Xác định biển số xe cháy trên đường Hồ Chí Minh, chủ xe 'mất liên lạc'

Công an H.Phước Sơn (Quảng Nam) đã xác định được một số thông tin liên quan đến chiếc xe khách giường nằm bốc cháy trên đường Hồ Chí Minh sáng 8.2.

Hiện trường vụ cháy xe trên đường Hồ Chí Minh sáng 8.2

Hôm nay 10.2, tin từ Công an H.Phước Sơn (Quảng Nam) cho biết đã xác định được biển số của chiếc xe khách bị cháy vào sáng 8.2 tại Km1399+200 trên tuyến đường Hồ Chí Minh (thuộc thôn 5 xã Phước Mỹ, H.Phước Sơn).

Hiện trường vụ cháy xe trên đường Hồ Chí Minh sáng 8.2

Theo kết quả điều tra ban đầu, xe này mang biển số 51B-19373, là loại xe giường nằm. Chủ xe là Công ty Dịch vụ thương mại vận tải Hoàng Phát (ở H.Hóc Môn, TP.HCM).

Theo điều tra viên trực tiếp khám nghiệm hiện trường, chiếc xe gặp nạn khi đang chạy tuyến Kon Tum - Đà Nẵng, phát hỏa lúc 6 giờ 30 ngày 8.2, bị cháy toàn thân. Sự cố không gây thiệt hại về người.

Công tác ứng cứu và điều tra nguyên nhân, kể cả việc xác định thông tin liên quan đến chủ xe… đã gặp nhiều trở ngại do xe cháy nặng, mất cả biển số, cả tài xế lẫn hành khách rời khỏi hiện trường còn chủ xe “mất liên lạc”.

Đến chiều qua 9.2, vẫn chưa có đại diện chủ xe hay nhà xe liên hệ với Công an H.Phước Sơn để hỗ trợ công tác điều tra, xác định thiệt hại. Hôm nay, cơ quan điều tra vẫn tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Trong khi đó, trả lời PV Thanh Niên, đại tá Nguyễn Giới, Trưởng công an H.Phước Sơn cho biết vụ cháy xe khách giường nằm biển số 81B-010.96 xảy ra trên đường Hồ Chí Minh tại Km1368+200 (thuộc xã Phước Xuân) cũng chưa tìm được nguyên nhân, dù Phân viện Khoa học hình sự - Bộ Công an (đóng tại TP.Đà Nẵng) đã kết thúc cuộc khám nghiệm.

Hai sự cố cháy xe khách liên tiếp trên đường Hồ Chí Minh chỉ trong vòng 5 ngày, địa điểm cháy cách nhau hơn 30km.

Hứa Xuyên Huỳnh

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/xac-dinh-bien-so-xe-chay-tren-duong-ho-chi-minh-chu-xe-mat-lien-lac-789996.html