Xa Thi Mạn: Từ nhân viên khách sạn đến nữ diễn viên độc thân hoàng kim

Tưởng rằng sau khi tốt nghiệp chuyên ngành khách sạn, cô sẽ đi theo nghề nghiệp đã chọn nhưng cuộc đời Xa Thi Mạn lại sang một trang khác kể từ lúc tham gia cuộc thi Hoa Hậu Hồng Kông 1997.

Xa Thi Mạn năm nay 42 tuổi, cô sinh ra và lớn lên ở Hồng Kông. Vốn được biết đến là diễn viên nổi tiếng của làng giải trí Hồng Kông và thường được ca tụng là “Nhất Tỷ” của màn ảnh TVB nhưng cô lại không tốt nghiệp từ bất kỳ trường nghệ thuật nào và cũng chưa học qua lớp diễn xuất.

Cơ duyên mang cô đến với màn ảnh không ai khác chính là mẹ cô, mà nguyên nhân sâu xa xuất phát từ việc bà đề nghị cô tham gia cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông năm 1997. Lúc này Xa Thi Mạn chỉ mới 22 tuổi, có ý định về nước lập nghiệp khi vừa tốt nghiệp ngành quản trị khách sạn từ Học viện Quản trị Khách sạn Quốc tế Thụy Sĩ.

Cô quyết định nghe theo lời mẹ và đoạt giải Á hậu 2, xếp sau người đẹp Ông Gia Tuệ xuất sắc đăng quang ngôi vị quán quân. Tuy nhiên, trong khi Ông Gia Tuệ nhanh chóng thành gia lập thất với chủ tịch của một tập đoàn lớn và gần như “biệt tăm” khỏi giới nghệ sĩ, thì Xa Thi Mạn lại bước vào con đường phồn hoa thịnh vượng của nghề diễn.

Cô là nữ diễn viên hiếm hoi có xuất phát điểm từ cuộc thi sắc đẹp được TVB xem là “con cưng” và lăng-xê với tốc độ chóng mặt. Chỉ mới bước vào nghề nhưng Xa Thi Mạn luôn đảm nhiệm vai nữ chính trong nhiều phim đình đám như Long hổ tranh hùng (1998), Tuyết sơn phi hồ (1999), Ỷ thiên đồ long ký (1999).

Xa Thi Mạn nhận vai Miêu Nhược Lan trong phim Tuyết Sơn Phi Hồ.

Từ năm 2000 trở đi, sự nghiệp của cô lên như diều gặp gió khi liên tục gặt hái các giải thưởng lớn. Với tác phẩm ăn khách Đường về hạnh phúc, Xa Thi Mạn giành được giải Nhân vật được yêu thích TVB lần thứ 33.

Xa Thi Mạn trong vai Chúc Quân Hảo phim Đường về hạnh phúc.

Sau đó, cô liên tục được vinh danh trong hạng mục giải thưởng này với các phim như Trường Bình công chúa (2003), Thâm cung nội chiến (2004), Phụng Hoàng Lâu (2006).

Xa Thi Mạn trong vai Trường Bình công chúa của tác phẩm cùng tên.

Cũng trong năm 2006, lần đầu tiên trong chặng đường diễn xuất dài 8 năm, Xa Thi Mạn thành công chạm tay đến tượng vàng Nữ Diễn viên chính xuất sắc nhất TVB lần thứ 39 với vai diễn Ngụy Du Phụng trong Phụng Hoàng Lâu. Không những vậy, cô còn sáng lập kỷ lục khi thu về tay giải thưởng Nhân vật nữ được yêu thích TVB. Chỉ một vai diễn nhưng cô vinh dự sở hữu đến hai danh hiệu quan trọng, một điều bức phá ít diễn viên nào có thể đạt được.

Xa Thi Mạn đoạt giải “Ảnh hậu” của đài TVB với vai diễn trong phim Phụng hoàng lâu.

Năm 2008, Xa Thi Mạn tiếp tục khẳng định thực lực cùng sức hút của mình qua hình tượng người phụ nữ hiện đại mạnh mẽ trong tác phẩm Bằng chứng thép 2. Với vai diễn Madam Mã, cô không chỉ là cảnh sát cấp cao của lực lượng chống ma túy mà còn là người phụ nữ có mối tình tay ba phức tạp với Trịnh Gia Dĩnh và Lâm Văn Long.

Và trùng hợp là điều này cũng ứng thật với ngoài đời. Tuy nhiên, tam giác tình yêu lại xoay quanh Xa Thi Mạn, Trịnh Gia Dĩnh và Châu Lệ Kỳ. Thời điểm bấy giờ, Xa Thi Mạn bị chỉ trích là kẻ thứ ba phá vỡ hạnh phúc của Trịnh Gia Dĩnh và Châu Lệ Kỳ, báo chí cũng hao tổn không ít giấy mực về thiên tình sử giữa họ. Dù vậy thực hư câu chuyện chỉ người trong cuộc mới biết.

Lúc Trịnh Gia Dĩnh và Xa Thi Mạn vừa chớm nở tình cảm, TVB từng có ý định tác hợp cho họ nhưng mối tình này đã nhanh chóng tàn phai. Cuối năm 2014, có tin đồn cặp đôi “nối lại tình xưa” nhưng Xa Thi Mạn đã nhanh chóng phủ nhận khéo léo: “Giờ thì tôi đang cô đơn. Nhưng tình yêu không phải là thứ có thể giải thích được. Nếu hai người đúng là một nửa của nhau, ở thời điểm thích hợp, họ sẽ có một sự kết nối hạnh phúc”.

