm như Australia, nhưng xếp trên nhờ hơn chỉ số phụ (hiệu số bàn thắng/bại của Saudi Arabia là +7, còn của Australia là +5).

Sau loạt trận tối 5/9 và rạng sáng 6/9, đã xác định xong 4 chiếc vé thuộc khu vực châu Á vào thẳng VCK World Cup 2018, đó là Iran, Hàn Quốc, Nhật Bản và Saudi Arabia.

Báo Tri thức trực tuyến thông tin thêm, ngoài ra, Australia và Syria, hai đội đứng vị trí thứ ba của hai bảng giành quyền tham dự play-off. Châu Á có thể có 5 đại diện nếu đội chiến thắng trong cặp Australia vs Syria đánh bại đại diện khu vực Bắc Mỹ.

(Tổng hợp)

Nguồn: nguoiduatin.vn

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/xac-dinh-bon-doi-chau-a-gianh-ve-du-world-cup-2018-a201040.html