Trước đó, vào năm 2002, Xa Thi Mạn cũng bị đồn yêu Trần Hạo Dân sau khi cả hai đóng chung trong phim điện ảnh Máy nước ngọt tình yêu. Nhưng vì vài lí do được cho là Trần Hạo Dân có tình mới cũng như bận rộn đóng phim ở Trung quốc đại lục nên cặp đôi đã “đường ai nấy đi”.

Trở lại với con đường sự nghiệp, Xa Thi Mạn tiếp tục gây dấu ấn với vai diễn Lưu Tam Hảo, cô gái hoàn hảo từ lời ăn tiếng nói đến cách đối nhân xử thế trong Cung tâm kế (2009). Nhân vật này gần như được ưu ái dành cho cô để chinh phục khán giả.

Từ năm 2010 đến 2014, Xa Thi Mạn đóng nhiều phim như Công chúa giá đáo (2010), Đới đao nữ bổ khoái (2011), Sóng gió Nguyên triều (2011), Tứ giác tình yêu (2012), Sứ đồ hành giả (2014) và gặt hái nhiều thành công cùng loạt giải thưởng danh giá.

Riêng với nhân vật trong Sứ đồ hành giả, cô giành về 7 giải thưởng tại Singapore, Malaysia, Hong Kong và Trung Quốc và lần nữa sở hữu cùng lúc 2 danh hiệu Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất TVBNhân vật nữ được yêu thích TVB.

Với sự nghiệp thành công và nổi tiếng trên toàn châu Á thế nhưng ở Việt Nam, khán giả biết đến cô không chỉ qua vai trò diễn viên mà còn là bạn thân của diễn viên/doanh nhân Lý Nhã Kỳ. Cô cũng đã ghé thăm Việt Nam 3 lần.

Lần xuất hiện đầu tiên là hồi năm 2015, Xa Thi Mạn đến tham dự show thời trang của nhà mốt Alexis Mabille (được trình diễn tại Lynk Fashion Show 2015) do Lý Nhã Kỳ tổ chức.

Tại đây, minh tinh xứ Cảng thơm chia sẻ, cô thực sự bất ngờ về những thành tựu mà Lý Nhã Kỳ đã làm được đồng thời bày tỏ sự quý mến cô vì luôn nhiệt huyết trong công việc và tận tâm theo đuổi ước mơ.

Ít lâu sau đó, cả hai đã sắp xếp gặp mặt lần nữa đi du lịch cùng nhau đến miền Trung Việt Nam. Đến hôm 24/6, trước thềm sinh nhật Xa Thi Mạn 4 ngày, nữ diễn viên có dịp hội ngộ Lý Nhã Kỳ lần 3 trong sự kiện khai trương cửa hàng trang sức của minh tinh Việt Nam.

Từ những lần gặp gỡ và trò chuyện, hai ngôi sao phát hiện ra họ có nhiều điểm tương đồng trong cách kinh doanh lẫn hoạt động nghệ thuật. Đến nay, cả Xa Thi Mạn và Lý Nhã Kỳ đều là những người phụ nữ “độc thân hoàng kim”.

Ở tuổi 42, ước tính khối tài sản của Xa Thi Mạn lên đến khoảng 120 triệu HKD (khoảng 15 triệu USD) khi các căn hộ hạng sang mà cô mua trước đây lần lượt lên giá. Việc “ăn nên làm ra” trong những năm hoạt động nghệ thuật giúp cô đầu tư trơn tru vào lĩnh vực bất động sản.

Cô từng kiếm lợi được 8 triệu HKD từ việc bán miếng đất có phong thủy tốt ở miền Bắc. Hiện nay, Xa Thi Mạn sở hữu 5 căn hộ cao cấp và ngoài thu nhập từ công việc diễn xuất cô còn “bỏ túi” khoản phí cho thuê nhà mỗi tháng là 200 ngàn HKD (khoảng 25 ngàn USD).

Xa Thi Mạn dù độc thân nhưng cô có cuộc sống rất vui vẻ khi thường bận rộn mua sắm cùng mẹ và du lịch hay gặp gỡ bạn bè.

Nữ diễn viên chia sẻ với báo chí: “Tôi nghĩ rằng thế giới này thực sự đơn giản, tôi yêu thích tự do và làm những việc mà mình muốn làm. Việc chọn lựa điều mình thích tưởng chừng dễ dàng nhưng không phải thế, tuy nhiên tôi vẫn muốn tự làm chủ cuộc sống, làm điều mình muốn, như vậy mỗi ngày đều rất hạnh phúc”.

Xa Thi Mạn thân thiết bên mẹ của cô.

Và trong khi bạn thân Lý Nhã Kỳ khai trương cửa hàng kinh doanh thì Xa Thi Mạn mới đây đã tự mở công ty chế tác phim, cô tiết lộ rằng đây là món quà giá trị nhất cho bản thân.

Có thể nói, màn ảnh châu Á sẽ mang khiếm khuyết rất lớn nếu năm đó Xa Thi Mạn trở thành nhân viên hoạt động trong lĩnh vực khách sạn. Trong suốt 20 năm hoạt động nghệ thuật, cô đã để lại cho khán giả không ít ấn tượng về gương mặt mang đường nét đặc biệt cũng như lối diễn xuất “có một không hai”. Đến nay, cô trở thành người phụ nữ “độc thân hoàng kim” thành công trong sự nghiệp và tạo dựng được cuộc sống nhàn nhã, hạnh phúc.

Hạnh Hiếu

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-gioi-sao/xa-thi-man-tu-nhan-vien-khach-san-den-nu-dien-vien-doc-hoang-kim-1382327.html